Thặng dư thương mại Trung Quốc với Mỹ mở rộng kỷ lục 34,1 tỷ USD

Thặng dư thương mại Trung Quốc với Mỹ mở rộng kỷ lục 34,1 tỷ USD

Thặng dư thương mại Trung Quốc với Mỹ mở rộng kỷ lục 34,1 tỷ USD

jalbizman

Active Member
282
687
acdn2.i_scmp.com_sites_default_files_styles_980x551_public_imaa3eaec8c04df69c8ea3b30edb1da6535.jpg


Thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ mở rộng lên mức kỷ lục 34,1 tỷ đô la trong tháng Chín khi xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng 13% so với một năm trước đó bất chấp một cuộc chiến thuế quan đang ngày càng tồi tệ hơn.

Dữ liệu hải quan ngày thứ Sáu cho thấy xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ tăng lên 46,7 tỷ USD, giảm so với mức tăng 13,4% của tháng 8. Giá trị nhập khẩu hàng hóa của Mỹ tăng 9% lên 12,6 tỷ USD, giảm từ mức tăng 11,1%.

Xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ vẫn tương đối mạnh mặc dù bị ảnh hưởng bởi mức thuế trừng phạt lên đến 25% trong một cuộc chiến của Mỹ chống lại sự vi phạm bản quyền công nghệ của Bắc Kinh.

Julian Evans-Pritchard, báo Capital Economics cho biết: "Xuất khẩu của Trung quốc tiếp tục tăng so với tháng trước bất chấp hàng rào thuế quan của Mỹ nhưng nhập khẩu thì lại gặp khó khăn khi phải đối mặt với nhu cầu suy giảm trong nước". “Chúng tôi hy vọng cả hai sẽ dịu lại trong các quý tới.".

Tháng 9 đánh dấu là tháng thứ hai liên tiếp thặng dư thương mại của Trung Quốc với Hoa Kỳ lập kỷ lục.

Nhìn chung, giá trị xuất khẩu trên toàn thế giới của Trung Quốc đã tăng 14,5% so với một năm trước đó lên 226,7 tỷ đô la, tăng từ mức tăng trưởng 12,2% của tháng Tám. Nhập khẩu tăng 14,3% lên 195 tỷ USD, giảm so với mức 20,9% của tháng trước. Giá trị Xuất khẩu trên toàn thế giới của Trung Quốc được dự báo sẽ suy yếu do nhu cầu tiêu dùng suy giảm.

Trung Quốc đang thực hiện kế hoạch phát triển với sự hỗ trợ của Nhà nước nhằm mục tiêu dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực robot và các công nghệ khác mặc dù chịu nhiều áp lực do cuộc chiến thương mại. Trong khi đó, các đối tác thương mại của Trung quốc phàn nàn về các vi phạm các cam kết tự do thương mại với Bắc Kinh, còn chính phủ Mỹ lo lắng về việc có thể mất vai trò dẫn đầu của Mỹ trong các ngành công nghiệp. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc thực hiện kế hoạch phát triển công nghiệp của họ như là con đường dẫn đến sự thịnh vượng với mục tiêu ảnh hưởng toàn cầu.

Khi căng thẳng tiếp diễn, vào tháng Năm, Bắc Kinh đã đồng ý làm thu hẹp khoảng cách thương mại của mình với Hoa Kỳ bằng cách mua thêm đậu tương Mỹ, khí tự nhiên và các hàng hóa xuất khẩu khác. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã loại bỏ thỏa thuận đó sau khi Tổng thống Trump áp tăng thuế lần đầu tiên.

Các nhà xuất khẩu Trung Quốc có hàng hóa giá trị thấp như túi xách và găng tay phẫu thuật cho biết các đơn đặt hàng của Mỹ đã giảm. Nhưng những doanh nghiệp kinh doanh máy móc thiết bị và các sản phẩm xuất khẩu cao cấp khác vẫn thể hiện sự tự tin rằng họ có thể duy trì thị phần của họ ở thị trường Mỹ.

Nguồn: Associated Press
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 379 Xem / 40 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 473 Xem / 11 Trả lời
  • forex_vn trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,731 Xem / 14 Trả lời
  • phaisinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 64 Xem / 1 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 173 Xem / 1 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên