- 5,114
- 29,770
Như kiểu tính cách mà chúng ta thường thấy ở Trump, khi nghe Bộ trưởng Tài chính nói về gói kích thích 850 tỷ Usd, ông đáp: “Sao không làm nó lên mức 1,000!?”
Bộ trưởng Tài chính Stevan Mnuchin đã có một thông điệp đáng ngại cho các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện rằng: “Chúng ta cần phải thông qua dự luật kích thích lớn để đối phó với corona hoặc Mỹ có thể đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp 20%.” (hiện tại là quanh mốc 3.5%).
Thông điệp này khác xa so với cách đây chưa đầy một tuần, khi Trump và các trợ lý của ông tuyên bố nền kinh tế Mỹ đủ kiên cường để chống lại sự bùng phát của coronavirus. Mnuchin nói rằng ảnh hưởng thực sự của dịch bệnh có thể còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tài chính 2008.
Tổng thống Trump vào đầu tuần cũng đã kêu gọi người dân Mỹ hạn chế ra ngoài, tránh xa các nhà hàng, quán bar, các nhóm tụ tập đông người, dạy con tại nhà nếu có thể.
Trong một cuộc họp tại Nhà Trắng vào đầu tuần, Trump đã xem xét kế hoạch của Mnuchin về một khoản kích thích trị giá 850 tỷ USD, ông nói “tại sao không nâng nó lên mức 1,000 tỷ? Nếu muốn lớn, hãy làm cho nó lớn!”
Mnuchin đã lên kế hoạch gói kích thích trị giá 1.2 nghìn tỷ đô qua một loạt các cuộc gọi điện thoại với các nhà lập pháp kéo dài từ tối thứ Hai đến sáng thứ Ba.
Ông Trump (trái) và ông Mnuchin (phải) trong cuộc họp báo 17 tháng 3
Mặc dù các tin tức tiêu cực liên tục xuất hiện, các hãng hàng không than phiền rằng các máy bay đang trống rỗng, các cửa hàng thì cạn kiệt hàng hóa do hoạt động tích trữ, các nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia Anh đã dự đoán rằng 2.2 triệu người Mỹ có thể chết nếu dịch bệnh bùng phát mà chính phủ không hành động. Nhưng kích thước của đề xuất và tốc độ nó xuất hiện khiến một số thượng nghị sĩ bất ngờ.
Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa (phe ông Trump) được biết đến là theo trường phái diều hâu (muốn thắt chặt tài chính), trong quá khứ họ đã chỉ trích các gói cứu trợ của các ngân hàng và ngành công nghiệp ô tô thời George W. Bush và Barack Obama. Điều này khiến ngay cả những đồng minh thân cận của Trump như Lindsey Graham cũng chùn bước trước đề xuất kích thích khổng lồ.
Nhà Trắng nhận thức được rằng mức điểm của chỉ số Dow Jones - một chuẩn mực được xem là phong vũ biểu cho nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump – đang rơi về thời điểm mà ông nhậm chức, tức những thành quả trước đó đã bị xóa bỏ.
Các cuộc trò chuyện gần đây với các nhà lập pháp đã tràn ngập lo lắng và những mong muốn hành động quyết liệt. Nhà Trắng hy vọng kế hoạch kích thích sẽ được Thượng viện thông qua vào Thứ bảy. (Do vậy, phiên cuối tuần này anh em nên cẩn thận).
Tốc độ và quy mô trong việc thay đổi lập trường của ông Trump đã nhấn rằng corona đang là mối đe dọa hiện hữu đối với sức khỏe và an ninh của gần như mọi người Mỹ. Những người bảo thủ tài chính như Cotton, Mitt Romney, và Josh Hawley đang báo hiệu sự ủng hộ cho kế hoạch của Tổng thống.
Ngày càng có nhiều nhà kinh tế bao gồm cả những người từ các ngân hàng lớn nhất của Phố Wall tuyên bố rằng dịch bệnh đã kích hoạt cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Tranh luận sẽ không còn lâu nếu nó đã đến, tuy nhiên câu hỏi tiếp theo chính là nó sẽ kéo dài trong bao lâu và sâu đến đâu?
Những nỗ lực để làm chậm tốc độ lây nhiễm đã phong tỏa các nền kinh tế và dữ liệu từ Trung Quốc - nơi đầu tiên bị ảnh hưởng bởi đại dịch - cho thấy nền kinh tế của nó khó bị ảnh hưởng nặng nề hơn dự kiến ban đầu.
Bản đồ dịch Covid-19 trên thế giới - cập nhật 11:03 ngày 19/3. Nguồn: Bloomberg
Goldman Sachs vào Chủ nhật đã dự báo GDP Mỹ sẽ là 0% trong Q1 và -5% trong Q2. Bang Ohio đã báo cáo hơn 48,000 yêu cầu trợ cấp thất nghiệp trong hai ngày qua, so với dướ 2,000 trường hợp trong tuần trước đó.
Cuối cùng, ông Mnuchin có nói: “Người Mỹ cần tiền mặt ngay lúc này, Tổng thống muốn có tiền ngay lúc này. Ý tôi là ngay lúc này!”
Tóm lại, khả năng rất cao là Mỹ sẽ thông qua gói kích thích khổng lồ trị giá 1,000 tỷ Usd vào cuối tuần này để kích thích kinh tế, nó có thể bao gồm cả tiền trực thăng (helicopter money) sẽ phát trực tiếp cho người dân Mỹ. Game đang hay, anh em đừng bỏ lỡ nhé!
Bộ trưởng Tài chính Stevan Mnuchin đã có một thông điệp đáng ngại cho các nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện rằng: “Chúng ta cần phải thông qua dự luật kích thích lớn để đối phó với corona hoặc Mỹ có thể đối mặt với tỷ lệ thất nghiệp 20%.” (hiện tại là quanh mốc 3.5%).
Thông điệp này khác xa so với cách đây chưa đầy một tuần, khi Trump và các trợ lý của ông tuyên bố nền kinh tế Mỹ đủ kiên cường để chống lại sự bùng phát của coronavirus. Mnuchin nói rằng ảnh hưởng thực sự của dịch bệnh có thể còn tồi tệ hơn cuộc khủng hoảng tài chính 2008.
Tổng thống Trump vào đầu tuần cũng đã kêu gọi người dân Mỹ hạn chế ra ngoài, tránh xa các nhà hàng, quán bar, các nhóm tụ tập đông người, dạy con tại nhà nếu có thể.
Trong một cuộc họp tại Nhà Trắng vào đầu tuần, Trump đã xem xét kế hoạch của Mnuchin về một khoản kích thích trị giá 850 tỷ USD, ông nói “tại sao không nâng nó lên mức 1,000 tỷ? Nếu muốn lớn, hãy làm cho nó lớn!”
Mnuchin đã lên kế hoạch gói kích thích trị giá 1.2 nghìn tỷ đô qua một loạt các cuộc gọi điện thoại với các nhà lập pháp kéo dài từ tối thứ Hai đến sáng thứ Ba.
Ông Trump (trái) và ông Mnuchin (phải) trong cuộc họp báo 17 tháng 3
Đề xuất có phần gây “sốc”
Mặc dù các tin tức tiêu cực liên tục xuất hiện, các hãng hàng không than phiền rằng các máy bay đang trống rỗng, các cửa hàng thì cạn kiệt hàng hóa do hoạt động tích trữ, các nhà nghiên cứu tại Đại học Hoàng gia Anh đã dự đoán rằng 2.2 triệu người Mỹ có thể chết nếu dịch bệnh bùng phát mà chính phủ không hành động. Nhưng kích thước của đề xuất và tốc độ nó xuất hiện khiến một số thượng nghị sĩ bất ngờ.
Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa (phe ông Trump) được biết đến là theo trường phái diều hâu (muốn thắt chặt tài chính), trong quá khứ họ đã chỉ trích các gói cứu trợ của các ngân hàng và ngành công nghiệp ô tô thời George W. Bush và Barack Obama. Điều này khiến ngay cả những đồng minh thân cận của Trump như Lindsey Graham cũng chùn bước trước đề xuất kích thích khổng lồ.
Nhà Trắng nhận thức được rằng mức điểm của chỉ số Dow Jones - một chuẩn mực được xem là phong vũ biểu cho nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump – đang rơi về thời điểm mà ông nhậm chức, tức những thành quả trước đó đã bị xóa bỏ.
Các cuộc trò chuyện gần đây với các nhà lập pháp đã tràn ngập lo lắng và những mong muốn hành động quyết liệt. Nhà Trắng hy vọng kế hoạch kích thích sẽ được Thượng viện thông qua vào Thứ bảy. (Do vậy, phiên cuối tuần này anh em nên cẩn thận).
Tốc độ và quy mô trong việc thay đổi lập trường của ông Trump đã nhấn rằng corona đang là mối đe dọa hiện hữu đối với sức khỏe và an ninh của gần như mọi người Mỹ. Những người bảo thủ tài chính như Cotton, Mitt Romney, và Josh Hawley đang báo hiệu sự ủng hộ cho kế hoạch của Tổng thống.
Ngày càng có nhiều nhà kinh tế bao gồm cả những người từ các ngân hàng lớn nhất của Phố Wall tuyên bố rằng dịch bệnh đã kích hoạt cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu. Tranh luận sẽ không còn lâu nếu nó đã đến, tuy nhiên câu hỏi tiếp theo chính là nó sẽ kéo dài trong bao lâu và sâu đến đâu?
Những nỗ lực để làm chậm tốc độ lây nhiễm đã phong tỏa các nền kinh tế và dữ liệu từ Trung Quốc - nơi đầu tiên bị ảnh hưởng bởi đại dịch - cho thấy nền kinh tế của nó khó bị ảnh hưởng nặng nề hơn dự kiến ban đầu.
Bản đồ dịch Covid-19 trên thế giới - cập nhật 11:03 ngày 19/3. Nguồn: Bloomberg
Cuối cùng, ông Mnuchin có nói: “Người Mỹ cần tiền mặt ngay lúc này, Tổng thống muốn có tiền ngay lúc này. Ý tôi là ngay lúc này!”
Tóm lại, khả năng rất cao là Mỹ sẽ thông qua gói kích thích khổng lồ trị giá 1,000 tỷ Usd vào cuối tuần này để kích thích kinh tế, nó có thể bao gồm cả tiền trực thăng (helicopter money) sẽ phát trực tiếp cho người dân Mỹ. Game đang hay, anh em đừng bỏ lỡ nhé!
Nguồn: Bloomberg
Giới thiệu sách Trading hay
Thấu hiểu Hành vi giá Thị trường Tài chính - Understanding Price Action
Là quyển sách hướng dẫn giao dịch Phương Pháp Price Action của Bob Volman, chỉ sử dụng duy nhất một đường MA và cấu trúc thị trường cùng hành vi giá để tìm kiếm lợi nhuận
Bài viết liên quan