- 1,528
- 8,253
Tính tới thời điểm giữa năm 2018, có thể nói vàng đã “tỏa sáng” khá mạnh, chiếm được ưu ái từ tất cả các nhà đầu tư trên toàn cầu. Lý do là do đâu vậy?
Sự kết hợp giữa lãi suất tăng cao và sự dao động mạnh của các thị trường khác đã làm lợi nhuận của thị trường kim loại quý trở nên hấp dẫn trở lại sau một đợt sụt giảm kéo dài.
Giá vàng đang trên đà tăng để đối phó với tình trạng hỗn loạn trên thị trường. Vào ngày 11 tháng 10 - khi chỉ số Dow Jones tiếp tục giảm điểm - vàng đã tăng gần 3%.
Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch đã đặt cược vào vàng vốn đã ở trong tình trạng ảm đạm từ năm ngoái, sẽ tăng cao hơn trong nửa cuối năm nay và năm sau.
Thêm nữa, cổ phiếu của các công ty khai thác vàng cũng đã tăng khi các nhà đầu tư chạy rút vốn khỏi các lĩnh vực đã tăng trưởng “chín muồi” chẳng hạn như công nghệ, họ tìm đến nơi trú ẩn an toàn xưa nay, đó là vàng.
Trong số những cổ phiếu tăng giá, đáng chú ý nhất là Randgold Resources (GOLD), giá cổ phiếu tăng 20% trong một tháng và Barrick Gold (ABX), chứng kiến mức tăng 19,3% trong một tháng. Tập đoàn khai thác mỏ Newmont (NEM) với mức chứng khoán đã giảm tới 22,3% vào tháng Chín năm nay, cũng đang hồi phục sau tăng 3,5% trong tháng này.
Thông thường, vàng là lãnh thổ tôn nghiêm cho các nhà đầu tư trong thời gian hỗn loạn của thị trường. Đồng đô la Mỹ dường như đã thay thế vàng trên thị trường vào đầu năm 2018 nay. Một nền kinh tế trong nước đang bùng nổ và triển vọng tăng trưởng toàn cầu tươi sáng cũng khiến các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn để tăng nhanh lợi nhuận của họ hơn là bỏ tiền vào vàng.
Trong khi đó, các quỹ đầu cơ cũng bán vàng ra rất nhiều, do thiếu lợi nhuận từ các thợ mỏ vàng. Quỹ ETF lớn nhất thế giới VanGuard Group, cũng đã cắt giảm lượng vàng khai thác từ 80% xuống 25%. Để đối phó với việc giá vàng giảm xuống dưới mức 1.200 USD / ounce vào tháng Tám năm nay.
Xu hướng đầu tư lại vào vàng chỉ mới diễn ra vào tháng trước (9/2018). Nhà khai thác vàng ETE của VanEck đã nhận được một khoản đầu tư trị giá 278 triệu USD từ các nhà đầu tư trong tháng vừa qua. Cục Dự trữ Liên bang bám sát vào việc tăng lãi suất bất chấp một phản ứng “tức giận” từ thị trường. Đồng đô la Mỹ cũng đã suy yếu kể từ tháng 8.
Sự hợp nhất giữa các công ty khai thác vàng hàng đầu cũng đang diễn ra mạnh mẽ không ngừng, điển hình là sự hợp nhất giữa Barrick Gold và Randgold Resources. Công ty nghiên cứu BMO Capital Markets gọi đây là vụ sáp nhập, tạo ra một công ty mới trị giá 18 tỷ USD vốn hóa thị trường, "một nhà vô địch trong ngành khai thác tài sản lâu dài" công ty mới sẽ vận hành 5 trong số 10 mỏ vàng cấp 1.
P/s: Anh em là những người trong cuộc. Ý anh em thế nào? Hãy chia sẻ bên dưới, chúng ta cùng thảo luận
Sự kết hợp giữa lãi suất tăng cao và sự dao động mạnh của các thị trường khác đã làm lợi nhuận của thị trường kim loại quý trở nên hấp dẫn trở lại sau một đợt sụt giảm kéo dài.
Giá vàng đang trên đà tăng để đối phó với tình trạng hỗn loạn trên thị trường. Vào ngày 11 tháng 10 - khi chỉ số Dow Jones tiếp tục giảm điểm - vàng đã tăng gần 3%.
Điều này có nghĩa là các nhà giao dịch đã đặt cược vào vàng vốn đã ở trong tình trạng ảm đạm từ năm ngoái, sẽ tăng cao hơn trong nửa cuối năm nay và năm sau.
Thêm nữa, cổ phiếu của các công ty khai thác vàng cũng đã tăng khi các nhà đầu tư chạy rút vốn khỏi các lĩnh vực đã tăng trưởng “chín muồi” chẳng hạn như công nghệ, họ tìm đến nơi trú ẩn an toàn xưa nay, đó là vàng.
Trong số những cổ phiếu tăng giá, đáng chú ý nhất là Randgold Resources (GOLD), giá cổ phiếu tăng 20% trong một tháng và Barrick Gold (ABX), chứng kiến mức tăng 19,3% trong một tháng. Tập đoàn khai thác mỏ Newmont (NEM) với mức chứng khoán đã giảm tới 22,3% vào tháng Chín năm nay, cũng đang hồi phục sau tăng 3,5% trong tháng này.
[B]Tại sao vụ khủng hoảng nhẹ vàng năm nay lại xảy ra?[/B]
Thông thường, vàng là lãnh thổ tôn nghiêm cho các nhà đầu tư trong thời gian hỗn loạn của thị trường. Đồng đô la Mỹ dường như đã thay thế vàng trên thị trường vào đầu năm 2018 nay. Một nền kinh tế trong nước đang bùng nổ và triển vọng tăng trưởng toàn cầu tươi sáng cũng khiến các nhà đầu tư có nhiều lựa chọn hơn để tăng nhanh lợi nhuận của họ hơn là bỏ tiền vào vàng.
Trong khi đó, các quỹ đầu cơ cũng bán vàng ra rất nhiều, do thiếu lợi nhuận từ các thợ mỏ vàng. Quỹ ETF lớn nhất thế giới VanGuard Group, cũng đã cắt giảm lượng vàng khai thác từ 80% xuống 25%. Để đối phó với việc giá vàng giảm xuống dưới mức 1.200 USD / ounce vào tháng Tám năm nay.
[B]Vàng tăng trở lại[/B]
Xu hướng đầu tư lại vào vàng chỉ mới diễn ra vào tháng trước (9/2018). Nhà khai thác vàng ETE của VanEck đã nhận được một khoản đầu tư trị giá 278 triệu USD từ các nhà đầu tư trong tháng vừa qua. Cục Dự trữ Liên bang bám sát vào việc tăng lãi suất bất chấp một phản ứng “tức giận” từ thị trường. Đồng đô la Mỹ cũng đã suy yếu kể từ tháng 8.
Sự hợp nhất giữa các công ty khai thác vàng hàng đầu cũng đang diễn ra mạnh mẽ không ngừng, điển hình là sự hợp nhất giữa Barrick Gold và Randgold Resources. Công ty nghiên cứu BMO Capital Markets gọi đây là vụ sáp nhập, tạo ra một công ty mới trị giá 18 tỷ USD vốn hóa thị trường, "một nhà vô địch trong ngành khai thác tài sản lâu dài" công ty mới sẽ vận hành 5 trong số 10 mỏ vàng cấp 1.
P/s: Anh em là những người trong cuộc. Ý anh em thế nào? Hãy chia sẻ bên dưới, chúng ta cùng thảo luận
Nguồn investopedia.com
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Sách chia sẻ chiến lược giao dịch, tâm lý, phương pháp quản lý vốn thực chiến của Trader 18 năm kinh nghiệm giao dịch theo xu hướng
Chỉnh sửa lần cuối:
Bài viết liên quan