Phân tích Forex theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 10/07

Phân tích Forex theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 10/07

Phân tích Forex theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 10/07
1. Thời báo Hoàn Cầu đang công kích Mỹ làm tổn hại mối quan hệ kinh tế 2 nước: Mỹ bán vũ khí cho "những người Đài Loan ly khai". Họ dung từ "những người Đài Loan ly khai" :) (miễn bình luận chính trị). Mỹ xài nhiều con bài, chiêu trò trong chiến tranh thương mại vói TQ. Đài Loan cũng là một trong số đó. "những người Đài Loan ly khai" đừng nên trông chờ vào sự bảo vệ quân sự từ Mỹ. Mỹ sẽ không chiến đấu cho Đài Loan, đặc biệt là chống lại một đối thủ hùng mạnh và quyết đoán như Trung Quốc. Các nhà phân tích nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chơi một trò chơi và trong khi Trung Quốc coi đảo Đài Loan là một phần không thể thay đổi của chính họ, thì Mỹ chỉ coi đó là một con tốt.
2. Một báo cáo của South China Morning Post cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ép đối tác Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết mua hàng nông sản của Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.
Tuy nhiên, Xi đã kiềm chế không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào, một dấu hiệu cho thấy lập trường mới và cứng rắn hơn của Bắc Kinh đối với các cuộc đàm phán thương mại.
Báo cáo cho biết một sự đồng thuận đang được xây dựng giữa các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc rằng một thỏa thuận thương mại sẽ không giải quyết các vấn đề giữa hai nước, đặc biệt là với thái độ thù địch của Washington đối với Trung Quốc.
3. Sau những bình luận thứ ba của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, kêu gọi Hoa Kỳ rút tiền bán vũ khí cho Đài Loan, Bộ Ngoại giao TQ một lần nữa kêu gọi Hoa Kỳ "hủy bỏ ngay lập tức" đề nghị bán vào thứ Tư. Bộ Ngoại giao cho rằng hành động "can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và làm suy yếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc".
Thị dường như không quan tâm lắm các vấn đề này, vì tâm lý ưa rủi ro vẫn vững chắc hơn, với S & P tương lai tăng 0,10% và lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng hơn 1% trước lời khai của Chủ tịch Fed Powell.
=> Sáng nay TQ bắt đầu to mồm chỉ trích, tuyên truyền các kiểu. Thị trường chẳng quan tâm lắm, dòng tiền cứ đổ vào dollards ~ ck Mỹ tăng. Tối qua trước khi Powell phát biểu thì Trump bật đèn xanh ca ngợi số liệu phản ánh tiềm năng nền kinh tế, kèm theo "sự bất công giao thuong nhiều nước đối với Mỹ và bây giờ nó đang được thay đổi" ~ ý là nhờ ảnh đi đòi lại sự cân bằng thương mại cho nước Mỹ ấy và anh ấy chuẩn bị tiếp tục làm dữ trên bàn thương mại.
Kế hoạch dồn góc TQ thì rõ mặt rồi, Trump triển khai chiến lược với Triều Tiên, Việt Nam, Đài Loan, chờ TQ vô góc đứng im là ảnh tấp cho kí thỏa thuận thôi. Chờ bước hành động tiếp theo của Trump. Mấy bữa nay ảnh không nói về chiến tranh thuong mại mà ảnh chỉ hành động dồn ép, chỉ chờ bước tung đòn của ảnh nữa la xong.
 
1. Thời báo Hoàn Cầu đang công kích Mỹ làm tổn hại mối quan hệ kinh tế 2 nước: Mỹ bán vũ khí cho "những người Đài Loan ly khai". Họ dung từ "những người Đài Loan ly khai" :) (miễn bình luận chính trị). Mỹ xài nhiều con bài, chiêu trò trong chiến tranh thương mại vói TQ. Đài Loan cũng là một trong số đó. "những người Đài Loan ly khai" đừng nên trông chờ vào sự bảo vệ quân sự từ Mỹ. Mỹ sẽ không chiến đấu cho Đài Loan, đặc biệt là chống lại một đối thủ hùng mạnh và quyết đoán như Trung Quốc. Các nhà phân tích nhấn mạnh, Trung Quốc và Mỹ, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang chơi một trò chơi và trong khi Trung Quốc coi đảo Đài Loan là một phần không thể thay đổi của chính họ, thì Mỹ chỉ coi đó là một con tốt.
2. Một báo cáo của South China Morning Post cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ép đối tác Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết mua hàng nông sản của Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản.
Tuy nhiên, Xi đã kiềm chế không đưa ra bất kỳ cam kết cụ thể nào, một dấu hiệu cho thấy lập trường mới và cứng rắn hơn của Bắc Kinh đối với các cuộc đàm phán thương mại.
Báo cáo cho biết một sự đồng thuận đang được xây dựng giữa các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc rằng một thỏa thuận thương mại sẽ không giải quyết các vấn đề giữa hai nước, đặc biệt là với thái độ thù địch của Washington đối với Trung Quốc.
3. Sau những bình luận thứ ba của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, kêu gọi Hoa Kỳ rút tiền bán vũ khí cho Đài Loan, Bộ Ngoại giao TQ một lần nữa kêu gọi Hoa Kỳ "hủy bỏ ngay lập tức" đề nghị bán vào thứ Tư. Bộ Ngoại giao cho rằng hành động "can thiệp thô bạo vào các vấn đề nội bộ của Trung Quốc và làm suy yếu chủ quyền và lợi ích an ninh của Trung Quốc".
Thị dường như không quan tâm lắm các vấn đề này, vì tâm lý ưa rủi ro vẫn vững chắc hơn, với S & P tương lai tăng 0,10% và lãi suất trái phiếu kho bạc 10 năm tăng hơn 1% trước lời khai của Chủ tịch Fed Powell.
=> Sáng nay TQ bắt đầu to mồm chỉ trích, tuyên truyền các kiểu. Thị trường chẳng quan tâm lắm, dòng tiền cứ đổ vào dollards ~ ck Mỹ tăng. Tối qua trước khi Powell phát biểu thì Trump bật đèn xanh ca ngợi số liệu phản ánh tiềm năng nền kinh tế, kèm theo "sự bất công giao thuong nhiều nước đối với Mỹ và bây giờ nó đang được thay đổi" ~ ý là nhờ ảnh đi đòi lại sự cân bằng thương mại cho nước Mỹ ấy và anh ấy chuẩn bị tiếp tục làm dữ trên bàn thương mại.
Kế hoạch dồn góc TQ thì rõ mặt rồi, Trump triển khai chiến lược với Triều Tiên, Việt Nam, Đài Loan, vô góc đứng im là ảnh tấp cho kí thỏa thuận thôi. Chờ bước hành động tiếp theo của Trump. Mấy bữa nay ảnh không nói về chiến tranh thuong mại mà ảnh chỉ hành động dồn ép, chỉ chờ bước tung đòn của ảnh nữa la xong.

Tks bác, rất hay ạ :)
 
Screen Shot 2019-07-10 at 9.50.24 AM.png


Có khi em vàng sắp bung lụa tiếp rồi các bác ạ.
 
Đêm thứ 2 có gọi điện thân tình (không hội ý chiến thuật, mình sợ đặc nhiệm theo dõi) chú Powell, có hứa tối qua kể thêm mà thấy không có tiệc nên ngủ sớm. (Trong khi @an..hy thức ghi chép nhật ký đi đái nữa chứ, tối thứ 4 có swap mới có lịch đi đái nhé.) Giờ rảnh chia sẻ tí thông tin cuộc gọi điện thân tình:
Mình lo lắng tình hình Trump tìm ứng viên thay thế chú Powell sớm. Chú Powell bảo không sao, chú vẫn làm việc đúng chức năng, sử dụng công cụ lãi suất phục vụ kinh tế thôi, không thể theo Trump được:
+ không hợp tác đường lối chính trị, chỉ có mục tiêu kinh tế. Mỗi người một nhiệm vụ. Nếu hợp tác chính trị để phát triển kinh tế, chắc chú phải qua VN học mới làm được.
+ Chú chỉ bám theo thị trường, điều chỉnh để đạt mục tiêu. Không thể theo Trump làm thị trường đồn đoán và Trump cũng không phải la người dẫn dắt thị trường. Chúng ta chỉ có thể theo dõi mà đưa chính sách nương theo.
+ Dù thế nào thì kết quả của chú vẫn đang tốt. Vị chủ tịch Fed tiếp theo không chắc lèo lái ck Mỹ phá đỉnh của nhiêm kì chú.
=> Hoàn toàn không có việc thay ngựa giữa dòng, và nó lại đang phi tốt thế này.
Mình vẫn cố hỏi giả sử có xác suât nào đó vì Trump la người không lường trước, liệu chú Powell có lo lắng. Chú ấy vẫn trả lời không lo lắng nếu bị thay thế và nhấn mạnh lập lại cụm từ "làm đúng chức năng, nhiệm vụ". Mình vẫn cố chấp lái qua công viêc dính với cơm-áo-gạo tiền thì chú Powell cười: làm chủ tịch FED đâu để kiếm tiền. Hết nhiệm kì ông nào chả được ngân hàng lớn mời về làm. Thương năm đầu tiên họ còn được thưởng hơn trăm triệu đô. Một hình thức tiền lót tay, gọi là tiền thưởng lợi nhuận chỉ là hình thức. "làm đúng chức năng, nhiệm vụ" mà được cho nghỉ sớm qua ngân hàng tư nhân làm thì càng hay chứ sao.
 
Cái tin này có từ hôm qua nhưng thị trường không quan tâm lắm, nó chỉ mang tính chất đề phòng, mà càng đề phòng thận trọng vậy thì càng khó sảy ra xung đột.

HẢI QUÂN ANH VÀ THỢ LẶN MÌN... ĐANG HỘ TỐNG TÀU CHỞ DẦU CỦA ANH QUA EO BIỂN HOZMUZ...
UPDATE: Royal Navy frigate HMS Montrose and minehunter HMS Ramsey currently escorting British oil tanker Pacific Voyager through the Strait of Hormuz
upload_2019-7-10_10-25-6.png


Hoa Kỳ muốn liên minh quân sự để bảo vệ vùng biển ngoài khơi Iran, Yemen
http://www.reuters.com/…/us-mideast-iran-usa-coalition-idUS…
 
View attachment 101838
Vừa Chart 1W nhìn khá hay bác ạ, vùng cân bằng giá là 109.60 với tam giác cân khá lớn, giá đang bị hút về vùng cân bằng (còn tầm 80 pips) cũng là kháng cự rất mạnh. DXY đang trend tăng nên khả năng UJ lên 109.60 là khá cao. Long thêm 60 pips xem ntn :D
Con uj này mình mới cắt lệnh hôm qua..cảm giác các cặp xjpy khác đều khựng lại, aj gj giá còn đẩy xuống đc..Uj tăng là do U chèo chống..tin U xấu họăc trung hòa là nó sml ngay..
 
Em đang quan tâm wti và gold ạ
Vâng, mình vẫn hay trade 2 em này nhưng chiến lược của mình k phải là lướt ngắn mà thiên về swing vài tuần bác ạ :D
Cái tin này có từ hôm qua nhưng thị trường không quan tâm lắm, nó chỉ mang tính chất đề phòng, mà càng đề phòng thận trọng vậy thì càng khó sảy ra xung đột.

HẢI QUÂN ANH VÀ THỢ LẶN MÌN... ĐANG HỘ TỐNG TÀU CHỞ DẦU CỦA ANH QUA EO BIỂN HOZMUZ...
UPDATE: Royal Navy frigate HMS Montrose and minehunter HMS Ramsey currently escorting British oil tanker Pacific Voyager through the Strait of Hormuz
View attachment 101859

Hoa Kỳ muốn liên minh quân sự để bảo vệ vùng biển ngoài khơi Iran, Yemen
http://www.reuters.com/…/us-mideast-iran-usa-coalition-idUS…
Mấy tin nầy thực tế cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến thị trường bác ạ. Về tin cơ bản ko biết đợt này có gì mà đồng AUD đang giảm k bác nhỉ?
 
Con uj này mình mới cắt lệnh hôm qua..cảm giác các cặp xjpy khác đều khựng lại, aj gj giá còn đẩy xuống đc..Uj tăng là do U chèo chống..tin U xấu họăc trung hòa là nó sml ngay..
Thị trường đợt này biên độ càng ngày càng hẹp lại trừ em Vàng ra. Tháng 5 là tháng của jpy chf rồi, có lẽ cũng đã đến lúc đảo chiều :D
 
Thị trường đợt này biên độ càng ngày càng hẹp lại trừ em Vàng ra. Tháng 5 là tháng của jpy chf rồi, có lẽ cũng đã đến lúc đảo chiều :D
mấy cặp có JPY tụt sm mấy tháng rồi bác ạ, chả biết tụi nó có ngóc đầu lên nổi ko nữa:(
 
Vâng, mình vẫn hay trade 2 em này nhưng chiến lược của mình k phải là lướt ngắn mà thiên về swing vài tuần bác ạ :D

Mấy tin nầy thực tế cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến thị trường bác ạ. Về tin cơ bản ko biết đợt này có gì mà đồng AUD đang giảm k bác nhỉ?
Do dữ liệu của Trung Quốc không được tốt đó bác, còn về thương mại Mỹ - Trung vẫn còn nhiều vấn đề, truyền thông nói 90% đã ok nhưng 10% còn lại mới quan trọng, tóm lại chỉ dễ thở chút thôi chứ chưa có gì nhiều từ thương mại Mỹ - Trung.

CPI tháng 6 của Trung Quốc (YoY) đã đáp ứng kỳ vọng và các giá trị trước đó, nhưng PPI (YoY) ghi nhận 0%, kém hơn đáng kể so với dự kiến 0,2%,Điều này cũng sẽ gây áp lực lên AUD và NZD.

Trung Quốc sẽ công bố dữ liệu CPI, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng của AUD và NZD. Tất nhiên, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến xu hướng của dầu thô. Nhưng mối quan hệ với AUD và NZD thì trực tiếp hơn, bởi vì Trung Quốc là quốc gia thương mại lớn nhất của Úc và New Zealand.
2. Nếu CPI của Trung Quốc tệ hơn dự kiến, điều này sẽ gây áp lực lên AUD và NZD. Hôm qua, chỉ số niềm tin tiêu dùng của Úc rất tệ. Thị trường đã tăng cường khả năng Cục Dự trữ Liên bang Úc sẽ cắt giảm lãi suất một lần nữa.
3. Nếu CPI của Trung Quốc tốt hơn mong đợi, điều này sẽ cung cấp cho AUD và NZD một số hỗ trợ.
Ngoài ra, giá dầu thô cũng có khả năng tiếp tục tăng. Hôm nay, tồn kho dầu thô API thấp hơn dự kiến và giá dầu thô đã tăng lên khoảng 58,50.
 
Vâng, mình vẫn hay trade 2 em này nhưng chiến lược của mình k phải là lướt ngắn mà thiên về swing vài tuần bác ạ :D

Mấy tin nầy thực tế cũng chưa ảnh hưởng nhiều đến thị trường bác ạ. Về tin cơ bản ko biết đợt này có gì mà đồng AUD đang giảm k bác nhỉ?
Aud đang là cái bóng của dxy cụ ạ. Dxy tăng thì nó giảm, dxy giảm nó lại tăng.
U tăng hay giảm ko lý do thì cứ nhìn aud là ra cụ ạ. Nhưng cũng sắp hết đạn rồi. Au cũng sẽ là 1 con tích lũy chờ nổ như uj. Em đặt kèo uj giảm và au tăng.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 270 Xem / 24 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 248 Xem / 15 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,117 Xem / 73 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên