Tín hiệu cho biết xu hướng không còn là bạn của chúng ta nữa! Không lừa nhau mãi được đâu!

Tín hiệu cho biết xu hướng không còn là bạn của chúng ta nữa! Không lừa nhau mãi được đâu!

Tín hiệu cho biết xu hướng không còn là bạn của chúng ta nữa! Không lừa nhau mãi được đâu!

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,334
28,931
Thị trường chứng khoán thời gian gần đây hoạt động kém hiệu quả. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq đã giảm 3 tuần liên tiếp, Còn chỉ số Dow Jones thì giảm 5 tuần liên tiếp.

Hầu hết những chuyên gia theo dõi thị trường cho rằng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung là nguyên nhân chính gây ra đợt giảm giá gần đây của thị trường. Nhưng một chỉ báo kỹ thuật phổ biến trên thị trường chứng khoán lại kể một câu chuyện khác cho chúng ta.

Và chỉ báo đó chính là chỉ số sức mạnh tương đối (Relative Strength Index - RSI). RSI đã báo hiệu vào cuối tháng 4 rằng thị trường đang rơi vào trạng thái quá mua và rất dễ bị bán tháo. Thực tế, giống như những gì mà RSI báo hiệu về cả sức mạnh và xu hướng tiềm năng của thị trường đã cho thấy chứng khoán Mỹ đã có những mức sụt giảm liên tiếp kể từ đó. Mức đóng cửa vào thứ Sáu tuần trước cho thấy động lực phục hồi vẫn còn rất yếu ớt.

Xu hướng sau Giáng Sinh năm ngoái vẫn còn gắn bó với các nhà đầu tư nhưng họ nên theo dõi sát sao xu hướng này. Vì một nhà đầu tư thực sự am hiểu về xu hướng họ sẽ biết một xu hướng dù gắn bó đến mấy cũng có lúc nó trở quẻ. Người ta nói thương nhau lắm, cắm nhau đau cũng đúng thôi. Đó là lý do tại sao hiểu được RSI sẽ giúp chúng ta hiểu rõ đươc người bạn xu hướng của mình đó.

chứng-khoán-mỹ-traderviet-1.png

Biểu đồ trên cho thấy chỉ báo RSI của S&P 500 đạt mức 73.5 vào ngày 30 tháng Tư.

chứng-khoán-mỹ-traderviet.png

Biểu đồ trên cho thấy chỉ số RSI của Nasdaq đã chạm mức 76 vào ngày trước đó.
Đối với những người không quen thuộc với chỉ báo RSI thì họ xác định RSI vượt mức 70 là một dấu hiệu cảnh báo, trên 75 là xác nhận đỉnh của xu hướng. Vượt trên mức 80 là xác nhận tín hiệu bán ra.

Tương tự như vậy, khi chỉ báo RSI giảm xuống dưới mức 30, đó là dấu hiệu tạo đáy. Nó cũng cho thấy một đợt tăng giá sắp hình thành.

Vào cuối ngày thứ Sáu, RSI của cả ba chỉ số đã bị mắc kẹt và không thể tăng lên mức cao hơn. Giá của mỗi chỉ số sẽ còn bị trôi dạt cho đến khi có một chất xúc tác xuất hiện, chẳng hạn như một thỏa thuận thương mại chính thức giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Mặc dù RSI là một chỉ báo tốt nhưng nó không hoàn hảo. Nó sẽ cho bạn biết rằng đỉnh hoặc đáy đang hình thành, nhưng nó sẽ không nói cho bạn biết đó là khi nào.

Cuộc bán tháo mùa thu năm 2018 là một minh chứng hùng hồn cho thực tế này. Thị trường đã hồi phục suốt mùa hè, bất chấp những chỉ trích của Tổng thống Trump về Fed. Nhưng vào cuối tháng 8 và tháng 9, Nasdaq, S&P 500 và Dow đều bắt đầu phát tín hiệu quá mua thông qua chỉ báo RSI. Cổ phiếu bắt đầu trôi dạt. Vào giữa tháng 10, sự trôi dạt trở thành một sự sụt giảm và đã biến thành một cơn hoảng loạn ngay trước Giáng sinh.

Chỉ số Dow Jones giảm gần 12% trong quý IV. S&P 500 đã giảm 14%, cũng như DAX của Đức. Nasdaq đã giảm 17%, chỉ số Nikkei của Nhật Bản cũng vậy.

Bán tháo vào đêm Giáng sinh là thời điểm tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán Mỹ. Nhưng sau đó, chỉ báo RSI của các chỉ số Dow, S&P 500 và Nasdaq đã có tín hiệu mua vào. Chỉ số RSI của S&P 500 chạm mức 19 vào ngày 24/12, mức giảm chưa từng thấy ngay cả trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008. Và chắc chắn, một đợt tăng giá đã xuất hiện vào ngày 26/12.

Anh em coi có áp dụng được để tìm điểm đảo chiều của thị trường không nè. Khá hữu ích đấy chứ phải không mọi người? Xem ra chứng khoán Mỹ tèo là có thật!

Mọi người đừng quên thả tim, comment và share để ủng hộ bài viết của mình nữa nhé. Many Thanks!

Trích nguồn: investing
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật Nhận diện Xu hướng Thị trường Tiềm năng

Phương pháp Wyckoff là một phương pháp price action kinh điển và đem lại thành công cho nhiều trader. Phương pháp này là nền tảng của nhiều phương pháp trading nổi tiếng khác
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài của bác Blade lại xác nhận ngược lại. Khi RSI trên mức 70 không đồng nghĩa là xu hướng quá mua mà củng cố xu hướng sẽ tăng và ngược lại.
 
À, vậy là phương pháp giao dịch khác nhau. Chư không phải do RSI không đáng tin anh @NamVu82
Hem, thật sự anh thấy RSI hay mấy ông oscillators khác luôn để dùng báo là hiện tượng quá bán hay quá mua nhưng điều đó không có nghĩa là hiện tượng này sẽ dừng lại :D đôi khi, chả cần quá bán hay quá mua, hiện tượng đảo chiều cũng xảy ra :D
Tóm lại, nó chỉ vẽ lại cái gì đã xảy ra mà thôi :D
 
Các chỉ báo động lượng như RSI, Stoch, CCI không phải quá bán là buy và quá mua là sell mà phải hiểu bản chất của vấn đề. Khi chỉ báo quá mua quá bán tức là ở vùng nay lượng ngừoi mua bán tăng vượt trội và khi các nhà đầu tu đã tham gia thị trường hết thì lượng cung hay lượng cầu sẽ giảm dần và nó sẽ tạo đỉnh trong vùng này. Chứ bạn nào quan niệm quá mua thì bán quá bán thì mua chứng tỏ mọi chưa hiểu sâu về các chỉ báo này? Nên tìm hiểu lại.
 
thị trường chạy ngang thì quá bán quá mua, thị trường có xu hướng thì củng cố xu hướng..Vẫn quay lại chủ đề cũ rích là xác định trạng thái thị trường là gì cái đã..
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Hệ thống giao dịch - Trading system 37,489 Xem / 18 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,561 Xem / 94 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 367 Xem / 29 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 345 Xem / 18 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên