[Trader của năm] Một “gã bí hiểm” vừa cược gần 12,000 tỷ VND cho sự đi lên của SP500

[Trader của năm] Một “gã bí hiểm” vừa cược gần 12,000 tỷ VND cho sự đi lên của SP500

[Trader của năm] Một “gã bí hiểm” vừa cược gần 12,000 tỷ VND cho sự đi lên của SP500

Bianas

Senior Mod
Đã Xác Nhận
Trial mod
5,114
29,770
Nếu S&P 500 giảm xuống dưới 2,100 điểm vào cuối năm tới, một người chơi ở Phố Wall sẽ phải đối mặt với cái giá đắt đến không ngờ.

Theo dữ liệu Trade Alert được trích dẫn bởi Reuters, một nhà giao dịch ẩn danh đã tạo ra làn sóng trên thị trường quyền chọn vào thứ Hai tuần này bằng cách bán 19,000 tùy chọn đặt trên S&P 500 SPX, theo đó “người bí ẩn” này phải mua điểm chuẩn thị trường nếu nó giảm 22% đến ngày 18 tháng 12 năm 2020.

Cũng cần nhắc lại, sau khi thiết lập đỉnh cao mọi thời đại tháng 9 năm ngoái thì SP500 đã sụt giảm khoảng 610 điểm tương đương khoảng 20% chỉ trong quý cuối cùng của năm.Đây thực sự là một khoảng thời gian hoảng loạn của thị trường, rất nhiều chuyên gia cho rằng thị trường đã rơi vào “bear market” và bóng ma khủng hoảng đang quay lại. Tuy nhiên, tình hình hiện tại đã khá hơn rất nhiều khi mà SP500 đã hồi phục phân nửa số điểm mà nó đã đánh mất quý cuối năm.

Trong cú trade này, nếu cổ phiếu của các công ty “vượt” được các thách thức như: vấn đề từ chính phủ, tình hình thu nhập ảm đạm, sự biến động mạnh của thị trường… thì nhà đầu tư kia sẽ bỏ túi 175 triệu $. Nhưng nếu thị trường tiếp tục diễn biến xấu như nó đã từng xảy ra trong quý vừa rồi thì nhà đầu tư này sẽ có nguy cơ thua lỗ nửa tỷ $ (tức gần 12,000 tỷ Vnd).

zz1.png

Tuy nhiên, như một nhà đầu tư khác đã nói với Reuters, khả năng cao là giao dịch này được thực hiện như một “hàng rào” chống lại một vị thế khác (tức là một lệnh hedge để phòng ngừa rủi ro) chứ không phải là một cú trade tất tay. Reuters cũng đã so sánh cú trade này với cú trade của Warren Buffett được đặt cách đây hơn một thập kỷ, khi Berkshire Hathaway bán hàng tỷ $ các quyền chọn từ năm 2004 đến 2008, cược rằng thị trường sẽ tăng trong 15 - 20 năm tới.

Đến nay Bershire đã kiếm được 4 tỷ $ phía bảo hiểm cho các quyền chọn đó, và có thể là nhiều hơn khi mà phần cuối cùng sẽ đáo hạn vào năm 2026.
-----

Có thể “gã bí hiểm” này chúng ta đều biết nếu cái tên được công bố, hoặc cũng có thể là một tay chơi đúng chất Mỹ - YOLO (You only live once)! Anh em nghĩ sao, cùng chia sẻ bên dưới nhé!

Theo MarketWatch
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
Vậy là người này bán quyền chọn bán hay bán quyền chọn mua vậy @Bianas . Mình hơi bị lùng nhùng chỗ này.
Tt Việt Nam mới có hdtl, chưa có hd quyền chọn nên mình hơi bị...mù chữ :oops:
 
Vậy là người này bán quyền chọn bán hay bán quyền chọn mua vậy @Bianas . Mình hơi bị lùng nhùng chỗ này.
Tt Việt Nam mới có hdtl, chưa có hd quyền chọn nên mình hơi bị...mù chữ :oops:
Anh đại bán 19,000 quyền chọn bán nhé bác!
 
xin nói thêm cho anh em nào chưa rõ vì một số người thắc mắc sao thua nhiều thế mà ăn ít thế? Vì đây mới chính xác là quyền chọn, nó còn căn cứ vào xác suất để tính RR. Không đơn giản như call, put khi anh em ta đánh binary :)
bác nào chơi sàn Nadex xịn của US sẽ biết ngay
 
Anh đại bán 19,000 quyền chọn bán nhé bác!
À mình từ tối đến giờ cũng nghĩ là quyền chọn bán.

Theo kiến thức của mình, ông này bán quyền chọn bán, nếu đến ngày đáo hạn 18/12/2020 giá không đến được mức giảm 22% thì 175 tr$ là premium(phí để mua) do người mua quyền chọn bán này trả.

Còn nếu giá đến được, thì cái 500 tr = (giá hiện tại- giá hiện tại* 0.78)* số lượng quyền chọn. Và người mua, là người kì vọng giá xuống đến mức này, được nhận 500tr.

Ngu ý của mình, có chính xác không bạn @Bianas ?
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Tôi nghĩ ông này bán quyền chọn bán với hy vọng thị trường tăng và đút túi luôn 175 triệu $ phí quyền chọn, nếu giá tiếp tục đi lên thì đáo hạn sẽ ăn toàn bộ số phí này, còn giá đi xuống thì lỗ không giới hạn mà cụ thể như trader này tính cao nhất đến thời điểm đáo hạn nếu giá đi xuống 22% thì sẽ lỗ 500 triệu $.
 
Tôi nghĩ ông này bán quyền chọn bán với hy vọng thị trường tăng và đút túi luôn 175 triệu $ phí quyền chọn, nếu giá tiếp tục đi lên thì đáo hạn sẽ ăn toàn bộ số phí này, còn giá đi xuống thì lỗ không giới hạn mà cụ thể như trader này tính cao nhất đến thời điểm đáo hạn nếu giá đi xuống 22% thì sẽ lỗ 500 triệu $.
Mình đang tự hỏi bên mua quyền chọn này cũng....chất chơi đấy chứ, chịu chi phí 175 triệu $.

Có khả năng là họ mua vài trăm triệu $ tài sản cơ sở, và mua cái hợp đồng quyền chọn này chỉ là một cú Hedge.
 
Cuốc xe(deal) của các lão đại. Fắng, chạy grab tiếp thôi sắp đến Tết rồi cả nhà rất vui.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
xin nói thêm cho anh em nào chưa rõ vì một số người thắc mắc sao thua nhiều thế mà ăn ít thế? Vì đây mới chính xác là quyền chọn, nó còn căn cứ vào xác suất để tính RR. Không đơn giản như call, put khi anh em ta đánh binary :)
bác nào chơi sàn Nadex xịn của US sẽ biết ngay
Nadex nó có cho ng Việt chơi đâu bác
 
Xem giá spx còn 2500 lại nhớ đến vụ này. Từ nay đến 12/2020 còn dài lắm và ai cả gan mua quyền chọn bán từ anh này chắc đang rung đùi tận hưởng.
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,523 Xem / 79 Trả lời
  • TraderViet News trong Chuyện bên lề 161 Xem / 1 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 425 Xem / 24 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,118 Xem / 83 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 313 Xem / 3 Trả lời
  • Berkeley trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 120 Xem / 2 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 182 Xem / 3 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên