- 5,073
- 29,701
Mời anh em cùng cập nhật những tin quan trọng đang tác động đến thị trường cho phiên Mỹ tối nay nhé.
Đồng đô la Mỹ không thay đổi nhiều vào phiên Á ngày hôm nay sau khi Chủ tịch Fed kết thúc 2 phiên điều trần trước Nghị viện.
Nhu cầu đối với Usd đã chuyển biến tích cực sau khi dữ liệu lao động tuần trước cho thấy sự mạnh mẽ, còn trong hai buổi điều trần ông Powell cho rằng hiện có rất ít lý do để Fed phải cắt giảm lãi suất vì nền kinh tế vẫn ở “vị trí tốt” bất chấp sự bùng phát của coronavirus gần đây. Ông cũng lưu ý về dịch cúm này nhưng cho rằng còn quá sớm để xác định tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu.
Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) không nhất thiết phải bám sát mục tiêu lạm phát 2%, Takashima – một quan chức hàng đầu của BoJ nói hôm Thứ năm đồng thời nhấn mạnh những khó khăn mà các ngân hàng Nhật phải đối mặt vì chính sách tiền tệ quá lỏng lẻo.
Nhận xét được đưa ra sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết trong đề xuất chính sách năm ngoái rằng BoJ nên xem xét việc tăng tính linh hoạt cho chính sách bằng cách đưa ra mục tiêu phạm vi lạm phát.
Bất chấp nhiều năm nỗ lực in tiền và kích thích của BoJ, tỷ lệ lạm phát vẫn nằm dưới mục tiêu của họ.
Nếu BoJ thực sự từ bỏ mục tiêu lạm phát, nó có thể làm tăng khả năng thắt chặt tiền tệ hoặc ít nhất là giảm khả năng nới lỏng hơn nữa.
Các nhà giao dịch dầu đang đứng trước những quyết định khó khăn sau khi loại hàng hóa này đón nhận cả tin tốt lẫn xấu.
Vào phiên Thứ tư hôm qua, dầu Brent đã tăng 3.2% trong khi WTI tăng 2.5% vì những báo cáo tích cực về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đã thúc đẩy kỳ vọng phục hồi nhu cầu.
Tuy nhiên, tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch vào hôm nay lại thông báo số ca mắc mới đột biến tăng thêm 14,80 lên mức 48,206 ca và con số tử vong cũng đạt mốc kỷ lục tính theo ngày là 242 ca, giải thích cho điều này Trung Quốc cho biết đó là do những thay đổi trong phương thức chẩn đoán. Điều này đã khiến lo ngại về nhu cầu nhanh chóng quay lại.
Tuy nhiên, để đối phó lại tình hình, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, được gọi là OPEC+ đang thúc đẩy việc cắt giảm thêm 600,000 thùng mỗi ngày (bpd) để bù đắp tổn thất nhu cầu liên quan đến dịch bệnh.
Trở ngại lớn nhất hiện tại là Nga, chính phủ nước này không nói rõ rằng họ sẽ đồng ý việc cắt giảm sâu hơn, nhưng phần lớn các công ty dầu khí của Nga muốn điều này.
Cũng liên quan đến chuyển biến xấu của tình hình dịch bệnh, các loại tài sản an toàn vào phiên hôm nay đã được chú ý trở lại đồng thời những loại tiền tệ hàng hóa như AUD, CAD đã bị giảm sức hút.
-----
Anh em quan tâm đến chủ đề PTCB ghé qua nhớ ủng hộ để mình có động lực tiếp tục thể loại này nhé! Cảm ơn anh em nhiều!
Kết thúc điều trần, Usd không chịu nhiều tác động
Đồng đô la Mỹ không thay đổi nhiều vào phiên Á ngày hôm nay sau khi Chủ tịch Fed kết thúc 2 phiên điều trần trước Nghị viện.
Nhu cầu đối với Usd đã chuyển biến tích cực sau khi dữ liệu lao động tuần trước cho thấy sự mạnh mẽ, còn trong hai buổi điều trần ông Powell cho rằng hiện có rất ít lý do để Fed phải cắt giảm lãi suất vì nền kinh tế vẫn ở “vị trí tốt” bất chấp sự bùng phát của coronavirus gần đây. Ông cũng lưu ý về dịch cúm này nhưng cho rằng còn quá sớm để xác định tác động của nó đối với nền kinh tế toàn cầu.
BoJ có thể từ bỏ mục tiêu lạm phát 2%
Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) không nhất thiết phải bám sát mục tiêu lạm phát 2%, Takashima – một quan chức hàng đầu của BoJ nói hôm Thứ năm đồng thời nhấn mạnh những khó khăn mà các ngân hàng Nhật phải đối mặt vì chính sách tiền tệ quá lỏng lẻo.
Nhận xét được đưa ra sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết trong đề xuất chính sách năm ngoái rằng BoJ nên xem xét việc tăng tính linh hoạt cho chính sách bằng cách đưa ra mục tiêu phạm vi lạm phát.
Bất chấp nhiều năm nỗ lực in tiền và kích thích của BoJ, tỷ lệ lạm phát vẫn nằm dưới mục tiêu của họ.
Nếu BoJ thực sự từ bỏ mục tiêu lạm phát, nó có thể làm tăng khả năng thắt chặt tiền tệ hoặc ít nhất là giảm khả năng nới lỏng hơn nữa.
Giá dầu biến động khó lường
Các nhà giao dịch dầu đang đứng trước những quyết định khó khăn sau khi loại hàng hóa này đón nhận cả tin tốt lẫn xấu.
Vào phiên Thứ tư hôm qua, dầu Brent đã tăng 3.2% trong khi WTI tăng 2.5% vì những báo cáo tích cực về tình hình dịch bệnh tại Trung Quốc đã thúc đẩy kỳ vọng phục hồi nhu cầu.
Tuy nhiên, tỉnh Hồ Bắc, tâm chấn của dịch vào hôm nay lại thông báo số ca mắc mới đột biến tăng thêm 14,80 lên mức 48,206 ca và con số tử vong cũng đạt mốc kỷ lục tính theo ngày là 242 ca, giải thích cho điều này Trung Quốc cho biết đó là do những thay đổi trong phương thức chẩn đoán. Điều này đã khiến lo ngại về nhu cầu nhanh chóng quay lại.
Tuy nhiên, để đối phó lại tình hình, tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh bao gồm Nga, được gọi là OPEC+ đang thúc đẩy việc cắt giảm thêm 600,000 thùng mỗi ngày (bpd) để bù đắp tổn thất nhu cầu liên quan đến dịch bệnh.
Trở ngại lớn nhất hiện tại là Nga, chính phủ nước này không nói rõ rằng họ sẽ đồng ý việc cắt giảm sâu hơn, nhưng phần lớn các công ty dầu khí của Nga muốn điều này.
Cũng liên quan đến chuyển biến xấu của tình hình dịch bệnh, các loại tài sản an toàn vào phiên hôm nay đã được chú ý trở lại đồng thời những loại tiền tệ hàng hóa như AUD, CAD đã bị giảm sức hút.
-----
Anh em quan tâm đến chủ đề PTCB ghé qua nhớ ủng hộ để mình có động lực tiếp tục thể loại này nhé! Cảm ơn anh em nhiều!
Tham khảo: Investing và những nguồn khác
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Bài viết liên quan