Ông Trump và ông Tập nhất trí không áp thêm thuế từ tháng 1/2019

Ông Trump và ông Tập nhất trí không áp thêm thuế từ tháng 1/2019

Ông Trump và ông Tập nhất trí không áp thêm thuế từ tháng 1/2019

Tu*_Mã_Ý

Active Member
1,435
3,318
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý không leo thang chiến tranh thương mại với lời hứa tạm ngưng áp hàng rào thuế quan mới khi cả hai nền kinh tế lớn nhất thế giới thương lượng một thỏa thuận lâu dài.
Mỹ và Trung Quốc quyết định đình chiến thương mại sau bữa ăn tối giữa ông Trump và ông Tập trong ngày thứ Bảy (01/12) bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Argentina. Hai nhà lãnh đạo đồng ý ngưng áp thêm hàng rào thuế quan mới và tăng cường đàm phán thương mại, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Wang Yi, trao đổi với các phóng viên vài giờ sau đó ở Buenos Aires (Argentina).
Nhà Trắng gọi đây là cuộc họp “rất thành công”, cho rằng Mỹ sẽ giữ mức thuế của hàng rào thuế quan 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc ở mức 10% và không nâng lên 25% như dự kiến từ ngày 01/01/2019. Đổi lại, Mỹ muốn lập tức bắt đầu trao đổi về các lời phàn nàn lớn nhất của ông Trump về hành vi thương mại Trung Quốc: Đánh cắp sở hữu trí tuệ, các rào cản phi thuế quan và đánh cắp qua mạng (cyber theft).
Sau 90 ngày, nếu không có tiến triển về cải cách cấu trúc, Mỹ sẽ nâng thuế lên 25%, Thư ký Báo chí Nhà Trắng, Sarah Huckabee Sanders, cho biết trong một tuyên bố. Ngoài ra, Trung Quốc còn đồng ý tăng mua nông sản và hàng hóa công nghiệp để giảm bớt tình trạng mất cân bằng thương mại với Mỹ, bà nói thêm.
“Đây là một cuộc họp tuyệt vời và hiệu quả với khả năng vô tận cho cả Mỹ và Trung Quốc”, ông Trump cho biết trong tuyên bố. “Thật vinh dự khi được làm việc với Chủ tịch nước Tập Cận Bình”.
Nhà đầu tư đã háo hức chờ đợi các tín hiệu cho thấy các bước tiến về thương mại để ngăn chặn cuộc chiến thương mại vốn đã tốn kém rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh trên diện rộng hơn. Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, Larry Kudlow, cho biết, cuộc họp diễn ra rất tốt trong một nhận định ngắn gọn gửi tới các phóng viên khi phái đoàn của ông Trump rời Buenos Aires để tới Washington.
Dù chưa giải quyết được bất kỳ mâu thuẫn cơ bản nào giữa họ, nhưng kết quả trên đã đủ để giúp cả hai bên phấn khởi phần nào về tương lai. Trung Quốc tạm thời không bị áp thêm thuế, trong khi Mỹ lại được mua thêm nông sản, đồng thời vẫn giữ được sức ép để thúc đẩy Trung Quốc thực hiện các thay đổi mang tính cấu trúc trong nền kinh tế.
“Cả hai bên đều không thỏa mãn tất cả yêu cầu và đây không phải là lần đầu tiên trong mối quan hệ Mỹ-Trung mà cả hai bên đều giành thắng lợi”, MichaelPillsbury, quan chức cấp cao tại Viện Hudson và là một quan chức quốc phòng dưới thời hai cựu Tổng thống Ronald Reagan và George W. Bush, nhận định. “Cả hai bên đều đã né được kịch bản tồi tệ nhất”.
Trung Quốc cần mua đậu nành và hàng hóa công nghiệp từ một số nơi, vì vậy kim ngạch nhập khẩu của họ cũng không tăng nếu như họ chuyển sang mua ở nơi khác, theo nhận định Tom Orlik của Bloomberg Economics.
“Họ trì hoãn áp thêm thuế quan mà không tốn hoặc tốn rất ít chi phí”, Orlik cho hay.
Cuộc họp kéo dài hơn dự kiến trước đó, chấm dứt sau hơn 2 giờ đồng hồ. Sau đó, một người dù không có mặt trong bữa ăn tối đó, nhưng góp phần giúp phần chuẩn bị cho biết việc cuộc họp kéo dài hơn dự kiến là rất đáng khích lệ, đồng thời nói thêm việc Mỹ báo hiệu cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) có thể gia tăng áp lực lên Trung Quốc để buộc họ hợp tác.
Vào đầu bữa ăn, ông Trump đã đưa ra tín hiệu lạc quan.
“Mối quan hệ của tôi là rất đặc biệt, mối quan hệ mà tôi có với Chủ tịch nước Tập Cận Bình”, ông Trump cho biết. “Đây sẽ là lý do chính yếu giải thích tại sao chúng tôi có lẽ sẽ nhận được một thứ gì đó tốt cho cả Trung Quốc và nước Mỹ”.
Thông qua phần phiên dịch, ông Tập cho biết “chỉ còn cách hợp tác giữa đôi bên, chúng ta có thể phục vụ lợi ích hòa bình và thịnh vượng trên toàn cầu và đó là lý do tôi ngóng chờ vào cuộc họp lần này”.
Cuộc họp này là lần gặp gỡ trực tiếp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong hơn 1 năm – một khoảng thời gian mà ông Trump đã áp thêm thuế quan lên hàng tỷ USD hàng hóa Trung Quốc nhằm buộc Bắc Kinh ngừng các hành vi thương mại mà Mỹ cho là không công bằng. Trước đó, ông Trump đã lên tiếng cảnh báo nếu không có tiến triển gì thì ông có thể áp thêm hàng rào thuế quan.
Đây có thể là tin tích cực cho anh em trader chăng? mời anh em bình loạn.
(Theo Bloomberg)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách của Phù Thủy Trader Mark Minervini

Mark Minervini là một huyền thoại của giới trading toàn cầu. Bộ sách này mang đến các kiến thức cơ bản nhất về phương pháp giao dịch của Mark Minervini

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 830 Xem / 6 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,152 Xem / 57 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 305 Xem / 20 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 302 Xem / 7 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,913 Xem / 14 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,460 Xem / 86 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên