OCD giết thành công Forex của bạn - Quản lý mọi thứ quá "tiểu tiết" (phần 3)

OCD giết thành công Forex của bạn - Quản lý mọi thứ quá "tiểu tiết" (phần 3)

OCD giết thành công Forex của bạn - Quản lý mọi thứ quá "tiểu tiết" (phần 3)

pipsmaster

Administrator
Đã Xác Nhận
IB Việt Nam
1,528
8,251
Bài viết phản ánh quan điểm của người viết, không phải của người dịch
-------​

TRIỆU CHỨNG OCD 3 - QUẢN LÝ LỆNH GIAO DỊCH Ở MỨC “TIỂU TIẾT”


Một triệu chứng khác của OCD đó là khi họ cố gắng "quản lý vi mô" tất cả các giao dịch của họ. Quản lý vi mô mọi thứ xung quanh họ ta hay gọi là chủ nghĩa hoàn hảo (một thuộc tính OCD nổi tiếng).

Trong forex, điều này có thể dẫn đến rất nhiều kết quả không hay, đôi khi bạn vào lệnh giao dịch tại một điểm vì những lý do tốt nhưng sau đó có thể sẽ bị out ra vì những lý do sai lầm - đơn giản bởi vì bạn đang quan sát quá nhiều vào những chuyển động giá nhỏ hay còn gọi là tiểu tiết.

Có thể bạn đã quan sát quá nhiều các khung thời gian thấp rồi bạn quên đi hình ảnh tổng quát tổng thể, trong khi đó những chuyển động lớn lại chỉ diễn ra trong khung thời gian cao hơn.

ocd-giet-chet-co-hoi-thanh-cong-forex-traderviet-5.jpg

Giao dịch forex là hoạt động kinh doanh của riêng bạn, cũng như bạn làm chủ shop thời trang vậy thôi. Bạn không thể chỉ chăm chăm vào việc nhỏ mà quên đi tổng quan toàn bộ được, như vậy là không hiệu quả. Điều đó làm bạn đi thụt lùi chứ không đi tới phía trước.

Một cách để bạn có thể giải quyết vấn đề này là tìm việc gì đó để làm tránh xa khỏi thị trường forex sau khi đã thiết lập một giao dịch - hãy để nó tự do và chạy theo cách tự nhiên của nó.

Cho dù nó đạt mục tiêu của bạn hay bị dừng lại - kết quả không phải là quan trọng, vấn đề quá trình quan trọng hơn!

Hãy để thị trường kiểm soát giao dịch và không can thiệp.

Nhìn chằm chằm vào các biểu đồ cứ như thám tử theo dõi sẽ không giúp thúc đẩy giao dịch của bạn đi tới lợi nhuận đâu. Bạn không cần phải kiểm soát quá mức đối với một quy trình không nằm trong sự kiểm soát của bạn.

ocd-giet-chet-co-hoi-thanh-cong-forex-traderviet-6.jpg

Nghe có vẻ khó khăn, thực sự là bạn hoàn toàn có thể hực hiện được dễ dàng nếu bạn cố gắng giữ cho mình bận rộn. Kiếm việc gì làm ban ngày đi hoặc theo đuổi các đam mê sở thích khác như thể thao, xe moto, đạp xe, lặn biển... giữ bạn tránh xa biểu đồ.

Bạn cần những thú vui bên ngoài này!

Có lẽ hệ thống giao dịch forex của bạn yếu kém và không được kiểm tra đầy đủ, do đó bạn không có niềm tin vào nó - hoặc có lẽ bạn đang ở vào thời điểm mà bạn đang tự đặt câu hỏi nghiêm túc về khả năng giao dịch của mình sau khi đã bị thua lỗ nặng trên thị trường Forex.

Sự mất tự tin tạm thời xảy ra ngay cả đối với những người giỏi nhất. Việc này thường gây ra hậu quả là kích thước tài khoản của bạn giảm xuống vì bạn đã mất cân bằng trong suy nghĩ.

Nhưng dù sao đi nữa - Bạn vẫn phải làm bất cứ điều gì bạn cần làm để đưa bản thân trở lại “trading zone - vùng giao dịch tốt nhất" của bạn. Nếu bạn không giải quyết được vấn đề thì bạn sẽ luôn là người quản lý tiểu tiết nhưng bị thần kinh.

Jesse Livermore, một trong những trader vĩ đại nhất từng nói:

"Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ kiếm số tiền lớn. Tôi luôn ngồi. Rõ chứ? Tôi ngồi thật chặt ...!". Ở một trường hợp khác, ông nói "Không ai có thể bắt được tất cả các biến động ... "

Lời khuyên rút ra ở đây là suy nghĩ quá nhiều hoặc trade quá nhiều sẽ không làm cho bạn kiếm nhiều tiền, bí quyết là sự kiên nhẫn và nắm giữ các giao dịch đúng thời điểm.

Tổng kết đại ý

Quản lý vi mô - tiểu tiết là điều nguy hiểm và làm lộ cảm xúc của bạn quá nhiều cho thị trường, điều này dẫn đến các phản ứng bốc đồng, ngớ ngẩn. Nó bắt nguồn từ việc bạn không có khả năng “ngắt kết nối” khỏi thị trường. Trước hết bạn phải tin vào hệ thống giao dịch của mình và tin nó trước khi bắt đầu đầu tư tiền thật vào đó.

Hãy chắc chắn rằng bạn có sở thích hoặc một thứ gì khác ngoài Forex để thu hút tâm trí của bạn trong khi bạn để thị trường làm việc tự do với giao dịch của bạn và tất nhiên là bạn đừng can thiệp gì.

Like, comment của bạn là lời động viên cho tôi viết tiếp những bài mới. Mến lắm :D

>> OCD có giết chết cơ hội thành công forex của bạn không? (phần 1)

>> OCD có giết chết cơ hội thành công forex của bạn không? (phần 2)


Nguồn theforexguy.com
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Chuẩn, thay vì 3 yếu tố thành công thì nay thành 4 yếu tố: 10% phương pháp, 50% tâm lý, 30% quản lý vốn, 10% trader partime
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • captainfx trong Chuyện bên lề 529 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 6 Trả lời
  • TraderLC trong Hội Trader giao dịch Quỹ 2,216 Xem / 32 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 231 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 487 Xem / 38 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên