- 29,020
- 154,705
Nghề Trader trong ngành tài chính xuất hiện chính xác ở Việt Nam khi thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời, tầm độ năm 2000, tức là cũng 17 năm về trước rồi. Từ thuở ban đầu ấy, nhiều người giao dịch trên sàn chứng khoán vốn đã chú ý và thực hiện cách thức giao dịch mua thấp bán cao, ăn chênh lệch giá hay còn gọi là lướt sóng. Những người đó ít quan tâm đến việc ăn cổ tức hoặc triển vọng dài hạn của doanh nghiệp như kiểu Warren Buffett đầu tư giá trị, mà họ chỉ quan tâm mua cổ phiếu vào bây giờ thì mai giá có tăng không, T+3 xong bán ra lại có lời chưa. Về bản chất, họ chính là các speculator (dân đầu cơ) hay thường được gọi là Trader, khác với những người mua và nắm giữ cổ phiếu như một khoản đầu tư dài hạn, được gọi là Investor - dân đầu tư.
Ở Việt Nam mình nhiều người bị dị ứng với chữ Đầu Cơ lắm, nghe cứ như lừa đảo hay bọn ăn lời trên xương máu người khác, hoặc là bọn ăn xổi ở thì vậy. Thực ra Đầu Cơ trong ngành tài chính nó chỉ có nghĩa là lướt sóng thôi, đánh nhanh rút nhanh. Đầu cơ hay đầu tư gì cũng là cách thức kiếm tiền thôi. Cứ làm những điều không vi phạm pháp luật thì tên gì cũng không quan trọng.
Trader trên sàn chứng khoán Việt Nam
Một anh bạn làm bên chứng khoán kể rằng, mặc dù ông nào tham gia chứng khoán cũng nói tôi là nhà đầu tư, nhưng thực chất tầm 90% vào chỉ là lướt sóng để ăn chênh lệch giá, lệnh ôm vài ngày là chạy. Vì vậy, việc đầu cơ ở Việt Nam là bình thường, mà ở tầm thế giới cũng vậy. Nhưng khi kêu mấy ổng là dân đầu cơ hay trader thì ổng không chịu, chỉ hô mình là Nhà Đầu Tư Chứng Khoán mới đúng.
Vì vậy, chữ Trader ngày nay vẫn đang là một chữ "lạ hoắc" trong giới tài chính chính quy Việt Nam. Nói cách khác, ngành nghề thì có gần 20 năm rồi nhưng Trader là một công việc chưa được chính thức thừa nhận, mặc dù rất nhiều người đang thực hiện công việc của 1 trader.
Ra đường mà nói "Tôi là Trader" thì thằng bên cạnh hỏi "Trader có giống Uber không ku?"
Trader kiêm Uber
Tuy nhiên, đã đến lúc để nghề Trader được thừa nhận.
Sự ra đời của Chứng Khoán Phái Sinh Việt Nam, mà cụ thể là giao dịch phái sinh chỉ số VN30, là sự thừa nhận chính thức của Nhà nước cho nghề Trader. Bản chất của Chứng Khoán Phái Sinh là ăn chênh lệch giá vì nó không đầu tư tiền bạc, vốn liếng gì vào cho doanh nghiệp để mua cổ phiếu như trên sàn chứng khoán cả. Giao dịch chứng khoán phái sinh chỉ đơn giản là anh dự đoán giá VN30 lên hay xuống, rồi xuống tiền, đúng thì ăn tiền, sai thì thua tiền, đúng bản chất của đầu cơ hay còn gọi là Trading. Ông nào đánh VN30 mà hô lên tôi là nhà đầu tư thì thua, xem như chả hiểu gì về bản chất giao dịch tài chính.
Sự ra đời của Chứng Khoán Phái Sinh khiến Trader trở thành 1 nghề chính thức, một công việc bình thường.
Như Chí Phèo từng kêu lên "Tao muốn làm người lương thiện ! Ai cho tao lương thiện?". Một anh Trader ra ngửa mặt kêu "Tao muốn làm Trader ! Ai cho tao làm Trader?" thì bây giờ anh ta đã toại nguyện rồi. Bây giờ Trader giao dịch phái sinh là có trả phí hoa hồng nuôi công ty môi giới, đóng thuế cho xã hội. Hoàn toàn hợp pháp và bình đẳng như tất cả các ngành nghề khác ở Việt Nam.
Ai cho Trader lương thiện?
Nhìn vào tầng lớp Trader của Việt Nam hiện nay khá là "thảm hại" đặc biệt về cái nhìn của xã hội và trình độ của đội ngũ hành nghề. Do trader hiện nay đa số là dân forex và gần đây là binary options hay crypto trader, toàn là các ngành chưa có ở Việt Nam nên bị xem là bọn làm nghề chui, hoặc gần như lừa đảo. Bên cạnh đó, hầu như không có đầu sách nghiên cứu nào ra hồn về nghề này và những trí thức cao tham gia vào nghề này (ngoại trừ ở một số ngân hàng lớn). Nhìn ra các nước khác, có thể thấy nhiều giáo sư, tiến sỹ tham gia nghiên cứu trading và làm trader, như tiến sỹ Alexander Elder, tiến sỹ Brett Steenbarger, giáo sư Hank Pruden...chuyên ngành nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo trading hàng chục năm. Hay có những khóa học tại các trường đại học nghiên cứu về trading luôn, như khóa học của trường Golden Gate University (GGU) (Bài viết Học lấy bằng chuyên ngành Trading chính quy tại Đại học, tại sao không?). Để có 1 đội ngũ chuyên môn cao như vậy, Việt Nam ít nhất phải tốn hàng chục năm nữa, tuy nhiên, ít ra là chúng ta cũng đã bắt đầu, để rồi sau 5-10 năm nữa, chúng ta sẽ có 1 đội ngũ chuyên môn và kinh nghiệm dồi dào.
Sự thừa nhận sẽ thu hút trí thức tham gia vào đội ngũ Trader
Như vậy, việc ra đời của Chứng Khoán Phái Sinh là một mốc rất quan trọng trong lịch sử nghề Trader đã có gần 20 năm nay ở Việt Nam. Trader đã trở thành 1 nghề danh chính ngôn thuận, được sự thừa nhận của xã hội. Chúng ta, những Trader, không còn phải rụt rè khi nói "Tôi là Trader" nữa nhé.
Tôi xin chúc mừng anh em Trader Việt nhé, chúng ta đã có cơ hội không thể tốt hơn để trở thành Trader chuyên nghiệp, Trader thực thụ rồi đó !!!
Ở Việt Nam mình nhiều người bị dị ứng với chữ Đầu Cơ lắm, nghe cứ như lừa đảo hay bọn ăn lời trên xương máu người khác, hoặc là bọn ăn xổi ở thì vậy. Thực ra Đầu Cơ trong ngành tài chính nó chỉ có nghĩa là lướt sóng thôi, đánh nhanh rút nhanh. Đầu cơ hay đầu tư gì cũng là cách thức kiếm tiền thôi. Cứ làm những điều không vi phạm pháp luật thì tên gì cũng không quan trọng.
Trader trên sàn chứng khoán Việt Nam
Một anh bạn làm bên chứng khoán kể rằng, mặc dù ông nào tham gia chứng khoán cũng nói tôi là nhà đầu tư, nhưng thực chất tầm 90% vào chỉ là lướt sóng để ăn chênh lệch giá, lệnh ôm vài ngày là chạy. Vì vậy, việc đầu cơ ở Việt Nam là bình thường, mà ở tầm thế giới cũng vậy. Nhưng khi kêu mấy ổng là dân đầu cơ hay trader thì ổng không chịu, chỉ hô mình là Nhà Đầu Tư Chứng Khoán mới đúng.
Vì vậy, chữ Trader ngày nay vẫn đang là một chữ "lạ hoắc" trong giới tài chính chính quy Việt Nam. Nói cách khác, ngành nghề thì có gần 20 năm rồi nhưng Trader là một công việc chưa được chính thức thừa nhận, mặc dù rất nhiều người đang thực hiện công việc của 1 trader.
Ra đường mà nói "Tôi là Trader" thì thằng bên cạnh hỏi "Trader có giống Uber không ku?"
Trader kiêm Uber
Tuy nhiên, đã đến lúc để nghề Trader được thừa nhận.
Sự ra đời của Chứng Khoán Phái Sinh Việt Nam, mà cụ thể là giao dịch phái sinh chỉ số VN30, là sự thừa nhận chính thức của Nhà nước cho nghề Trader. Bản chất của Chứng Khoán Phái Sinh là ăn chênh lệch giá vì nó không đầu tư tiền bạc, vốn liếng gì vào cho doanh nghiệp để mua cổ phiếu như trên sàn chứng khoán cả. Giao dịch chứng khoán phái sinh chỉ đơn giản là anh dự đoán giá VN30 lên hay xuống, rồi xuống tiền, đúng thì ăn tiền, sai thì thua tiền, đúng bản chất của đầu cơ hay còn gọi là Trading. Ông nào đánh VN30 mà hô lên tôi là nhà đầu tư thì thua, xem như chả hiểu gì về bản chất giao dịch tài chính.
Sự ra đời của Chứng Khoán Phái Sinh khiến Trader trở thành 1 nghề chính thức, một công việc bình thường.
Như Chí Phèo từng kêu lên "Tao muốn làm người lương thiện ! Ai cho tao lương thiện?". Một anh Trader ra ngửa mặt kêu "Tao muốn làm Trader ! Ai cho tao làm Trader?" thì bây giờ anh ta đã toại nguyện rồi. Bây giờ Trader giao dịch phái sinh là có trả phí hoa hồng nuôi công ty môi giới, đóng thuế cho xã hội. Hoàn toàn hợp pháp và bình đẳng như tất cả các ngành nghề khác ở Việt Nam.
Ai cho Trader lương thiện?
Nhìn vào tầng lớp Trader của Việt Nam hiện nay khá là "thảm hại" đặc biệt về cái nhìn của xã hội và trình độ của đội ngũ hành nghề. Do trader hiện nay đa số là dân forex và gần đây là binary options hay crypto trader, toàn là các ngành chưa có ở Việt Nam nên bị xem là bọn làm nghề chui, hoặc gần như lừa đảo. Bên cạnh đó, hầu như không có đầu sách nghiên cứu nào ra hồn về nghề này và những trí thức cao tham gia vào nghề này (ngoại trừ ở một số ngân hàng lớn). Nhìn ra các nước khác, có thể thấy nhiều giáo sư, tiến sỹ tham gia nghiên cứu trading và làm trader, như tiến sỹ Alexander Elder, tiến sỹ Brett Steenbarger, giáo sư Hank Pruden...chuyên ngành nghiên cứu, giảng dạy, đào tạo trading hàng chục năm. Hay có những khóa học tại các trường đại học nghiên cứu về trading luôn, như khóa học của trường Golden Gate University (GGU) (Bài viết Học lấy bằng chuyên ngành Trading chính quy tại Đại học, tại sao không?). Để có 1 đội ngũ chuyên môn cao như vậy, Việt Nam ít nhất phải tốn hàng chục năm nữa, tuy nhiên, ít ra là chúng ta cũng đã bắt đầu, để rồi sau 5-10 năm nữa, chúng ta sẽ có 1 đội ngũ chuyên môn và kinh nghiệm dồi dào.
Sự thừa nhận sẽ thu hút trí thức tham gia vào đội ngũ Trader
Như vậy, việc ra đời của Chứng Khoán Phái Sinh là một mốc rất quan trọng trong lịch sử nghề Trader đã có gần 20 năm nay ở Việt Nam. Trader đã trở thành 1 nghề danh chính ngôn thuận, được sự thừa nhận của xã hội. Chúng ta, những Trader, không còn phải rụt rè khi nói "Tôi là Trader" nữa nhé.
Tôi xin chúc mừng anh em Trader Việt nhé, chúng ta đã có cơ hội không thể tốt hơn để trở thành Trader chuyên nghiệp, Trader thực thụ rồi đó !!!
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Mới Để Giao Dịch Kiếm Sống
Quyển sách của Tiến sỹ Alexander Elder đề cập đến những vấn đề cơ bản và cần thiết nhất với các trader. Sách được đánh giá rất cao trên toàn cầu
Bài viết liên quan