Tình hình kinh tế cuối năm của Mỹ hiện tại như thế nào? Mong chờ gì cho năm 2018?

Tình hình kinh tế cuối năm của Mỹ hiện tại như thế nào? Mong chờ gì cho năm 2018?

Tình hình kinh tế cuối năm của Mỹ hiện tại như thế nào? Mong chờ gì cho năm 2018?

Jasmine Tran

Editor
Trial mod
839
4,978
Hôm nay Mỹ sẽ không có báo cáo kinh tế nào được công bố nữa và người dân sẽ chuẩn bị đón năm mới. Nhìn lại tuần vừa rồi, các báo cáo cuối năm 2017 đều cho thấy những tín hiệu khả quan về nền kinh tế của Hoa Kỳ.

Niềm tin người tiêu dùng đã đạt mức 122.1 trong tháng 12, thấp hơn mức cao nhất 17 năm vào tháng 11 là 128,6, theo chỉ số của Conference Board vào thứ 4. Dù thấp hơn nhưng nhìn chung niềm tin tiêu dùng là tích cực.

Bà Lynn Franco, giám đốc các chỉ số kinh tế tại Conference Board đưa ra nhận xét: "Mặc dù chúng ta thấy có sự suy giảm của niềm tin tiêu dùng, kỳ vọng của người tiêu dùng vẫn ở mức cao lịch sử mạnh mẽ, cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ tiếp tục tốt vào năm 2018".

tăng trưởng kinh tế.jpg

Sự tự tin đã được thúc đẩy bởi một vài yếu tố: thị trường việc làm, thị trường chứng khoán tăng điểm và cải cách tài chính của đảng Cộng hòa.

Thị trường việc làm ở Hoa Kỳ hiện đang rất tốt. Tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ là 4,1%, mức thấp nhất kể từ năm 2000. Các vị trí tuyển dụng cũng rất đa dạng. Nền kinh tế Mỹ đã có được việc làm trong 86 tháng liên tục, chu kỳ dài nhất trong lịch sử, theo số liệu của Bộ Lao động từ năm 1939. Sự tăng trưởng cân bằng trong nền kinh tế toàn cầu đã hỗ trợ các nhà tuyển dụng của Mỹ vào năm 2017.

Sự bùng nổ của thị trường chứng khoán cũng là một dấu hiệu cho thấy sự tự tin của người tiêu dùng. Chỉ số Dow Jones chỉ dưới 25,000 điểm và nó kết thúc năm 2016 chỉ dưới 20.000 điểm.

Tổng thống Trump cùng lời hứa của đảng Cộng hòa và những tiến triển về việc cắt giảm thuế cũng là nhân tố quan trọng thúc đẩy sự lạc quan của người tiêu dùng.

Người tiêu dùng đang có kế hoạch mua hàng lớn trong sáu tháng tới. Theo thống kê của Conference Board vào tháng 12, tỷ lệ người Mỹ dự định mua tủ lạnh và máy giặt (9,2%) đạt mức cao nhất kể từ năm 1978.

shopping.jpg
Hơn 60% số người Mỹ được Conference Board khảo sát vào tháng 12 cho biết họ dự định sẽ có một kỳ nghỉ trong vòng 6 tháng tới, một dấu hiệu chi tiêu tích cực. Mức này thấp hơn mức của tháng 10 là 63,5%, mức cao nhất kể từ năm 1978.

Conference Board cũng cho biết việc sụt giảm nhẹ niềm tin của tháng 12 so với tháng 11 là do người dân hơi lo lắng về tình hình việc làm trong tương lai. Tuy nhiên, nhìn chung các báo cáo cuối cùng của Mỹ tuần này đều tích cực và có khả năng sẽ vẫn tích cực trong năm tới.

Xem thêm:

>>Thị trường cryptocurrency đỏ điểm, nguyên nhân từ đâu?


Nguồn: CNNMoney
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 174 Xem / 9 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 931 Xem / 41 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,237 Xem / 41 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 289 Xem / 7 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,299 Xem / 84 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 329 Xem / 31 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên