[Viet Currency] Đến đại ma đầu của Wall Street cũng chết, huống gì chúng ta

[Viet Currency] Đến đại ma đầu của Wall Street cũng chết, huống gì chúng ta

[Viet Currency] Đến đại ma đầu của Wall Street cũng chết, huống gì chúng ta

captainfx

Editor
Trial mod
2,022
13,193
Trích tài liệu anh Viet Currency
------------​
Câu hỏi : Wall Street cũng có rất nhiều hero (anh hùng) đã ngã xuống khi chiến thắng thị trường stock (chứng khoán)?

Trả lời : Thiếu gì…Và những người chết này đều là những kẻ thành danh to lớn trong thị trường, nhưng vì một chút sai lầm mà tiêu tan. Sai lầm này phần lớn là tự kiêu, bỏ quên căn bản mà đã đem mình đến đỉnh vinh quang. Merriweather là thần tượng của bond traders vào những năm 80’s đầu 90’s, head trader và người hùng của Salomon Brother. Vào thời đó, người ta thường có câu châm ngôn: There is Washington and there is Salomon. Washington tượng trưng cho quyền lực của nước Mỹ, của chính trị; Salomon tượng trưng cho Wall Street. Thế giới của bond market (thị trường trái phiếu) trước đó rất hiền hòa. Người ta mua xong về để đó, đợi hết hạn đem trả lại, lấy tiền về. Salomon Brothers dạy cho Wall Street cách trade bonds, giúp cho Wall street trade mortgage- backed securities (MBS - chứng khoán đảm bảo bằng nợ). Đứng đầu các trading desks (bộ phận trading) của Solly (nick name của Salomon Brothers) là Merriweather. Sau này Merriweather bỏ Solly về dựng nên một hedge fund với hai Nobel laureates (người được giải Nobel) về options pricing model, và một ex-president of the US FED. Đây là một dream team. Trò chơi carry trades hôm nay trong currency market hiện tại là một phương cách chiết thân từ cái spread trades của Merriweather mà ra. Thế rồi vì cống cao ngạo mạn, Merriweather cũng te tua trong kỳ Russian crisis của 98’s. Kết quả là the US FED, chính xác hơn là Alan Greenspan, phải vào cứu. Vì nếu không, hậu quả của những cái trades đó có thể làm sụp đổ nền tài chánh thế giới. Merriweather gần sạp nghiệp, ẩn mình gần 10 năm nay. Nhưng bây giờ nghe tin đồn là tái xuất giang hồ lại rồi. Đây là một “đại ma đầu” của the trading world trên thế giới mà còn có lúc thê thảm như vậy, huống gì chúng ta chứ.
------------​
Đọc thêm về thất bại của Merriweather với quỹ LTCM tại bài "Siêu quỹ" Long-Term Capital Management (LTCM) hình thành và sụp đổ như thế nào?
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
cách nói phủ nhận và lảng tránh thôi! Quỹ hay những tập đoàn lớn khi nó có chết, thì trước đấy nó cũng tạo được cái gì đấy và không ít thì nhiều thì cũng đóng góp cho ngân sách NN, tạo nên trong xã hội thêm việc làm; còn mấy người nhỏ lẻ như mình, chưa thấy tạo thêm được gì cho xã hội và có khi gia đình và bản thân cũng chưa nốt, mà mất là nhiều, vậy cái "chết" như vậy nó phí quá và đôi lúc chết rồi vẫn còn bị chửi là tiền ngu nó chết. Vậy cho nên cái dân Phố Wall nó hay có câu cửa miệng " dumb money in the markets" ...
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 308 Xem / 27 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 1,293 Xem / 84 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 275 Xem / 16 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên