Bỏ việc, tập trung vào giao dịch để kiếm sống?! Không đơn giản như vậy đâu!

Bỏ việc, tập trung vào giao dịch để kiếm sống?! Không đơn giản như vậy đâu!

Bỏ việc, tập trung vào giao dịch để kiếm sống?! Không đơn giản như vậy đâu!

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,553
34,877
Mục đích chính của việc giao dịch đó là kiếm tiền, có thể đối với một số người thì nó còn mang ý nghĩa khác nhưng suy cho cùng thì hết tiền - hết cuộc chơi.

Với những anh em chọn đầu tư tài chính làm nghề tay trái thì có thể thoải mái hơn chút, họ kiếm được nhiều tiền từ công việc khác, tối rảnh rỗi nghiên cứu vào con hàng tiềm năng nếu thành công thì tốt không thì cũng chẳng sao, sáng mai lại dậy đi làm tiếp.

Nhưng đối với những ai coi việc giao dịch là công việc chính để duy trì cuộc sống lại là chuyện khác, áp lực dành cho họ là rất nhiều. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về những nổi khổ sẽ gặp phải khi trading for living mà chỉ nhìn về những mặt bên ngoài như thoải mái thời gian, không bị áp lực nơi công sở, tự chủ tài chính...

Đáng tiếc thực tế lại không tươi sáng được như vậy, đây không phải công việc màu hồng mà chính những gì tôi sắp chia sẻ dưới đây mới là thực tế mà anh em phải đối mặt khi muốn giao dịch toàn thời gian để kiếm sống.

1. Đừng nghĩ việc giao dịch full time sẽ giúp bạn giảm bớt áp lực, thực tế nó còn áp lực gấp nhiều lần so với những công việc khác vì thu nhập không ổn định. Có tháng bạn sẽ kiếm được rất nhiều và tự hỏi sao mình không quyết định việc này sớm hơn nhưng chỉ một thời gian sau bạn sẽ đau đầu bởi những tờ hóa đơn.

2. Bạn sẽ phải làm mọi việc mà không thể nhờ ai giúp đỡ. Không có chiến lược nào giống nhau hoàn toàn, cách phân tích cũng như nghiên cứu, theo dõi cũng hoàn toàn khác nhau.

5.jpg

3. Giao dịch sẽ cho kết quả tốt hơn nếu chi phí sinh hoạt hàng tháng của bạn thấp,
không vướng bận chuyện vợ con và đặc biệt là không nợ nần. Cái này đặc biệt đúng đối với nhà đầu tư Việt, cái này chắc nhiều anh em hiểu được.

4. Nếu bạn có người thân hoặc vợ chồng cùng làm trong lĩnh vực này thì có lẽ áp lực sẽ giảm đi mỗi khi vào lệnh.

5. Giao dịch là công việc bấp bênh, giống như việc thị trường chẳng bao giờ đi lên mãi vậy vì thế hãy sẵn sàng đối mặt với việc thua lỗ thường xuyên.

6. Không phải ai cũng có khả năng trading for living dù họ rất giỏi, hãy nhớ rằng rất nhiều triệu phú trên Thế giới có khoảng 5 nguồn thu nhập khác nhau phục vụ cho mục đích giao dịch của mình.

7. Nếu bạn chỉ mới vào nghề được một thời gian ngắn và dành được chút thành tựu đừng vội chuyển sang trading for living, bạn sẽ phải hối tiếc đấy.

4.png

8. Vốn là yếu tố cực kì quan trọng
quyết định việc bạn có đủ khả năng để kiếm sống nhờ giao dịch hay không. Ví dụ 1 năm bạn cần 10.000 USD để tồn tại thì hãy chuẩn bị khoảng 100.000 USD nếu muốn giao dịch full time.

Đầu tư chứng khoán là việc đòi hỏi nhiều vốn, tính kỷ luật và tâm lý ổn định để đối mặt với những thua lỗ từ thị trường. Nếu không có những điều trên bạn rất dễ rơi vào vòng xoáy thất bại. Trading for living là cụm từ ai cũng mơ ước đạt được tuy nhiên không phải cứ thế mù quáng bỏ tất cả để thực hiện ước mơ ấy.

Khi chưa sẵn sàng hoặc còn nhiều băn khoăn tốt nhất hãy coi việc giao dịch như một nghề tay trái, kiếm tiền từ công việc khác và hoàn thiện những kỹ năng phân tích để có thể chuyển đổi sang full time. Còn nếu bạn đã sẵn sàng để trading for living thì chúc mừng, đây là con đường tuyệt vời mà ai cũng hướng đến, hãy cố gắng để thành công trên con đường phía trước nhé.

Trên đây là một số chia sẻ của tôi về vấn đề này, anh em muốn bổ sung thêm những khó khăn gì từ việc chuyển đổi này hãy comment bên dưới nhé. Chắc chắn những chia sẻ từ phía anh em sẽ là kinh nghiệm quý giá dành cho những ai đang có ý định trading for living.

Nguồn: Kakata
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Túm lại trading cũng là nghề. MÀ đã là nghề thì cần có kĩ năng nghề. MÀ muốn có kĩ năng nghề thì mất thời gian và công sức. Cân nhắc kỹ khi chuyển đổi nghề. :)
 
Tôi khuyên chân thành, đừng bạn trẻ nào chọn "nghề" này, cũng đừng hy vọng nó có thể giúp thu nhập ổn định dù ít hay nhiều, đừng mơ làm giàu bằng con đường này. Đây đơn giản là một trò chơi (game) có tổng âm, được ngụy trang bằng mỹ từ "đầu tư thông minh", nó được thiết kế để người chơi cuối cùng là thua, nhưng luôn gieo hy vọng cho họ bằng cách cung cấp cho họ một số kỹ năng (hoặc công cụ) để thỉnh thoảng họ vẫn thắng. Có người nói "đánh bạc mà biết cách để thắng thì như đầu tư, đầu tư ko biết cách thắng thì như đánh bạc", nghe có vẻ có lý, nhưng thực ra hai chữ "đầu tư" bị hiểu sai (hoặc cố bao biện), bời vì đầu tư tất nhiên là phải hy vọng có lợi nhuận, nhưng nó còn mang một giá trị quan trọng hơn đó là: thông qua đầu tư có thể trực tiếp hoặc ko trực tiếp tạo ra hàng hóa hay dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người (tăng thêm GDP cho quốc gia). Nghĩa là tiền đầu tư + sức lao động > hàng hóa hay dịch vụ, giá trị hàng hóa đã được gia tăng lên (thặng dư), qua đó người bỏ tiền ra đầu tư thu về lợi nhuận từ giá trị thặng dư sau khi đã trả chi phí cho người lao động, người đầu tư cảm thấy vui khi cầm được đồng lợi nhuận có ý nghĩa xh. Tôi từng tham gia môn này hơn 10 năm, giờ tôi chỉ coi nó đúng nghĩa như một "game" yêu thích mà thôi. Cảm ơn tác giả TraderViet News.
 
Tôi khuyên chân thành, đừng bạn trẻ nào chọn "nghề" này, cũng đừng hy vọng nó có thể giúp thu nhập ổn định dù ít hay nhiều, đừng mơ làm giàu bằng con đường này. Đây đơn giản là một trò chơi (game) có tổng âm, được ngụy trang bằng mỹ từ "đầu tư thông minh", nó được thiết kế để người chơi cuối cùng là thua, nhưng luôn gieo hy vọng cho họ bằng cách cung cấp cho họ một số kỹ năng (hoặc công cụ) để thỉnh thoảng họ vẫn thắng. Có người nói "đánh bạc mà biết cách để thắng thì như đầu tư, đầu tư ko biết cách thắng thì như đánh bạc", nghe có vẻ có lý, nhưng thực ra hai chữ "đầu tư" bị hiểu sai (hoặc cố bao biện), bời vì đầu tư tất nhiên là phải hy vọng có lợi nhuận, nhưng nó còn mang một giá trị quan trọng hơn đó là: thông qua đầu tư có thể trực tiếp hoặc ko trực tiếp tạo ra hàng hóa hay dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người (tăng thêm GDP cho quốc gia). Nghĩa là tiền đầu tư + sức lao động > hàng hóa hay dịch vụ, giá trị hàng hóa đã được gia tăng lên (thặng dư), qua đó người bỏ tiền ra đầu tư thu về lợi nhuận từ giá trị thặng dư sau khi đã trả chi phí cho người lao động, người đầu tư cảm thấy vui khi cầm được đồng lợi nhuận có ý nghĩa xh. Tôi từng tham gia môn này hơn 10 năm, giờ tôi chỉ coi nó đúng nghĩa như một "game" yêu thích mà thôi. Cảm ơn tác giả TraderViet News.
10 năm mà chỉ nhận định đây là trò chơi? Vậy thì nó đúng là trò chơi với bạn rồi.
 
10 năm mà chỉ nhận định đây là trò chơi? Vậy thì nó đúng là trò chơi với bạn rồi.
Nó ko cần phải là “công việc” với tất cả, cũng không cần là “trò chơi” với số ít người, nó là gì là sự lựa chọn và quan điểm của mỗi cá nhân và kết quả nó mang lại sẽ tuỳ thuộc vào thái độ và cách chúng ta “đối xử” với nó, vậy nên theo mình quan điểm nào cũng nên được tôn trọng giống như chúng ta tự tôn trọng chính mình vậy!
 
Tôi khuyên chân thành, đừng bạn trẻ nào chọn "nghề" này, cũng đừng hy vọng nó có thể giúp thu nhập ổn định dù ít hay nhiều, đừng mơ làm giàu bằng con đường này. Đây đơn giản là một trò chơi (game) có tổng âm, được ngụy trang bằng mỹ từ "đầu tư thông minh", nó được thiết kế để người chơi cuối cùng là thua, nhưng luôn gieo hy vọng cho họ bằng cách cung cấp cho họ một số kỹ năng (hoặc công cụ) để thỉnh thoảng họ vẫn thắng. Có người nói "đánh bạc mà biết cách để thắng thì như đầu tư, đầu tư ko biết cách thắng thì như đánh bạc", nghe có vẻ có lý, nhưng thực ra hai chữ "đầu tư" bị hiểu sai (hoặc cố bao biện), bời vì đầu tư tất nhiên là phải hy vọng có lợi nhuận, nhưng nó còn mang một giá trị quan trọng hơn đó là: thông qua đầu tư có thể trực tiếp hoặc ko trực tiếp tạo ra hàng hóa hay dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người (tăng thêm GDP cho quốc gia). Nghĩa là tiền đầu tư + sức lao động > hàng hóa hay dịch vụ, giá trị hàng hóa đã được gia tăng lên (thặng dư), qua đó người bỏ tiền ra đầu tư thu về lợi nhuận từ giá trị thặng dư sau khi đã trả chi phí cho người lao động, người đầu tư cảm thấy vui khi cầm được đồng lợi nhuận có ý nghĩa xh. Tôi từng tham gia môn này hơn 10 năm, giờ tôi chỉ coi nó đúng nghĩa như một "game" yêu thích mà thôi. Cảm ơn tác giả TraderViet News.
tôi chắc chắn là ông tướng này trade chưa tới 10 tháng .xàm hết chỗ nói
 
Tôi khuyên chân thành, đừng bạn trẻ nào chọn "nghề" này, cũng đừng hy vọng nó có thể giúp thu nhập ổn định dù ít hay nhiều, đừng mơ làm giàu bằng con đường này. Đây đơn giản là một trò chơi (game) có tổng âm, được ngụy trang bằng mỹ từ "đầu tư thông minh", nó được thiết kế để người chơi cuối cùng là thua, nhưng luôn gieo hy vọng cho họ bằng cách cung cấp cho họ một số kỹ năng (hoặc công cụ) để thỉnh thoảng họ vẫn thắng. Có người nói "đánh bạc mà biết cách để thắng thì như đầu tư, đầu tư ko biết cách thắng thì như đánh bạc", nghe có vẻ có lý, nhưng thực ra hai chữ "đầu tư" bị hiểu sai (hoặc cố bao biện), bời vì đầu tư tất nhiên là phải hy vọng có lợi nhuận, nhưng nó còn mang một giá trị quan trọng hơn đó là: thông qua đầu tư có thể trực tiếp hoặc ko trực tiếp tạo ra hàng hóa hay dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người (tăng thêm GDP cho quốc gia). Nghĩa là tiền đầu tư + sức lao động > hàng hóa hay dịch vụ, giá trị hàng hóa đã được gia tăng lên (thặng dư), qua đó người bỏ tiền ra đầu tư thu về lợi nhuận từ giá trị thặng dư sau khi đã trả chi phí cho người lao động, người đầu tư cảm thấy vui khi cầm được đồng lợi nhuận có ý nghĩa xh. Tôi từng tham gia môn này hơn 10 năm, giờ tôi chỉ coi nó đúng nghĩa như một "game" yêu thích mà thôi. Cảm ơn tác giả TraderViet News.
Nói có vẻ khôn quá. Nhưng lại hiểu chưa đúng. Và tính cách hãnh tiến chưa hợp với nghề trading. Về làm giao sư kinh tế dạy môn chứng khoán ắt hợp.
 
Tôi khuyên chân thành, đừng bạn trẻ nào chọn "nghề" này, cũng đừng hy vọng nó có thể giúp thu nhập ổn định dù ít hay nhiều, đừng mơ làm giàu bằng con đường này. Đây đơn giản là một trò chơi (game) có tổng âm, được ngụy trang bằng mỹ từ "đầu tư thông minh", nó được thiết kế để người chơi cuối cùng là thua, nhưng luôn gieo hy vọng cho họ bằng cách cung cấp cho họ một số kỹ năng (hoặc công cụ) để thỉnh thoảng họ vẫn thắng. Có người nói "đánh bạc mà biết cách để thắng thì như đầu tư, đầu tư ko biết cách thắng thì như đánh bạc", nghe có vẻ có lý, nhưng thực ra hai chữ "đầu tư" bị hiểu sai (hoặc cố bao biện), bời vì đầu tư tất nhiên là phải hy vọng có lợi nhuận, nhưng nó còn mang một giá trị quan trọng hơn đó là: thông qua đầu tư có thể trực tiếp hoặc ko trực tiếp tạo ra hàng hóa hay dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người (tăng thêm GDP cho quốc gia). Nghĩa là tiền đầu tư + sức lao động > hàng hóa hay dịch vụ, giá trị hàng hóa đã được gia tăng lên (thặng dư), qua đó người bỏ tiền ra đầu tư thu về lợi nhuận từ giá trị thặng dư sau khi đã trả chi phí cho người lao động, người đầu tư cảm thấy vui khi cầm được đồng lợi nhuận có ý nghĩa xh. Tôi từng tham gia môn này hơn 10 năm, giờ tôi chỉ coi nó đúng nghĩa như một "game" yêu thích mà thôi. Cảm ơn tác giả TraderViet News.

Bác đang nhầm lẫn giữa "đầu cơ" và "đầu tư" đấy. Trade foxex thì không thể gọi là "đầu tư" được. Rủi ro đấy. Nhưng cũng có cả khối người giàu có và rất giàu có đến từ cả nghề "đầu tư" hay "đầu cơ". Bác nhìn ra thế giới đếm xem có bao nhiêu người. Mà cái gì ở đời này không là một "cuộc chơi", là "mua bán trao đổi" chứ. Bác đi làm cho công ty, bác sẽ phải bán thời gian, thanh xuân tuổi trẻ, tài năng của bác để mang tiền về. Cũng phải tranh giành, thi đua tài năng với người khác để tìm được công việc tốt, để có thể tồn tại trong tương lai. Risk không?? Có risk. Cũng giống như bác "đầu cơ" hay "đầu tư", bác bỏ tiền, thời gian để đạt được reward, là tiền. Về bản chất, giống nhau cả. Bác có thể nói là đi làm sẽ giúp ích cho xã hội, cho con người. Bác thua lỗ trong trading cũng vậy, cung cấp thanh khoản cho cả một nền kinh tế đó bác :D Cái quan trọng mình muốn nói là tuỳ vào mỗi người, chấp nhận hy sinh cái gì để đạt được cái gì. Risk:Reward bao nhiêu.
 
Tôi khuyên chân thành, đừng bạn trẻ nào chọn "nghề" này, cũng đừng hy vọng nó có thể giúp thu nhập ổn định dù ít hay nhiều, đừng mơ làm giàu bằng con đường này. Đây đơn giản là một trò chơi (game) có tổng âm, được ngụy trang bằng mỹ từ "đầu tư thông minh", nó được thiết kế để người chơi cuối cùng là thua, nhưng luôn gieo hy vọng cho họ bằng cách cung cấp cho họ một số kỹ năng (hoặc công cụ) để thỉnh thoảng họ vẫn thắng. Có người nói "đánh bạc mà biết cách để thắng thì như đầu tư, đầu tư ko biết cách thắng thì như đánh bạc", nghe có vẻ có lý, nhưng thực ra hai chữ "đầu tư" bị hiểu sai (hoặc cố bao biện), bời vì đầu tư tất nhiên là phải hy vọng có lợi nhuận, nhưng nó còn mang một giá trị quan trọng hơn đó là: thông qua đầu tư có thể trực tiếp hoặc ko trực tiếp tạo ra hàng hóa hay dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người (tăng thêm GDP cho quốc gia). Nghĩa là tiền đầu tư + sức lao động > hàng hóa hay dịch vụ, giá trị hàng hóa đã được gia tăng lên (thặng dư), qua đó người bỏ tiền ra đầu tư thu về lợi nhuận từ giá trị thặng dư sau khi đã trả chi phí cho người lao động, người đầu tư cảm thấy vui khi cầm được đồng lợi nhuận có ý nghĩa xh. Tôi từng tham gia môn này hơn 10 năm, giờ tôi chỉ coi nó đúng nghĩa như một "game" yêu thích mà thôi. Cảm ơn tác giả TraderViet News.
Còn mình khuyên bạn bớt lên mạng và sống thành thật với bản thân đi :D. Biết ít thì đọc thêm cho hiểu, hiểu rồi thì mới đi nói cho người khác biết cùng mình nhé.
 
Tôi khuyên chân thành, đừng bạn trẻ nào chọn "nghề" này, cũng đừng hy vọng nó có thể giúp thu nhập ổn định dù ít hay nhiều, đừng mơ làm giàu bằng con đường này. Đây đơn giản là một trò chơi (game) có tổng âm, được ngụy trang bằng mỹ từ "đầu tư thông minh", nó được thiết kế để người chơi cuối cùng là thua, nhưng luôn gieo hy vọng cho họ bằng cách cung cấp cho họ một số kỹ năng (hoặc công cụ) để thỉnh thoảng họ vẫn thắng. Có người nói "đánh bạc mà biết cách để thắng thì như đầu tư, đầu tư ko biết cách thắng thì như đánh bạc", nghe có vẻ có lý, nhưng thực ra hai chữ "đầu tư" bị hiểu sai (hoặc cố bao biện), bời vì đầu tư tất nhiên là phải hy vọng có lợi nhuận, nhưng nó còn mang một giá trị quan trọng hơn đó là: thông qua đầu tư có thể trực tiếp hoặc ko trực tiếp tạo ra hàng hóa hay dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người (tăng thêm GDP cho quốc gia). Nghĩa là tiền đầu tư + sức lao động > hàng hóa hay dịch vụ, giá trị hàng hóa đã được gia tăng lên (thặng dư), qua đó người bỏ tiền ra đầu tư thu về lợi nhuận từ giá trị thặng dư sau khi đã trả chi phí cho người lao động, người đầu tư cảm thấy vui khi cầm được đồng lợi nhuận có ý nghĩa xh. Tôi từng tham gia môn này hơn 10 năm, giờ tôi chỉ coi nó đúng nghĩa như một "game" yêu thích mà thôi. Cảm ơn tác giả TraderViet News.
Bạn nói lý thuyết nhiều quá. Xét từ thực tế thì những trader, investor trên các sàn hnx, hsx, upcom ( việt nam) và các quỹ etf thì họ coi công việc của họ là gì? là "game" như bạn nói? kinh nghiệm 10 năm mà phát biểu vậy thì.....
 
Tôi khuyên chân thành, đừng bạn trẻ nào chọn "nghề" này, cũng đừng hy vọng nó có thể giúp thu nhập ổn định dù ít hay nhiều, đừng mơ làm giàu bằng con đường này. Đây đơn giản là một trò chơi (game) có tổng âm, được ngụy trang bằng mỹ từ "đầu tư thông minh", nó được thiết kế để người chơi cuối cùng là thua, nhưng luôn gieo hy vọng cho họ bằng cách cung cấp cho họ một số kỹ năng (hoặc công cụ) để thỉnh thoảng họ vẫn thắng. Có người nói "đánh bạc mà biết cách để thắng thì như đầu tư, đầu tư ko biết cách thắng thì như đánh bạc", nghe có vẻ có lý, nhưng thực ra hai chữ "đầu tư" bị hiểu sai (hoặc cố bao biện), bời vì đầu tư tất nhiên là phải hy vọng có lợi nhuận, nhưng nó còn mang một giá trị quan trọng hơn đó là: thông qua đầu tư có thể trực tiếp hoặc ko trực tiếp tạo ra hàng hóa hay dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người (tăng thêm GDP cho quốc gia). Nghĩa là tiền đầu tư + sức lao động > hàng hóa hay dịch vụ, giá trị hàng hóa đã được gia tăng lên (thặng dư), qua đó người bỏ tiền ra đầu tư thu về lợi nhuận từ giá trị thặng dư sau khi đã trả chi phí cho người lao động, người đầu tư cảm thấy vui khi cầm được đồng lợi nhuận có ý nghĩa xh. Tôi từng tham gia môn này hơn 10 năm, giờ tôi chỉ coi nó đúng nghĩa như một "game" yêu thích mà thôi. Cảm ơn tác giả TraderViet News.
Số năm nhiều mà vẫn tư duy kiểu mình k làm được thì người khác k làm được thì thực sự bạn k hợp với nghề này! Nó đúng là game khi bạn coi nó như vậy! 1 môn game bạn k giỏi k có nghĩa là người khác không giỏi! Vài lời với bạn như vậy! Hãy học thêm đi!
 
Mình cũng đang băn khoăn về vấn đề này: https://traderviet.org/threads/co-nen-trade-fulltime-khong-khi-da-dat-duoc-cac-dieu-kien.33642/
Bác nào đi qua cho mình ý kiến với nhé, đang tự hỏi nghỉ việc chính rồi thì thời gian rảnh rỗi làm gì vì mình không cần ngồi cả ngày để trade.
Mà công việc chính giờ đi làm chả hứng thú gì thấy mệt mỏi, chán nản... cũng hơi mạo hiểm khi trading for living.
 
Mình giao dịch chứng khoán từ năm 2005 sàn VCB, giao dich FX sàn MAXI-FOREX từ năm 2009. Hên là chưa bỏ nghề chính để chuyển sang trading for living. Đọc bài của chủ thớt thấy hao hao ngộ nhận của mình trước đây, nên chia sẻ cái ngu của mình như một người chứng, để các ae thiện lành nào thấy có ích thì dùng thôi, ko thích thì bỏ qua đi, chấp làm gì thằng ngu như mình.
Nhân tiện trích cái email đăng ký ngày xưa làm kỷ niệm.

upload_2019-11-23_18-6-13.png
 
Mình giao dịch chứng khoán từ năm 2005 sàn VCB, giao dich FX sàn MAXI-FOREX từ năm 2009. Hên là chưa bỏ nghề chính để chuyển sang trading for living. Đọc bài của chủ thớt thấy hao hao ngộ nhận của mình trước đây, nên chia sẻ cái ngu của mình như một người chứng, để các ae thiện lành nào thấy có ích thì dùng thôi, ko thích thì bỏ qua đi, chấp làm gì thằng ngu như mình.
Nhân tiện trích cái email đăng ký ngày xưa làm kỷ niệm.

View attachment 123525
Hi ! Thực sư, là có đó bác. đôi khi, đi bằng 2 chân phải đánh mất luôn cả tuổi hồn nhiên hoặc tuổi thanh xuân,... trừ tuổi già có đạt được cũng không ham.
bác 10 năm thấy không ok >>> "A stop's right. Should care about the lineage"
 
Mình giao dịch chứng khoán từ năm 2005 sàn VCB, giao dich FX sàn MAXI-FOREX từ năm 2009. Hên là chưa bỏ nghề chính để chuyển sang trading for living. Đọc bài của chủ thớt thấy hao hao ngộ nhận của mình trước đây, nên chia sẻ cái ngu của mình như một người chứng, để các ae thiện lành nào thấy có ích thì dùng thôi, ko thích thì bỏ qua đi, chấp làm gì thằng ngu như mình.
Nhân tiện trích cái email đăng ký ngày xưa làm kỷ niệm.

View attachment 123525
mỗi người 1 quan điểm thôi bác. Cũng có người thành công trong thị trường này họ có cuộc sống tự do, bản thân mình biết mấy người. . Bác không thành công thì không thể bảo người khác không làm được. Kĩ năng của bác 10 năm chắc gi hơn người giao dịch 2-3 năm nếu bác không có lợi nhuận ổn định. Và để tự fulltime cần rất nhiều thứ.
 
Vậy A tham gia 10 năm vẫn chưa thắng dc ah. A có thực sự đam mê ko ah?

Tôi khuyên chân thành, đừng bạn trẻ nào chọn "nghề" này, cũng đừng hy vọng nó có thể giúp thu nhập ổn định dù ít hay nhiều, đừng mơ làm giàu bằng con đường này. Đây đơn giản là một trò chơi (game) có tổng âm, được ngụy trang bằng mỹ từ "đầu tư thông minh", nó được thiết kế để người chơi cuối cùng là thua, nhưng luôn gieo hy vọng cho họ bằng cách cung cấp cho họ một số kỹ năng (hoặc công cụ) để thỉnh thoảng họ vẫn thắng. Có người nói "đánh bạc mà biết cách để thắng thì như đầu tư, đầu tư ko biết cách thắng thì như đánh bạc", nghe có vẻ có lý, nhưng thực ra hai chữ "đầu tư" bị hiểu sai (hoặc cố bao biện), bời vì đầu tư tất nhiên là phải hy vọng có lợi nhuận, nhưng nó còn mang một giá trị quan trọng hơn đó là: thông qua đầu tư có thể trực tiếp hoặc ko trực tiếp tạo ra hàng hóa hay dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người (tăng thêm GDP cho quốc gia). Nghĩa là tiền đầu tư + sức lao động > hàng hóa hay dịch vụ, giá trị hàng hóa đã được gia tăng lên (thặng dư), qua đó người bỏ tiền ra đầu tư thu về lợi nhuận từ giá trị thặng dư sau khi đã trả chi phí cho người lao động, người đầu tư cảm thấy vui khi cầm được đồng lợi nhuận có ý nghĩa xh. Tôi từng tham gia môn này hơn 10 năm, giờ tôi chỉ coi nó đúng nghĩa như một "game" yêu thích mà thôi. Cảm ơn tác giả TraderViet News.
Vậy a tham gia 10 năm vẫn chưa thắng dc ah. A có thực sự đam mê ko ah?
 
Tôi khuyên chân thành, đừng bạn trẻ nào chọn "nghề" này, cũng đừng hy vọng nó có thể giúp thu nhập ổn định dù ít hay nhiều, đừng mơ làm giàu bằng con đường này. Đây đơn giản là một trò chơi (game) có tổng âm, được ngụy trang bằng mỹ từ "đầu tư thông minh", nó được thiết kế để người chơi cuối cùng là thua, nhưng luôn gieo hy vọng cho họ bằng cách cung cấp cho họ một số kỹ năng (hoặc công cụ) để thỉnh thoảng họ vẫn thắng. Có người nói "đánh bạc mà biết cách để thắng thì như đầu tư, đầu tư ko biết cách thắng thì như đánh bạc", nghe có vẻ có lý, nhưng thực ra hai chữ "đầu tư" bị hiểu sai (hoặc cố bao biện), bời vì đầu tư tất nhiên là phải hy vọng có lợi nhuận, nhưng nó còn mang một giá trị quan trọng hơn đó là: thông qua đầu tư có thể trực tiếp hoặc ko trực tiếp tạo ra hàng hóa hay dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người (tăng thêm GDP cho quốc gia). Nghĩa là tiền đầu tư + sức lao động > hàng hóa hay dịch vụ, giá trị hàng hóa đã được gia tăng lên (thặng dư), qua đó người bỏ tiền ra đầu tư thu về lợi nhuận từ giá trị thặng dư sau khi đã trả chi phí cho người lao động, người đầu tư cảm thấy vui khi cầm được đồng lợi nhuận có ý nghĩa xh. Tôi từng tham gia môn này hơn 10 năm, giờ tôi chỉ coi nó đúng nghĩa như một "game" yêu thích mà thôi. Cảm ơn tác giả TraderViet News.
. Đôi lời gửi đến bạn 10 năm trong nghề cũng bằng thời gian mình biết đến bitcoin và giao dịch ngoại hối ,nhưng mình coi đó là nghiêm túc kiếm tiền ,vì đó là tiền xương máu , bạn thiếu đi sự nghiêm túc với nó lên bạn 10 năm trôi qua .bạn vẫn chỉ là trẻ con . nghề nào cũng cần sự nghiêm túc ,chơi game cũng vậy bạn lên đi dạy triết lý hơn là khuyên bảo người khác trong trading. Vì cái lý thuyết của bạn google đều có. Hết
 
Tôi khuyên chân thành, đừng bạn trẻ nào chọn "nghề" này, cũng đừng hy vọng nó có thể giúp thu nhập ổn định dù ít hay nhiều, đừng mơ làm giàu bằng con đường này. Đây đơn giản là một trò chơi (game) có tổng âm, được ngụy trang bằng mỹ từ "đầu tư thông minh", nó được thiết kế để người chơi cuối cùng là thua, nhưng luôn gieo hy vọng cho họ bằng cách cung cấp cho họ một số kỹ năng (hoặc công cụ) để thỉnh thoảng họ vẫn thắng. Có người nói "đánh bạc mà biết cách để thắng thì như đầu tư, đầu tư ko biết cách thắng thì như đánh bạc", nghe có vẻ có lý, nhưng thực ra hai chữ "đầu tư" bị hiểu sai (hoặc cố bao biện), bời vì đầu tư tất nhiên là phải hy vọng có lợi nhuận, nhưng nó còn mang một giá trị quan trọng hơn đó là: thông qua đầu tư có thể trực tiếp hoặc ko trực tiếp tạo ra hàng hóa hay dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người (tăng thêm GDP cho quốc gia). Nghĩa là tiền đầu tư + sức lao động > hàng hóa hay dịch vụ, giá trị hàng hóa đã được gia tăng lên (thặng dư), qua đó người bỏ tiền ra đầu tư thu về lợi nhuận từ giá trị thặng dư sau khi đã trả chi phí cho người lao động, người đầu tư cảm thấy vui khi cầm được đồng lợi nhuận có ý nghĩa xh. Tôi từng tham gia môn này hơn 10 năm, giờ tôi chỉ coi nó đúng nghĩa như một "game" yêu thích mà thôi. Cảm ơn tác giả TraderViet News.
. Đôi lời gửi đến bạn 10 năm trong nghề cũng bằng thời gian mình biết đến bitcoin và giao dịch ngoại hối ,nhưng mình coi đó là nghiêm túc kiếm tiền ,vì đó là tiền xương máu , bạn thiếu đi sự nghiêm túc với nó nên bạn mất 10 năm vẫn chỉ là trẻ con . nghề nào cũng cần sự nghiêm túc ,chơi game cũng vậy bạn nên đi dạy triết lý hơn là khuyên bảo người khác trong trading. Vì cái lý thuyết của bạn google đều có. Hết
 
Tôi khuyên chân thành, đừng bạn trẻ nào chọn "nghề" này, cũng đừng hy vọng nó có thể giúp thu nhập ổn định dù ít hay nhiều, đừng mơ làm giàu bằng con đường này. Đây đơn giản là một trò chơi (game) có tổng âm, được ngụy trang bằng mỹ từ "đầu tư thông minh", nó được thiết kế để người chơi cuối cùng là thua, nhưng luôn gieo hy vọng cho họ bằng cách cung cấp cho họ một số kỹ năng (hoặc công cụ) để thỉnh thoảng họ vẫn thắng. Có người nói "đánh bạc mà biết cách để thắng thì như đầu tư, đầu tư ko biết cách thắng thì như đánh bạc", nghe có vẻ có lý, nhưng thực ra hai chữ "đầu tư" bị hiểu sai (hoặc cố bao biện), bời vì đầu tư tất nhiên là phải hy vọng có lợi nhuận, nhưng nó còn mang một giá trị quan trọng hơn đó là: thông qua đầu tư có thể trực tiếp hoặc ko trực tiếp tạo ra hàng hóa hay dịch vụ để phục vụ cho nhu cầu của con người (tăng thêm GDP cho quốc gia). Nghĩa là tiền đầu tư + sức lao động > hàng hóa hay dịch vụ, giá trị hàng hóa đã được gia tăng lên (thặng dư), qua đó người bỏ tiền ra đầu tư thu về lợi nhuận từ giá trị thặng dư sau khi đã trả chi phí cho người lao động, người đầu tư cảm thấy vui khi cầm được đồng lợi nhuận có ý nghĩa xh. Tôi từng tham gia môn này hơn 10 năm, giờ tôi chỉ coi nó đúng nghĩa như một "game" yêu thích mà thôi. Cảm ơn tác giả TraderViet News.

Nó chỉ là Game thôi . một trong những game của con người tạo ra.

Just ís a game.
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên