Uber IPO: Tại Sao Warren Buffett Ngó Lơ Thương Vụ Này?

Uber IPO: Tại Sao Warren Buffett Ngó Lơ Thương Vụ Này?

Uber IPO: Tại Sao Warren Buffett Ngó Lơ Thương Vụ Này?

GKFXPrime Official

Active Member
372
22
Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway, không mấy quan tâm đến Uber Technologies, dự kiến sẽ được chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) vào thứ Sáu, ngày 10/5.


awww.investo.vn_wp_content_uploads_2019_05_20190509_usaherald_Vu_Thu_TrangUber_Image.jpg

Trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Becky Quick của CNBC vào hôm thứ Hai, ông Buffett lý giải tại sao ông sẽ không nhảy vào vụ IPO của Uber hay bất kỳ vụ IPO nào khác.

Nhà đầu tư giá trị huyền thoại này đã xem xét hoạt động kinh doanh của Uber 18 tháng trước nhưng rồi quyết định lướt qua nó. “Tôi không có chút cảm giác đặc biệt nào về hãng này… Trong 54 năm qua, Berkshire chưa từng mua bất kỳ cổ phiếu nào mới gia nhập thị trường”, ông nói.

Ngoài ra, Buffett cho biết: “Có quan điểm cho rằng nơi lý tưởng nhất mà tôi rót tiền vào phải có các ưu đãi bán hàng, hoa hồng cao hơn, tinh thần bầy đàn dâng cao, và tốt hơn 1.000 thứ khác mà tôi có thể mua ở những nơi thiếu vắng tinh thần này… Tuy nhien đây là điều vớ vẩn. Tôi không nói rằng những gì chúng tôi mua sẽ tốt hơn, nhưng luôn có những điều tốt hơn một cổ phiếu duy nhất.”

Hơn nữa, Buffett giải thích rằng: “Bất cứ khi nào mua cổ phiếu, bạn nên lấy ra một tờ giấy một và nói rằng: ‘Tôi chuẩn bị mua General Motors Company với mức giá 56 tỷ USD bởi vì…’ Nếu bạn không thể viết điều đó ra, bạn nên chuyển sang mục tiêu khác. Nếu vào tạp hóa, hãy cố gắng trả lời câu hỏi tương tự khi bạn định mua bất cứ thứ gì khác. Nhưng nếu bạn không thể trả lời câu hỏi đó khi nó liên quan đến khoản tiết kiệm của bạn trong nhiều năm, tại sao bạn lại phải làm điều đó?

Với lý giải của mình, Buffett không tìm ra lý do chính đáng để gia nhập đội ngũ các nhà đầu tư đang tràn đầy niềm tin vào vụ IPO của Uber. Ông tin rằng một số nhà đầu tư nhảy vào vụ IPO này bởi những lời quảng cáo thổi phồng nó và bởi họ muốn bắt kịp với những người khác có khả năng sẽ trở nên giàu có nhờ cổ phiếu này. Ông nhấn mạnh rằng đó không phải là một cơ sở tốt cho một khoản đầu tư.

IPO của Uber là một trong những vụ IPI được mong đợi nhất trong năm nay. Công ty cung cấp dịch vụ chia sẻ xe này dự kiến sẽ áp dụng khung giá từ 4 USD đến 50 USD cho mỗi cổ phiếu. Uber đang tìm cách huy động 9 tỷ USD trong phiên giao dịch ra mắt thị trường và có giá trị vốn hóa thị trường vào khoảng 84 tỷ USD.

Những báo cáo trước đây cho thấy Uber đang nhắm mục tiêu định giá lên tới 120 tỷ USD. Tuy nhiên, hãng đã hạ kỳ vọng định giá của mình xuống bởi cổ phiếu Lyft vẫn đang chật vật tìm đường đi lên kể từ khi ra mắt thị trường.

Uber dự kiến niêm yết cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán New York với mã UBER.

Nguồn: Investo.vn
 

Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường

Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 258 Xem / 30 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 414 Xem / 25 Trả lời
  • Bianas trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 54 Xem / 3 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 91 Xem / 2 Trả lời
  • Huan2051 trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 294,692 Xem / 1,397 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,305 Xem / 58 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 411 Xem / 24 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên