Thanh niên trẻ trâu dự báo sự sụp đổ của hệ thống tài chính Mỹ & thế giới. Boom?!

Thanh niên trẻ trâu dự báo sự sụp đổ của hệ thống tài chính Mỹ & thế giới. Boom?!

Thanh niên trẻ trâu dự báo sự sụp đổ của hệ thống tài chính Mỹ & thế giới. Boom?!

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,525
34,842
Tỷ phú Ray Dalio trong cuộc phỏng vấn với Forbes, khi được hỏi về điều gì khiến giá cổ phiếu chuyển động và chỉ số quan trọng nào giúp ông dự báo tương lai của thị trường, ông đã nêu lên quan điểm của mình: “Khi tôi bắt đầu bước vào nghề giao dịch tài chính, tôi đã đọc rất nhiều cuốn sách, và nghiên cứu về cổ phiếu… Tuy nhiên, tôi thấy phần lớn thật vô ích. Mọi người và nhiều nhà phân tích vẫn chưa hiểu lý do tại sao cổ phiếu tăng hoặc giảm. Thế giới tài chính đầy rẫy những thứ hỗn tạp và ngớ ngẩn. Mọi người nghĩ rằng đó là các yếu tố cơ bản, định giá, lợi nhuận… nhưng điều này là hết sức sai lầm. Tôi cho rằng những thứ đó không làm giá cổ phiếu thay đổi, mà đó chính là FED… Hãy tập trung vào ngân hàng trung ương và quan sát các động thái bơm — hút tiền của họ. Chính thanh khoản mới khiến thị trường chuyển động”.

LÃI SUẤT CHO VAY (FED FUNDS RATE)


Chỉ số quan trọng để dự báo thị trường khi tập trung vào động thái bơm rút tiền như Ray Dalio trả lời phỏng vấn là “Lãi suất cho vay”

Lãi suất cho vay của FED là chỉ số cơ bản nhất mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng cần phải nhìn vào để thấy được bức tranh tổng quát nhất của thị trường. Khả năng điều chỉnh lãi suất là thứ giúp FED điều chỉnh lượng tiền được bơm vào hay hút dòng tiền ra khỏi thị trường và tạo ra các cuộc suy thoái.

1.png

Gần đây nhất là 2 cuộc đại suy thoái vào những năm 2000 và 2008.

Để vực dậy nền kinh tế rơi vào suy thoái những năm 2000 do bong bóng dotcom, FED đã hạ mức lãi suất cho vay vào những năm 2003–2005.

Lãi suất thấp sẽ kích thích người dân vay tiền và với chính sách nới lỏng tiền tệ, tín dụng dễ dàng, tiền từ Ngân hàng trung ương sẽ được in và bơm vào thị trường nhiều hơn. Chúng ta sẽ có chu kỳ thị trường đi lên.

Khi nền kinh tế đi lên, nó cần phải đi xuống (do chúng ta có chu kỳ kinh tế), để làm được điều này FED sẽ nâng lãi suất và thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ. Nâng lãi suất sẽ có ít người vay, dòng tiền không còn được bơm vào thị trường để đẩy giá các tài sản tài chính lên cao như trước, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thị trường nhà đất bị sụp đổ kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống ngân hàng vào năm 2008.

Sau Đại suy thoái vào 2008, để tiếp tục vực dậy nền kinh tế một lần nữa, FED đã hạ lãi suất cho vay xuống gần 0% từ năm 2010 và cho đến năm 2015 FED bắt đầu tăng lãi suất để giảm tốc nền kinh tế.

Nếu coi chart các bạn sẽ thấy, tăng lãi suất sẽ hãm phanh nền kinh tế và ngay sau khi cắt giảm lãi suất thì theo sau đó sẽ là sự sụp đổ của thị trường chứng khoán (Mũi tên màu đỏ). Sự cắt giảm lãi suất ở đây đồng nghĩa với việc FED đã lên kế hoạch chuẩn bị cho việc kích thích nền kinh tế ngay khi xảy ra suy thoái.

2.jpeg

Biểu đồ kết hợp chỉ số chứng khoán S&P 500 và Lãi suất của FED.

Đó là lý do cho việc điều chỉnh giá cổ phiếu hay giá bất động sản… tăng giảm nhờ bơm — hút dòng tiền ra vào thị trường.

18/09/2019 lãi suất cho vay giảm còn 2% kể từ đỉnh là 2.5% vào 01/05/2019 và FED tiếp tục có kế hoạch cắt giảm lại suất trong tương lai để chuẩn bị cho điều gì?

Liệu sẽ là một cuộc khủng hoảng tiếp theo?

ĐƯỜNG CONG LỢI TỨC ĐẢO CHIỀU (Inverted Yield Curve)


Một trong những công cụ dự báo nền kinh tế hiệu quả nhất mà các nhà đầu tư sử dụng là Đường cong lợi tức hay còn được gọi đường cong lãi suất. Nó đã dự báo chính xác 7 lần khủng hoảng trước đó.

Đường cong lãi suất là đồ thị mô tả mối quan hệ giữa lãi suất và kỳ hạn của một công cụ nợ (thường là trái phiếu chính phủ). Đồ thị này bắt đầu với mức lãi suất ở kỳ hạn thấp nhất và mở rộng ra theo thời gian, thường là đến kỳ hạn 30 năm.

3.png

Đường cong lợi tức bắt đầu đảo chiều từ tháng 2, năm 2017 đến tháng 8 2019.​

Khi nền kinh tế ổn định và đi lên, chúng ta có đường cong lãi suất bình thường (normal). Đặc điểm của dạng đường cong lãi suất bình thường là lãi suất trái phiếu dài hạn (longer-term yield) cao hơn so với lãi suất trái phiếu ngắn hạn (shorter-term yield), đường cong có độ dốc đi lên. Vì trong điều kiện kinh tế ổn định các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu ngắn hạn an toàn hơn so với dài hạn, và đạt được tính thanh khoản cao để có tiền ra vào các tài sản tài chính khác.

Lúc này trái phiếu dài hạn có lãi suất cao để thu hút nhà đầu tư.

Nhưng khi các nhà đầu tư cảm nhận được sự không ổn đinh hay rủi ro về nền kinh tế trước mắt thì việc nắm giữ trái phiếu dài hạn sẽ an toàn hơn (với việc nắm giữ các tài sản khác như cổ phiếu hay bất động sản có thể bị sụt giảm vài chục % giá trị khi thị trường sụp đổ thì việc nắm giữ trái phiếu chính phủ dài hạn với lãi suất 1–2% hoặc thậm chí là âm lãi suất sẽ an toàn hơn nhiều).

Khi nhu cầu về trái phiếu dài hạn tăng sẽ làm lãi suất giảm.

Đối với trái phiếu có kỳ hạn ngắn, lãi suất sẽ tăng để thu hút nhà đầu tư. Như vậy điều này dẫn đến đường cong lợi tức đang dốc lên sẽ đảo chiều dần và thành dốc xuống.

Đường cong lợi tức đã dự báo chính xác 7 lần khủng hoảng trước đó.

Do vậy nó được coi là một trong những công cụ dự báo hiệu kinh tế quả nhất.

“Đường cong lợi tức không bao giờ nói dối”

4.png

Khoảng cách lãi suất giữa kỳ hạn 10 năm và 1 năm tại thời điểm hiện tại tháng 10/2019 là 0.09% giống với thời điểm tháng 7/2007​

TỶ LỆ THẤT NGHIỆP TẠI MỸ (unemployment rate)


Với việc Ngân hàng trung ương Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất, và tiền hành bơm hàng trăm tỷ USD vào thị trường để kích thích nền kinh tế sau khủng hoảng tài chính năm 2008. Việc này đã tạo ra công ăn việc làm cho hàng triệu người, các doanh nghiệp bắt đầu mở rộng sản xuất và tuyển thêm rất nhiều nhân công.

