Tiêu điểm phiên Mỹ 03/4 – Một nửa câu chuyện của NFP, Giá dầu có biến vào cuối tuần, PMI ‘kinh dị’..

Tiêu điểm phiên Mỹ 03/4 – Một nửa câu chuyện của NFP, Giá dầu có biến vào cuối tuần, PMI ‘kinh dị’..

Tiêu điểm phiên Mỹ 03/4 – Một nửa câu chuyện của NFP, Giá dầu có biến vào cuối tuần, PMI ‘kinh dị’..

Bianas

Senior Mod
Đã Xác Nhận
Trial mod
5,126
29,788
Bảng lương phi nông nghiệp Mỹ hôm nay sẽ không còn là tâm điểm như thường lệ, thay vào đó là giá dầu và những số liệu kinh khủng từ EU, mời anh em cùng cập nhật.

Bảng lương phi nông nghiệp tháng 3 chỉ kể được một nửa câu chuyện


Như một số bài viết đã nói, khác với các bản tin nonfarm thông thường, #NFP tháng 3 sẽ không gây nhiều sự chú ý cho thị trường như bình thường, bởi lẽ nó chỉ kể không quá nửa “câu chuyện” về thị trường lao động của Mỹ hiện tại (do dữ liệu tính toán trước 12/3, khi mà các lệnh phong tỏa tại Mỹ chưa ảnh hưởng quá nhiều).

Nó có thể sẽ rất tệ so với các #NFP gần đây nhưng không thể tệ bằng hai con số kỷ lục về số lượng người thất nghiệp trong 2 tuần gần đây – với hơn 9 triệu người lao động Mỹ mất việc.

Chủ tịch #FED chi nhánh Cleveland - Loretta Mester cũng đã cảnh báo tỷ lệ thất nghiệp có thể đạt 15% trong tương lai gần, lặp lại ý kiến hồi đầu tuần của đồng nghiệp James Bullard.

Có nhiều điều cần biết ở thị trường lao động Mỹ hiện tại, anh em nên xem lại bài viết bên dưới:

>> Nhìn lại dữ liệu thất nghiệp hôm qua: Thấy điều gì ngoài con số kỷ lục?!

Hy vọng về một thỏa thuận, dầu đạt đỉnh từ giữa tháng 3


Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong hai tuần rưỡi sau khi một loạt các tin tức trích dẫn các nguồn tin giấu tên bổ sung thêm thông tin chi tiết cho tuyên bố táo bạo của Tổng thống Trump, về một thỏa thuận có khả năng chấm dứt cuộc chiến giá cả.

Hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ tăng 4.2% lên 26.41 USD / thùng, trong khi giá chuẩn Brent toàn cầu tăng vọt trở lại trên 30 USD để giao dịch ở mức 32.59 USD / thùng, tăng 8.9%.

#OPEC+, bao gồm cả Ả Rập Saudi và Nga, đã kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp vào Thứ hai. Tuy nhiên, Reuters báo cáo rằng nhóm này sẽ nhấn mạnh vào việc cắt giảm sản lượng của Hoa Kỳ như là một phần của bất kỳ thỏa thuận nào.

Các báo cáo khác trích dẫn các nguồn tin nói rằng việc cắt giảm 10 triệu thùng mỗi ngày, khoảng 10% nguồn cung dầu thế giới, là thực tế. Trump đã nói rằng việc cắt giảm có thể lên tới 15 triệu thùng mỗi ngày. Ông cũng đã nói rằng ông sẽ gặp các ông chủ dầu mỏ của Mỹ trong hôm nay và các cuộc họp có thể kéo dài vào cuối tuần.

Tổng thống Vladimir Putin cũng sẽ có cuộc gặp với các nhà sản xuất dầu của Nga hôm nay, Điện Kremlin cho biết.

Cuối tuần này thị trường dầu rất dễ có biến lớn, anh em giao dịch hàng hóa này nhớ cẩn trọng.

PMI thuộc hàng “kinh dị” của EU


Châu Âu đang phải đối mặt với một cuộc suy thoái sâu sắc hơn so với thời kỳ khủng hoảng 2008/9, dữ liệu khảo sát mới cho thấy điều đó. Cụ thể, IHSMarkit đã điều chỉnh giảm các #PMI tháng 3 trên toàn khu vực, chủ yếu do sự sụt giảm sốc trong hoạt động dịch vụ, chiếm phần lớn trong tổng các nền kinh tế châu Âu, thậm chí cả Đức.

Tại Ý, #PMI dịch vụ giảm xuống 17.4, từ 52.1 vào tháng 2. Đó là con số thấp nhất mà Markit đã từng báo cáo cho bất kỳ bản #PMI nào của mình, thậm chí còn tệ hơn cả Hy Lạp ở độ sâu của suy thoái kinh tế trong thập kỷ qua.

Claus Vistesen, chuyên gia kinh tế của khu vực đồng euro ước tính rằng #GDP của khối đã giảm 4% trong quý đầu tiên và sẽ thu hẹp thêm 10% trong quý hiện tại.
-----

Anh em quan tâm đến chủ đề PTCB ghé qua nhớ ủng hộ để mình có động lực tiếp tục thể loại này nhé! Cảm ơn anh em nhiều! ;)
Tham khảo: Investing và những nguồn khác
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
@kevinng tin của bác với tin tổng hợp của Bianas cái nào chuẩn hơn về con OIL thế :V
một thằng bđs New York nói và môt thằng mật vụ KGB nói, chú tin lời thằng nào?
Nguồn tu Nga luôn interfax va tass:

1. interfax
https://www.interfax.ru/business/702392
Tổng thống Nga Vladimir Putin tổ chức một cuộc họp vào trong ngày về tình hình trên thị trường năng lượng toàn cầu, thư ký báo chí của nhà lãnh đạo Nga Dmitry Peskov hôm thứ Sáu cho biết.
"Về bản chất nội dung, nó giống như lần trước tổng thống họp chuẩn bị trước cho chuyến đi OPEC+ mà nó đã đổ vỡ hồi tháng 3 ở Viên.
"Bây giờ Bộ Năng lượng đang tiến hành liên lạc chuyên sâu với các quốc gia khác nhau và bạn biết về bầu không khí chung không thuận lợi trên thị trường năng lượng. Đây là tất cả lý do để tổng thống kết hợp với các trưởng bộ phận và công ty dầu khí có liên quan để thảo luận về tình hình", ông nói. Tuy nhiên, ông không bình luận về câu hỏi liệu cuộc họp có liên quan đến cuộc họp ngoài dự kiến của OPEC + dự kiến vào ngày 6 tháng 4 hay không.
"Hãy chờ xem" - Peskov đã trả lời vậy.
=> Cuộc họp đã xong rồi. Va mot phần sự kiện được mở cho báo chí tham gia. Cái này mình chưa cập nhật.

2. tass
https://tass.ru/ekonomika/8156197
Một nguồn tin từ OPEC cho biết:
Tham gia đàm phán trực tuyến trên thị trường dầu mỏ vào ngày 6 tháng 4 có thể bao gồm không chỉ các quốc gia OPEC + và Hoa Kỳ, mà cả các nhà sản xuất dầu khác.
Ông không loại trừ rằng các quốc gia như Brazil và Na Uy cũng có thể mời tham dự cuộc họp. "Chúng tôi sẽ thảo luận về việc phân phối hạn ngạch 10 triệu thùng mỗi ngày,"
Mức giảm tối thiểu mà các nhà xuất khẩu có thể thảo luận là 6 triệu thùng/ngày. Tổng thống Trump đề xuất giảm san lương 10tr thùng/ngày.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia được phỏng vấn bởi TASS, khối lượng thực sự của nhu cầu dầu giảm do đại dịch coronavirus toàn cầu có thể đạt tới 20-30 triệu thùng/ngày.
Ả Rập Saudi kêu gọi triệu tập một cuộc họp OPEC + khẩn trương sau các cuộc đàm phán với Washington. OPEC đã lên lịch một cuộc họp vào ngày 6 tháng 4, nó sẽ được tổ chức theo hình thức teleconference. Tuy nhiên, tại Riyadh, người ta tin rằng càng nhiều quốc gia càng tốt nên tham gia vào việc giảm sản lượng dầu, và không chỉ 24 thành viên của liên minh OPEC +.
Nga vẫn chưa xác nhận tham gia đàm phán. Nhưng vào ngày 3 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tổ chức một cuộc họp trong nước với những người đứng đầu các công ty dầu khí lớn nhất của Nga.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 808 Xem / 6 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,095 Xem / 57 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 282 Xem / 20 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 284 Xem / 7 Trả lời
  • nlinh trong Lập trình MQL - Expert Advisor - Indicator 13,909 Xem / 14 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,455 Xem / 86 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên