- 5,124
- 29,785
Các nhà phân tích cho biết việc các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) hạ thấp khả năng sử dụng chính sách lãi suất âm đã tăng sức hấp dẫn của đồng USD, trong khi lo ngại về một làn sóng lây nhiễm mới tại Trung Quốc, Đức, và Hàn Quốc đã thúc đẩy nhu cầu trú ẩn của các nhà đầu tư.
Khi chính phủ của các nước hướng đến việc nới lỏng các lệnh phong tỏa cũng là lúc rủi ro cho sự không chắc chắn gia tăng, nguy cơ của một đợt bùng phát mới không thể bị loại trừ.
Nhà phân tích của Westpac FX, Sean Callow thì cho biết: “USD nhận được một số sự hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu và sự trở lại của tâm lý lo lắng. Kịch bản chính của chúng tôi là đó là sự phục hồi rủi ro đang ở mức thái quá, chúng tôi không nghĩ nó sẽ cứ đi theo đường thẳng.”
Đồng AUD đã mất 0.8% trong phiên đầu tuần sau khi Trung Quốc quyết định cấm một số mặt hàng thịt nhập khẩu từ Úc, tuy nhiên sự lo lắng đã giảm bớt khi Bộ trưởng thương mại Úc coi vấn đề này là một vấn đề kỹ thuật.
Các đồng tiền khác cũng đã đuối sức so với USD. Chỉ số USD index đã ổn định ở mức cao nhất trong 2 tuần quanh vùng 100.
USD bật tăng mạnh mẽ phiên đầu tuần
Một số dữ liệu của Trung Quốc như giá thành sản xuất, lạm phát không đạt kỳ vọng và sự xuất hiện các trường hợp nhiễm #covid-19 sau khi nới lỏng phong tỏa đã khiến giới đầu tư cảnh giác. Thành phố Vũ Hán, nơi #coronavirus lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm ngoái, đã báo cáo cụm nhiễm đầu tiên kể từ khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào tháng trước.
Đồng đô la đã được gắn chặt vào những động thái tránh né rủi ro của giới đầu tư kể từ khi cuộc khủng hoảng #covid-19 nổ ra. Nhưng việc gia tăng lợi suất các khoản nợ dài hạn khi Washington chuẩn bị vay khoảng 3 nghìn tỷ USD trong quý này đã thu hút thêm các hoạt động carry trade (giao dịch hưởng chênh lệch lãi suất).
Các nhà đầu tư đang kỳ vọng Chủ tịch FED sẽ tiếp tục đẩy lùi kỳ vọng sử dụng chính sách lãi suất âm vào buổi phát biểu hôm Thứ tư này, như các đồng nghiệp cấp dưới đã làm. Nếu điều này xảy ra, USD sẽ có thêm sức hấp dẫn.
Tổng thống Trump cũng thêm vào một số căng thẳng khi từ chối mở lại các cuộc đàm phán “Giai đoạn 1” với Trung Quốc sau khi tờ Thời báo Hoàn cầu gợi ra ý tưởng này. Trong khi đó, Bộ trưởng thương mại Úc nói rằng lệnh cấm của Trung Quốc đối với một số mặt hàng xuất khẩu thịt có nguồn gốc từ Úc không phải để trả đũa việc Canberra theo đuổi việc điều tra nguồn gốc #coronavirus, mặc dù động thái này là một lời nhắc nhở về khả năng dễ bị tổn thương trong lĩnh vực thương mại. Ngoài ra, Trung Quốc cũng lên kế hoạch áp thuế mạnh đối với mặt hàng lúa mạch của Úc.
Stephen Innes, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại AxiCorp cho biết, nếu nó chỉ dừng lại ở thịt bò và lúa mạch thì về mặt kinh tế, nó không quan trọng đối với Úc. Tuy nhiên, nếu nó mở rộng ra các lĩnh vực quan trọng khác như quặng sắt, than đá, giáo dục, LNG…thì đó sẽ là vấn đề.
---
Tóm lại, nguyên nhân của việc USD bật tăng là do sự xuất hiện trở lại của tâm lý lo lắng (gồm: tái bùng phát dịch #covid-19, các vấn đề liên quan đến thương mại) và việc đẩy lùi kỳ vọng chấp nhận sử dụng chính sách lãi suất âm của FED.
Khi chính phủ của các nước hướng đến việc nới lỏng các lệnh phong tỏa cũng là lúc rủi ro cho sự không chắc chắn gia tăng, nguy cơ của một đợt bùng phát mới không thể bị loại trừ.
Nhà phân tích của Westpac FX, Sean Callow thì cho biết: “USD nhận được một số sự hỗ trợ từ lợi suất trái phiếu và sự trở lại của tâm lý lo lắng. Kịch bản chính của chúng tôi là đó là sự phục hồi rủi ro đang ở mức thái quá, chúng tôi không nghĩ nó sẽ cứ đi theo đường thẳng.”
Đồng AUD đã mất 0.8% trong phiên đầu tuần sau khi Trung Quốc quyết định cấm một số mặt hàng thịt nhập khẩu từ Úc, tuy nhiên sự lo lắng đã giảm bớt khi Bộ trưởng thương mại Úc coi vấn đề này là một vấn đề kỹ thuật.
Các đồng tiền khác cũng đã đuối sức so với USD. Chỉ số USD index đã ổn định ở mức cao nhất trong 2 tuần quanh vùng 100.
USD bật tăng mạnh mẽ phiên đầu tuần
Một số dữ liệu của Trung Quốc như giá thành sản xuất, lạm phát không đạt kỳ vọng và sự xuất hiện các trường hợp nhiễm #covid-19 sau khi nới lỏng phong tỏa đã khiến giới đầu tư cảnh giác. Thành phố Vũ Hán, nơi #coronavirus lần đầu tiên xuất hiện vào cuối năm ngoái, đã báo cáo cụm nhiễm đầu tiên kể từ khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ vào tháng trước.
Tác động kép…
Đồng đô la đã được gắn chặt vào những động thái tránh né rủi ro của giới đầu tư kể từ khi cuộc khủng hoảng #covid-19 nổ ra. Nhưng việc gia tăng lợi suất các khoản nợ dài hạn khi Washington chuẩn bị vay khoảng 3 nghìn tỷ USD trong quý này đã thu hút thêm các hoạt động carry trade (giao dịch hưởng chênh lệch lãi suất).
Các nhà đầu tư đang kỳ vọng Chủ tịch FED sẽ tiếp tục đẩy lùi kỳ vọng sử dụng chính sách lãi suất âm vào buổi phát biểu hôm Thứ tư này, như các đồng nghiệp cấp dưới đã làm. Nếu điều này xảy ra, USD sẽ có thêm sức hấp dẫn.
Tổng thống Trump cũng thêm vào một số căng thẳng khi từ chối mở lại các cuộc đàm phán “Giai đoạn 1” với Trung Quốc sau khi tờ Thời báo Hoàn cầu gợi ra ý tưởng này. Trong khi đó, Bộ trưởng thương mại Úc nói rằng lệnh cấm của Trung Quốc đối với một số mặt hàng xuất khẩu thịt có nguồn gốc từ Úc không phải để trả đũa việc Canberra theo đuổi việc điều tra nguồn gốc #coronavirus, mặc dù động thái này là một lời nhắc nhở về khả năng dễ bị tổn thương trong lĩnh vực thương mại. Ngoài ra, Trung Quốc cũng lên kế hoạch áp thuế mạnh đối với mặt hàng lúa mạch của Úc.
Stephen Innes, chiến lược gia thị trường toàn cầu tại AxiCorp cho biết, nếu nó chỉ dừng lại ở thịt bò và lúa mạch thì về mặt kinh tế, nó không quan trọng đối với Úc. Tuy nhiên, nếu nó mở rộng ra các lĩnh vực quan trọng khác như quặng sắt, than đá, giáo dục, LNG…thì đó sẽ là vấn đề.
---
Tóm lại, nguyên nhân của việc USD bật tăng là do sự xuất hiện trở lại của tâm lý lo lắng (gồm: tái bùng phát dịch #covid-19, các vấn đề liên quan đến thương mại) và việc đẩy lùi kỳ vọng chấp nhận sử dụng chính sách lãi suất âm của FED.
Nguồn: Reuters
Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp
Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Bài viết liên quan