Hiện tại tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ đang thấp kỷ lục trong vòng 50 năm trở lại đây dưới thời tổng thống Donal Trump vào mức 3.5%.

5.jpeg

Tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ thấp kỷ lục trong vóng 50 năm trở lại đây: 3.5%​

Nhưng khi xảy ra khủng hoảng, lượng tiền không còn được bơm vào thị trường, các công ty sản xuất, thương mại, xuất nhập khẩu đồng loạt rơi vào tình trạng khó khăn, hay phá sản sẽ dẫn đễn việc cắt giảm nhận sự, sa thải nhân viên điều này làm cho tỷ lệ thất nghiệp tăng cao một cách đột biến.

Như vậy trên đây là 3 chỉ số cơ bản giúp các nhà đầu tư có thể dự báo được tình hình kinh tế trong tương lai gần. Riêng chỉ số tỷ lệ thất nghiệp thường có độ lag và chậm chễ so với thời diểm hiện tại, vì chúng cần được khảo sát và tổng hợp các số liệu chung.

Theo ý kiến cá nhân tôi thì nước Mỹ đang trong giai đoạn đầu của khủng hoảng, khi có rất nhiều các dấu hiệu được đưa ra. Chúng ta rất có thể sẽ thấy rõ điều này trong năm 2020 khi Donal Trump bước vào chiến dịch tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2. Khi Mỹ rơi vào khủng hoảng sẽ kéo theo hiệu ứng Domino lan ra toàn khu vực và thế giới. Hay bất kỳ bất ổn chính trị, kinh tế nào đến từ Trung Quốc hay Châu Âu cũng sẽ châm ngòi cho sự sụp đổ của toàn hệ thống.

Chúng ta hãy cùng chờ đợi liệu rằng đây có phải là cuộc Đại khủng hoảng tiếp theo kể từ khi nó diễn ra vào những năm 1929–1930, khi chứng khoán Mỹ (S&P 500, Dow Jones…) cao nhất mọi thời đại, tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất trong 50 năm, bong bóng trái phiếu chính phủ Mỹ 17 nghìn tỷ cao nhất mọi thời đại, nợ công Mỹ cao nhất mọi thời đại, lãi suất cho vay từ FED kể từ lần gần nhất 1930 thấp nhất mọi thời đại (gần 0%), giá nhà đất tại nhiều nơi cao kỷ lục, lãi suất trái phiếu chính phủ các nước xuống thấp kỷ lục…

Be Patient my friends!

Nguồn: Medium
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy thanh niên này anti Trumph nên nhìn đâu cũng thấy khủng hoảng, nói chuyện haiz vc, riêng cái chuyện nhập nhèm việc kích thích kinh tế từ năm 2008 của Obama với tỉ lệ thất nghiệp 11 năm sau dưới thời Trumph là thấy vừa ngu vừa gian rồi.
 
thanh niên nào trẻ trâu?
Ray Dalio?
Tay này dịch lại bài của Ray Dalio mà!
Vui lòng len linkedin đọc bài, ong ấy là mot trong số đuoc linkedin đanh dấu influencer 2019.
Khg biết quí vị chỉ giựt tít cho vui hay là thiếu kiến thức nên có vấn đề về đọc hiểu. Đọc nguoi ta pt the nào roi hay nói trẻ trâu.
 
thanh niên nào trẻ trâu?
Ray Dalio?
Tay này dịch lại bài của Ray Dalio mà!
Vui lòng len linkedin đọc bài, ong ấy là mot trong số đuoc linkedin đanh dấu influencer 2019.
Khg biết quí vị chỉ giựt tít cho vui hay là thiếu kiến thức nên có vấn đề về đọc hiểu. Đọc nguoi ta pt the nào roi hay nói trẻ trâu.
Chào bạn,
Mình là chủ nhân bài viết. Bài này mình viết trên Medium cá nhân của mình. Và tiêu đề bài viết "Trẻ trâu" là mình nói chính mình. Mình dự báo khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2018 trên Fb, và cuối năm 2019 mình up mọi thứ lên Medium.

Đây là bài viết phân tích cá nhân của mình. Không phải của Ray Dalio. Trên Medium mình đã có 3 bài dịch của Ray trên đó, Một trong những bài viết đã được Admin up lên đây: Mời bạn tham khảo:
https://medium.com/@luctran_81640/chu-kỳ-kinh-tế-và-cách-hoạt-động-của-cỗ-máy-nền-kinh-tế-6b22422c8e46
https://medium.com/@luctran_81640/ba-vấn-đề-lớn-tương-đồng-với-những-năm-1930-ray-dalio-48de07296435
https://medium.com/@luctran_81640/thế-giới-đã-phát-điên-và-toàn-bộ-hệ-thống-đã-sụp-đổ-ray-dalio-1ac9e3302fd1

Còn bạn muốn tìm hiểu thêm vui lòng qua trang cá nhân của mình đọc các bài viết: cảm ơn bạn :)
https://medium.com/@luctran_81640
 
Mình xin đính chính với mọi người. Đây không phải là bài phân tích của Ray Dalio. Đoạn đầu bài mình chỉ mang ý của Ray vào khi nói về Ngân hàng trung ương.
Đây là bài phân tích riêng của mình, nhận định của mình với 3 vấn đề lớn. 3 chỉ số cơ bản.

Còn các chỉ số khác mình update liên tục trên Twitter cá nhân của mình từ năm 2019. Các bạn có thể tham khảo tại đây
https://twitter.com/RealyNiggaohman/status/1161608710357049344
 
Chào bạn,
Mình là chủ nhân bài viết. Bài này mình viết trên Medium cá nhân của mình. Và tiêu đề bài viết "Trẻ trâu" là mình nói chính mình. Mình dự báo khủng hoảng tài chính toàn cầu từ năm 2018 trên Fb, và cuối năm 2019 mình up mọi thứ lên Medium.

Đây là bài viết phân tích cá nhân của mình. Không phải của Ray Dalio. Trên Medium mình đã có 3 bài dịch của Ray trên đó, Một trong những bài viết đã được Admin up lên đây: Mời bạn tham khảo:
https://medium.com/@luctran_81640/chu-kỳ-kinh-tế-và-cách-hoạt-động-của-cỗ-máy-nền-kinh-tế-6b22422c8e46
https://medium.com/@luctran_81640/ba-vấn-đề-lớn-tương-đồng-với-những-năm-1930-ray-dalio-48de07296435
https://medium.com/@luctran_81640/thế-giới-đã-phát-điên-và-toàn-bộ-hệ-thống-đã-sụp-đổ-ray-dalio-1ac9e3302fd1

Còn bạn muốn tìm hiểu thêm vui lòng qua trang cá nhân của mình đọc các bài viết: cảm ơn bạn :)
https://medium.com/@luctran_81640
Cảm ơn bác vì bài viết, góc nhìn không hề trẻ trâu, số liệu dẫn chứng rõ ràng để chứng minh phỏng đoán. Tuy nhiên theo tôi thì thị trường khó khủng hoảng hơn rất nhiều, nếu có thì sẽ là suy thoái trong chu kỳ kinh tế thôi, vì 2 lý do:
1. Fed đã có rất nhiều kinh nghiệm từ những lần khủng hoảng trước đó
2. Theo tôi biết thì khủng hoảng tài chính đều là do đầu cơ, mà thị trường ngày nay hiệu quả hơn rất nhiều (giao dịch thuật toán và tin tức nhanh), và cũng như trên thị trường cũng đã có “kinh nghiệm” với khủng hoảng.
Tất nhiên không gì tuyệt đối hay chính xác 80, 90% hay bất cứ con số nào khác. Thị trường tài chính hoàn toàn có thể khủng khoảng. Nhưng nếu có, theo tôi, nó sẽ xảy ra theo 1 cách rất khác so với quá khứ.

Nhận định của 1 “thanh niên trẻ trâu” khác :D
 
Cảm ơn bác vì bài viết, góc nhìn không hề trẻ trâu, số liệu dẫn chứng rõ ràng để chứng minh phỏng đoán. Tuy nhiên theo tôi thì thị trường khó khủng hoảng hơn rất nhiều, nếu có thì sẽ là suy thoái trong chu kỳ kinh tế thôi, vì 2 lý do:
1. Fed đã có rất nhiều kinh nghiệm từ những lần khủng hoảng trước đó
2. Theo tôi biết thì khủng hoảng tài chính đều là do đầu cơ, mà thị trường ngày nay hiệu quả hơn rất nhiều (giao dịch thuật toán và tin tức nhanh), và cũng như trên thị trường cũng đã có “kinh nghiệm” với khủng hoảng.
Tất nhiên không gì tuyệt đối hay chính xác 80, 90% hay bất cứ con số nào khác. Thị trường tài chính hoàn toàn có thể khủng khoảng. Nhưng nếu có, theo tôi, nó sẽ xảy ra theo 1 cách rất khác so với quá khứ.

Nhận định của 1 “thanh niên trẻ trâu” khác :D
Cảm ơn bạn đã đọc bài.
Dúng rồi bạn. Tất cả chỉ là nhận định cá nhân và dự báo, còn phải xem thực tế bạn à. Mình chỉ viết bài mang tính tham khảo. Bạn có thông tin gì có thể bổ sung giúp mình nhé
Thanks
 
Cảm ơn bác vì bài viết, góc nhìn không hề trẻ trâu, số liệu dẫn chứng rõ ràng để chứng minh phỏng đoán. Tuy nhiên theo tôi thì thị trường khó khủng hoảng hơn rất nhiều, nếu có thì sẽ là suy thoái trong chu kỳ kinh tế thôi, vì 2 lý do:
1. Fed đã có rất nhiều kinh nghiệm từ những lần khủng hoảng trước đó
2. Theo tôi biết thì khủng hoảng tài chính đều là do đầu cơ, mà thị trường ngày nay hiệu quả hơn rất nhiều (giao dịch thuật toán và tin tức nhanh), và cũng như trên thị trường cũng đã có “kinh nghiệm” với khủng hoảng.
Tất nhiên không gì tuyệt đối hay chính xác 80, 90% hay bất cứ con số nào khác. Thị trường tài chính hoàn toàn có thể khủng khoảng. Nhưng nếu có, theo tôi, nó sẽ xảy ra theo 1 cách rất khác so với quá khứ.

Nhận định của 1 “thanh niên trẻ trâu” khác :D
À nếu bạn đọc phân tích của Ray Dailo thì cũng có thể xảy ra khủng hoảng.
Fed đã có kinh nghiệm nhưng có những vấn đề lớn mà FED ko thể giúp được nữa:
1. Lãi suất đã quá thấp, khó có thể kích tích thêm được nữa bằng cách giảm lãi suất tiếp.
2. Đã đến chu kỳ nợ dài hạn
3. Sự trỗi dậy sức mạnh của cường quốc mới nổi thách thức sức mạnh của cường quốc sẵn có. Mỹ-Trung Quốc
4. Khoảng cách giàu nghèo qúa lớn rồi => dễ dẫn tới xung đột,

bạn đọc 2 bài phân tích nhé.
https://medium.com/@luctran_81640/ba-vấn-đề-lớn-tương-đồng-với-những-năm-1930-ray-dalio-48de07296435
https://medium.com/@luctran_81640/thế-giới-đã-phát-điên-và-toàn-bộ-hệ-thống-đã-sụp-đổ-ray-dalio-1ac9e3302fd1
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Viễn cảnh trên đưa ra sẽ tạm có lý nếu tổng thống Trump ko còn đc nhiệm kì. Hiện tại, tôi vẫn tin Trump vẫn sẽ nhậm chức tiếp. nên sụp đỗ của Mỹ sẽ không xảy ra
thực tế, kể từ khi Trump làm tổng thống mới biết được cái tệ hại của Obama. Chẳng lẽ, người dân Mỹ lại không nhận ra điều này ?
 
Viễn cảnh trên đưa ra sẽ tạm có lý nếu tổng thống Trump ko còn đc nhiệm kì. Hiện tại, tôi vẫn tin Trump vẫn sẽ nhậm chức tiếp. nên sụp đỗ của Mỹ sẽ không xảy ra
thực tế, kể từ khi Trump làm tổng thống mới biết được cái tệ hại của Obama. Chẳng lẽ, người dân Mỹ lại không nhận ra điều này ?
Nếu Trump ko cứu dc CK Mỹ thì dễ về vườn lắm bạn, Thôi đợi kịch hay phía trước :)
 
Nếu Trump ko cứu dc CK Mỹ thì dễ về vườn lắm bạn, Thôi đợi kịch hay phía trước :)
Trump xuất thân từ kinh tế gia mà bác.
Ban đầu, ai cũng nói mỹ - trung đấu nhau cả 2 đều phải tổn thất nặng. Đến tận bây giờ , tàu còn phải ngửa tay xin 100 tr mỹ kim từ Mỹ. Trong khi, Mỹ thì gần như đang ngồi chơi xơi nước. Nếu nói Mỹ thiệt ,thì chỉ dám nói Mỹ đang bị chiêu bẩn về virus vũ hán mà thôi.
Buổi tối , ngồi buồn nên chém gió với bác cho vui thôi.:p
Good night
 
À nếu bạn đọc phân tích của Ray Dailo thì cũng có thể xảy ra khủng hoảng.
Fed đã có kinh nghiệm nhưng có những vấn đề lớn mà FED ko thể giúp được nữa:
1. Lãi suất đã quá thấp, khó có thể kích tích thêm được nữa bằng cách giảm lãi suất tiếp.
2. Đã đến chu kỳ nợ dài hạn
3. Sự trỗi dậy sức mạnh của cường quốc mới nổi thách thức sức mạnh của cường quốc sẵn có. Mỹ-Trung Quốc
4. Khoảng cách giàu nghèo qúa lớn rồi => dễ dẫn tới xung đột,

bạn đọc 2 bài phân tích nhé.
https://medium.com/@luctran_81640/ba-vấn-đề-lớn-tương-đồng-với-những-năm-1930-ray-dalio-48de07296435
https://medium.com/@luctran_81640/thế-giới-đã-phát-điên-và-toàn-bộ-hệ-thống-đã-sụp-đổ-ray-dalio-1ac9e3302fd1
Bác giải thích thêm ý “Sự kết thúc của chu kỳ nợ dài hạn (Khi ngân hàng trung ương không còn đem lại hiệu quả)” được không?
Với sao tôi thấy ông Dalio tuy lý giải rất logic nhưng hình như chỉ nhận xét theo 1 chiều hướng. Ví dụ như việc fed rất thành công với các gói qe cứu thị trường sau bong bóng dotcom hay như hiện tại các biện pháp kích cầu của Trump nhỉ, cũng khong thay nhac toi 1 yếu tố khá quan trọng nữa là nợ công của Mỹ đang khá lớn...
 
Trump xuất thân từ kinh tế gia mà bác.
Ban đầu, ai cũng nói mỹ - trung đấu nhau cả 2 đều phải tổn thất nặng. Đến tận bây giờ , tàu còn phải ngửa tay xin 100 tr mỹ kim từ Mỹ. Trong khi, Mỹ thì gần như đang ngồi chơi xơi nước. Nếu nói Mỹ thiệt ,thì chỉ dám nói Mỹ đang bị chiêu bẩn về virus vũ hán mà thôi.
Buổi tối , ngồi buồn nên chém gió với bác cho vui thôi.:p
Good night
Trump thời 2012-2015 chỉ trích rất nhiều về chính sách của FED, nhưng khi lên làm tổng thống, Trump lại là người dụ dân đu đỉnh chứng khoán trên tw :))
Bạn theo dõi tw của Trump sẽ biết. Một mặt Trump vẫn hay đá xoáy FED, một mặt muốn đầy nên kinh tế lên để giữ ghế tổng thống.
 
Bác giải thích thêm ý “Sự kết thúc của chu kỳ nợ dài hạn (Khi ngân hàng trung ương không còn đem lại hiệu quả)” được không?
Với sao tôi thấy ông Dalio tuy lý giải rất logic nhưng hình như chỉ nhận xét theo 1 chiều hướng. Ví dụ như việc fed rất thành công với các gói qe cứu thị trường sau bong bóng dotcom hay như hiện tại các biện pháp kích cầu của Trump nhỉ, cũng khong thay nhac toi 1 yếu tố khá quan trọng nữa là nợ công của Mỹ đang khá lớn...
Bạn nên đọc kỹ bài giải thích về sự vận hành của cỗ máy nền kinh tế của Ray. Trong đó Ray đưa ra chu kỳ nợ ngắn hạn và dài hạn.
upload_2020-3-1_9-59-23.png

Hiện tại đang là chuẩn bị kết thúc nợ chu kỳ dài hạn là 75-100 năm.

Và bạn để ý lãi suất của FED đang để gần 0% từ 2010 để kích thích lại khủng hoảng sau năm 2008.
upload_2020-3-1_10-4-22.png

Như vậy, khi đến chu kỳ nợ dài hạn. và khi nổ bong bóng, chính sách kích thích nền kinh tế , vay tiền bằng việc giảm lãi suất xuống thấp nữa sẽ không còn hiệu quả, vì lãi suất đã quá thấp. Hiện tại các ngân hàng châu âu đang để lãi suất âm.

Còn nếu tiếp tục QE, bơm tiền cứu trợ nó sẽ gây ra lạm phát lớn. Đó cũng là lý do Ray có nói về vàng, và tiền mặt là thứ rác rưởi vừa rồi.

Bạn nên nhớ rằng, với nợ, là bạn vay ở tương lai để tiêu sài cho hiện tại, khi vay thì bạn cần phải trả!

Còn một vấn đề lớn nữa đó là thế hệ Boomer của Mỹ, (cứu hỏa, giáo viên, cưu quân nhân...) chuẩn bị về hưu, Chính phủ mỹ cần phải trả lương hưu và trợ cấp cho họ, nhưng hiện thâm hụt ngân sách quá lớn. Nếu không đảm bảo dễ gây ra sung đột.

Bạn cứ nghiên cứu kỹ các bài của Ray. Ổng là tỷ phú quản lý quỹ nên những vấn đề ông ấy nói rất đang để đọc đi đọc lại nhiều lần.

Tổng nợ của cả thể giới đang ở mức cao kỷ lục. Khi bạn vay ở tương lai, bạn sẽ phải trả. nếu như cấp quy mô nhỏ tín dụng đen, khi bạn không trả, bạn sẽ ăn mắm tôm. Như quy mô quốc gia, khi bạn nợ ngập đầu bạn không trả, rất dễ để bạn ăn chiến tranh.

Hiện tại thế giới có rất nhiều vấn đề bất ổn :)
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 75 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 315 Xem / 20 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 23,998 Xem / 82 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 210 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 107 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 131 Xem / 3 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 234 Xem / 9 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên