Phân tích Forex theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 10/05

Phân tích Forex theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 10/05

Phân tích Forex theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 10/05
Theo Edward Lawrence, phóng viên của FOX Business Network, phái đoàn Trung Quốc đã có mặt tại Washington cho vòng đàm phán thương mại tiếp theo và chuẩn bị bay vào lúc 4 giờ chiều EST hôm nay. "Báo hiệu rằng đây sẽ không phải là những cuộc nói chuyện dài ngày hôm nay. Trong các cuộc họp trước đây, người Trung Quốc đã rời đi vào thứ Bảy", Lawrence tweet.
phái đoàn TQ 4 giờ chiều, múi giờ bờ đông nươc Mỹ, bay về nước thế em lại phải hẹn giờ 3:45 sáng mai dậy xem charts rồi.
 
Hi, những lời này em không tự viết hay tự nghĩ ra, mỗi một cá nhân hay nhóm phân tích nào đó sẽ có cái nhận định và lý lẽ riêng để nói về một vấn đề, việc Mỹ đã áp thuế và Trung Quốc đã chấp nhận và thực thi, đó là sự thật. Việc chịu chấp nhận thuế không là gì đối với việc đổ vỡ trong cuộc đàm phán này, ( các nhà phân tích kinh tế vẫn nói nếu đổ vỡ thì nó là thảm họa cho cả nền kinh tế thế giới). Còn nửa sau vẫn là tiếp tục đàm phán còn đàm phán như thế nào và kết quả ra sao thì không ai đoán được. Những có một điều cần lưu ý rằng không một bên nào muốn cuộc chiến này sụp đổ, kể cả MỸ VÀ CHINA VÀ CẢ THẾ GIỚI. Lợi ích và thiệt hại của việc này là rất lớn ảnh hưởng đến toàn cầu.

Hi, bác hiểu lầm em rồi. Ý em là bác Vũ Thái Dương hiểu rằng cái thông báo có nghĩa là trung quốc hối hận vì kéo dài thời gian đám phán để giờ bị áp thuế là không đúng, vì trong câu chữ ngoại giao không ai nói vậy cả. Ý em na ná như bác minhnq ấy :)
Còn đại ý của bác về tình hình trade war em đều đồng ý. Và thật ra những cập nhật của bác rất hữu ích với em.
 
Nhận xét về dữ liệu lạm phát gần đây, cho thấy Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cốt lõi đã tăng lên 2,1% trên cơ sở hàng năm vào tháng Tư, Chủ tịch Fed Atlanta Raphael Binto nói rằng họ "ở hoặc rất gần" mục tiêu lạm phát của Fed. Binto nói thêm rằng nền kinh tế Hoa Kỳ đang hoạt động "khá tốt".
=> lý do dollard vừa mạnh lên do người ta tin vào suy nghĩ tích cực của Powell.
Theo Edward Lawrence, phóng viên của FOX Business Network, phái đoàn Trung Quốc đã có mặt tại Washington cho vòng đàm phán thương mại tiếp theo và chuẩn bị bay vào lúc 4 giờ chiều EST hôm nay. "Báo hiệu rằng đây sẽ không phải là những cuộc nói chuyện dài ngày hôm nay. Trong các cuộc họp trước đây, người Trung Quốc đã rời đi vào thứ Bảy", Lawrence tweet.
=> cứ hùa vào đổ bể đã nhé. Tới phút 90++ rồi tính sau. Thổi vàng lên đi.
Em cũng thích suy nghĩ của bác. Và cũng lên thuyền sell USDCHF rồi. Nhưng vấn đề là chúng ta không có đồng hồ, không biết khi nào thì đêm tiệc kết thúc. Kinh tế Trung quốc đang rất kẹt, nợ công cao, gbp giảm và chịu áp lực cải cách. Đây là lúc ác mộng với Trung Quốc để chịu thêm tăng thuế quan. Nhỡ đâu anh Tập hạ mình xuống nước với Trump trước sớm thì...:(
 
Em cũng thích suy nghĩ của bác. Và cũng lên thuyền sell USDCHF rồi. Nhưng vấn đề là chúng ta không có đồng hồ, không biết khi nào thì đêm tiệc kết thúc. Kinh tế Trung quốc đang rất kẹt, nợ công cao, gbp giảm và chịu áp lực cải cách. Đây là lúc ác mộng với Trung Quốc để chịu thêm tăng thuế quan. Nhỡ đâu anh Tập hạ mình xuống nước với Trump trước sớm thì...:(
không có xong sớm đâu. Mình thiên về vòng này không thỏa thuận gì hết mà phải vòng sau. Nếu có thỏa thuận thì sẽ ở những giây cuối cùng. Phái đoàn TQ chuẩn bị 4 giờ sáng mai, giờ VN, bay về:
+ nếu bay đúng giờ -> không có thỏa thuận.
+ họ bay 5 giờ -> có gì đó tích cực công bố sau khi thị trường đóng cửa.
Cái chart DXY khuya nay là bung xuống sấp mặt rồi.
 
Thỏa thuận Mỹ - Trung lần này, giả sử có đi, sau đó thì sao?
- Trung Quốc không thể đáp ứng toàn bộ đòi hỏi của Trumph, nên nếu họ chấp nhận các điều khoản của Trumph thì cũng chỉ là tạm thời. Nền kinh tế - chính trị của Trung Quốc rất phức tạp và nhạy cảm không cho phép ông Tập nín nhịn quá nhiều trước Mỹ, nếu ông tỏ ra nhu nhược các thế lực khác sẽ có cớ để lật ông. Trường hợp khả dĩ nhất là Trung Quốc tạm thời chấp nhận thua thiệt trước mắt, và sau đó về nhà tìm cách lách luật hoặc lật lọng khi có cơ hội.
- Về phía Trumph, thỏa thuận thương mại với Trung Quốc không phải cái đích cuối cùng. Kể cả trường hợp Trumph đạt được thỏa thuận mình muốn thì ông vẫn sẽ tiếp tục chèn ép Trung Quốc ở nhiều mặt khác. Đây không phải tradewar, mà nó là 1 cold-war mức độ nhẹ.

Cho nên thỏa thuận nếu không có thì không nói làm gì, nếu có thì nó cũng chỉ là 1 bước tạm hòa hoãn trong cuộc xung đột giữa 2 cường quốc đồng thời cũng là 2 ý thực hệ trái ngược nhau.
PTCB thì vậy mà giờ đu theo buy xAU dễ leo đọt lắm đấy, anh em cẩn thận.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Em cũng sell CADCHF từ sớm giống bác, không chờ giá pullback trở lại được. Sau news của CAD vẫn đang gồng lỗ ạ :)

Thật ra cách em trade là đánh theo sự mong đợi, tức từ khi hình thành sự mong đợi cho đến lúc tiêu hóa ( khúc giữa của con cá), và thường cắt lệnh trước lúc ra tin. Lần này do có sự kiện lớn hơn là thương mại Mỹ - Trung thị trường co lại nên không thấy giá tiến chuyển gì chính vì vậy lên vẫn chưa cắt. Lệnh này giờ em vẫn để và đang âm chút, không cắt trước tin là vì nó chưa đạt được kỳ vọng mong muôn và nó liên quan đến con CHF:D
 
Thật ra cách em trade là đánh theo sự mong đợi, tức từ khi hình thành sự mong đợi cho đến lúc tiêu hóa ( khúc giữa của con cá), và thường cắt lệnh trước lúc ra tin. Lần này do có sự kiện lớn hơn là thương mại Mỹ - Trung thị trường co lại nên không thấy giá tiến chuyển gì chính vì vậy lên vẫn chưa cắt. Lệnh này giờ em vẫn để và đang âm chút, không cắt trước tin là vì nó chưa đạt được kỳ vọng mong muôn và nó liên quan đến con CHF:D
Update CADCHF đã xuống:D
 
Thỏa thuận Mỹ - Trung lần này, giả sử có đi, sau đó thì sao?
- Trung Quốc không thể đáp ứng toàn bộ đòi hỏi của Trumph, nên nếu họ chấp nhận các điều khoản của Trumph thì cũng chỉ là tạm thời. Nền kinh tế - chính trị của Trung Quốc rất phức tạp và nhạy cảm không cho phép ông Tập nín nhịn quá nhiều trước Mỹ, nếu ông tỏ ra nhu nhược các thế lực khác sẽ có cớ để lật ông. Trường hợp khả dĩ nhất là Trung Quốc tạm thời chấp nhận thua thiệt trước mắt, và sau đó về nhà tìm cách lách luật hoặc lật lọng khi có cơ hội.
- Về phía Trumph, thỏa thuận thương mại với Trung Quốc không phải cái đích cuối cùng. Kể cả trường hợp Trumph đạt được thỏa thuận mình muốn thì ông vẫn sẽ tiếp tục chèn ép Trung Quốc ở nhiều mặt khác. Đây không phải tradewar, mà nó là 1 cold-war mức độ nhẹ.

Cho nên thỏa thuận nếu không có thì không nói làm gì, nếu có thì nó cũng chỉ là 1 bước tạm hòa hoãn trong cuộc xung đột giữa 2 cường quốc đồng thời cũng là 2 ý thực hệ trái ngược nhau.
không có kiểu thỏa thuận cho có và sau đó lách luật đâu. TQ cũng như VN hay suy nghĩ kiểu đối phó. Chứ thoả thuận có đầy đủ các điều mục giám sát và phạt vi phạm.
Khoan nói tiếp có thỏa thuận gì không vòng này mà từ cuối năm trước nhiều lần thương thảo, phái đoàn Mỹ luôn cứng nhắc là hàng rào thuê quan không dỡ bỏ sau khi kí thỏa thuận mà chắc chắn phải kéo dài một khoảng thời gian thử thách (1 năm tới 18 tháng). Điều này cần thiết để xem phía TQ tuân thủ luật chơi như thế nào. Chú Trump là dân buôn rành kiểu làm ăn lật lọng dân châu Á lắm. Chắc chắn phải có cơ chế giám sát để Mỹ nắm đằng chuôi.
 
không có kiểu thỏa thuận cho có và sau đó lách luật đâu. TQ cũng như VN hay suy nghĩ kiểu đối phó. Chứ thoả thuận có đầy đủ các điều mục giám sát và phạt vi phạm.
Khoan nói tiếp có thỏa thuận gì không vòng này mà từ cuối năm trước nhiều lần thương thảo, phái đoàn Mỹ luôn cứng nhắc là hàng rào thuê quan không dỡ bỏ sau khi kí thỏa thuận mà chắc chắn phải kéo dài một khoảng thời gian thử thách (1 năm tới 18 tháng). Điều này cần thiết để xem phía TQ tuân thủ luật chơi như thế nào. Chú Trump là dân buôn rành kiểu làm ăn lật lọng dân châu Á lắm. Chắc chắn phải có cơ chế giám sát để Mỹ nắm đằng chuôi.
Trung Quốc là trùm lật lọng, trước đây khi mở cửa với thế giới nó kí cả trăm cam kết với thế giới mà nó có tuân thủ cam kết nào đâu. Ngoài Boss Trumph quyết liệt ra thì trước đây có thằng nào dám lên tiếng hạnh họe nó không, hay cũng chỉ nói vài câu kiểu 3 phải rồi hòa cả làng?
Chẳng qua hiện tại Trumph đang quyết liệt còn nước Mỹ có thế mạnh để chèn ép, khi tình hình kinh tế - chính trị Mỹ và thế giới có chuyển biến là nó phủi hết, mấy tờ giấy lộn đó chúng nó chả coi ra gì đâu.
Ngay trước cuộc đàm phán hiện tại, nó thấy tình hình có vẻ hơi bất lợi cho Trumph cái là giở mặt hủy hết cam kết điều đình trước đó, nói gì chuyện sau này.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
không có kiểu thỏa thuận cho có và sau đó lách luật đâu. TQ cũng như VN hay suy nghĩ kiểu đối phó. Chứ thoả thuận có đầy đủ các điều mục giám sát và phạt vi phạm.
Khoan nói tiếp có thỏa thuận gì không vòng này mà từ cuối năm trước nhiều lần thương thảo, phái đoàn Mỹ luôn cứng nhắc là hàng rào thuê quan không dỡ bỏ sau khi kí thỏa thuận mà chắc chắn phải kéo dài một khoảng thời gian thử thách (1 năm tới 18 tháng). Điều này cần thiết để xem phía TQ tuân thủ luật chơi như thế nào. Chú Trump là dân buôn rành kiểu làm ăn lật lọng dân châu Á lắm. Chắc chắn phải có cơ chế giám sát để Mỹ nắm đằng chuôi.
Chính xác rồi bác. Trong deal có một điều khoản cho phép chỉ một mình mỹ giám sát và phán quyết trung quốc có tuân thủ toàn bộ thỏa thuận bao gồm các cải cách thị trường cốt lõi hay không (cái này là vảy ngược của anh tàu). Ràng buộc này để tránh khi trung quốc không tuân thủ thỏa thuận thì hai bên phải đem tranh chấp ra WTO, nơi mà thường mất thời gian cả chục năm để mọi chuyện được giải quyết.
 
sắp bước qua 35 bạn. Chạy bộ, đạp xe, bơi ... nói chung những môn vận động cần sức bền là cách để bổ trợ trading. Từ ngày trade live mình nghiêm túc với món này. Chạy bộ được chọn vì ít chi phí và thời gian nhất.
Nhiều người cứ nói là trading quan trọng là tâm lý. Phải rèn luyện tâm lý nhưng không chơi các môn vận động không có tính đối kháng thì vất.
Tưởng bác thuộc Club cú đêm thì dị ứng các loại thể thao giống em chứ
 
vàng, chf, jpy tùy khẩu vị mà bơm. Hẹn 3:45 sáng mai ai thức thì vào chém. Mình đi ngủ đã.
Mục tiêu half marathon cả năm rồi chưa đạt. Đợt này thằng em soạn giáo án bắt theo tuần 3 buổi. Sáng mai là phải chạy dài.
 
1. Chuyên gia kinh tế của ING Tim Sparkman chỉ ra rằng vào phút cuối, các cuộc đàm phán Trung-Mỹ đã sụp đổ. Động thái này sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế EU, đặc biệt là vì Trung Quốc có khả năng trả đũa.
Mặc dù chúng tôi vẫn đang mong chờ một thỏa thuận, tình hình thật đáng thất vọng.
2. Mỹ sẽ công bố vào tuần tới rằng họ sẽ đánh thuế đối với ô tô và phụ tùng ô tô nhập khẩu? Điều này có thể làm tăng căng thẳng ở châu Âu và Hoa Kỳ.
3. Báo cáo cho thấy quyết định này cũng có khả năng bị hoãn, nhưng ngay cả như vậy, Sự leo thang của cuộc xung đột giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ gây thiệt hại cho châu Âu. Đồng euro có khả năng gặp rắc rối vào tuần tới nếu Trump công bố vấn đề thuế quan đối với xe hơi.
 
Phân tích cơ bản một mình có thể đạt được đỉnh cao nhất không...Ý là các bác chỉ dự đoán tin nó sẽ xảy ra tốt hay xấu để Buy hay Sell và dùng ptkt tìm điểm vào....hay là chờ nó xảy ra rồi mới vào lệnh @kevinng ,@Do Tuan ...?
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 938 Xem / 67 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 214 Xem / 12 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 246 Xem / 22 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên