Nợ tiêu dùng Mỹ đã xuyên thủng ngưỡng năm 2008 – liệu đã bắt đầu nên lo sợ?

Nợ tiêu dùng Mỹ đã xuyên thủng ngưỡng năm 2008 – liệu đã bắt đầu nên lo sợ?

Nợ tiêu dùng Mỹ đã xuyên thủng ngưỡng năm 2008 – liệu đã bắt đầu nên lo sợ?

Bianas

Senior Mod
Đã Xác Nhận
Trial mod
5,124
29,786
Ben Mohr, nhà phân tích cao cấp về thu nhập cố định tại công ty tư vấn đầu tư Marquette Associates đã tính toán rằng tổng nợ tiêu dùng của Mỹ đã lên ngưỡng 14 nghìn tỷ Usd trong quý đầu tiên của năm 2019, vượt qua mốc 13 nghìn tỷ hồi khủng hoảng tài chính năm 2008 (các khoản nợ gồm: nợ tích lũy thẻ tín dụng, nợ thường, nợ thế chấp, và các khoản nợ khác).

b.png

Cơ cấu các khoản nợ


Mohr nói với MarketWatch rằng các khoản nợ của sinh viên đã thấy một sự gia tăng đáng chú ý. Vào cuối Q1 2019, nợ vay của sinh viên đã chạm mốc 1.486 nghìn tỷ Usd, theo dữ liệu tín dụng từ Fed chi nhánh New York. Để biết được mức độ gia tăng, chúng ta cần biết rằng các khoản vay của sinh viên ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tài chính chỉ là 611 tỷ Usd và chủ yếu tăng lên từ thời điểm đó. Mohr nói “Các khoản nợ này đã tăng cực mạnh”.

10.jpg

Các sinh viên đang kéo một “quả bóng nợ” tượng trưng cho khoản nợ sinh viên gần 1.5 nghìn tỷ Usd
Mohr nói về tỷ lệ nợ so với dân số Mỹ (ước tính khoảng 327 triệu) cũng đã ở mức 41.77 vượt mức 41.68 hồi năm 2008.

Có nên lo lắng về nợ tiêu dùng tăng?


Mohr nói có một số yếu tố giảm nhẹ. Tổng sản phẩm quốc nội GDP, một dữ liệu rất quan trọng của nền kinh tế đang tình trạng tốt hơn nhiều so với thời kỳ khủng hoảng tài chính. GDP Mỹ đã tăng 3,1% trong quý đầu tiên của năm 2019 rất tốt so với mức 6.3% trong cả năm 2008.

Một dấu hiệu lạc quan khác đó chính là nợ quá hạn/nợ xấu đang ở gần mức thấp kỷ lục. Và nợ quá hạn gia tăng mới chính là dấu hiệu quan trọng cho thấy nền kinh tế đang rạn nứt.

11.jpg

Nợ tiêu dùng quá hạn đang ở mức gần mức thấp kỷ lục


12.jpg

Giá trị khoản vay thế chấp lần đầu cũng đang thấp hơn thời kỳ trước khủng hoảng 2008
Mức lãi suất thấp có thể giúp người tiêu dùng xử lý những khoản nợ của họ và Fed có thể hỗ trợ sớm hơn bằng cách làm những gì thị trường đang định giá về việc hạ lãi suất.

Ngay cả với những yếu tố giảm nhẹ phía trên, nếu nền kinh tế bắt đầu co hẹp lại và bước vào suy thoái như nhiều nhà kinh tế lo ngại, những khoản nợ này có thể là vấn đề. Cuối cùng Mohr nói “Chúng tôi đã thấy những vết nứt trên “bộ áo giáp” của nền kinh tế.”

Nguồn: MarketWatch
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 54 Xem / 4 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 563 Xem / 46 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 290 Xem / 2 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 641 Xem / 12 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên