Cảnh giác với các đội nhóm mạo danh Tiến sĩ - Chuyên gia kinh tế câu kéo nạn nhân để lừa đảo tài chính

Cảnh giác với các đội nhóm mạo danh Tiến sĩ - Chuyên gia kinh tế câu kéo nạn nhân để lừa đảo tài chính

Cảnh giác với các đội nhóm mạo danh Tiến sĩ - Chuyên gia kinh tế câu kéo nạn nhân để lừa đảo tài chính

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,557
34,877
Có người đã mất cả tỉ đồng vì tham gia các đội, nhóm đầu tư chứng khoán, mua cổ phiếu theo lời các đối tượng mạo danh tiến sĩ kinh tế…

Chia sẻ với phóng viên Báo Người Lao Động, chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết ông đang rất đau đầu vì liên tục bị mạo danh hình ảnh, tên tuổi để mời đầu tư chứng khoán, cổ phiếu trên nhiều diễn đàn, đội nhóm chứng khoán.

Không ít nạn nhân đã gọi điện thoại cho ông sau khi bị lừa, mất tiền vì thủ đoạn lừa đảo này ông mới biết hình ảnh, tên tuổi của mình bị mạo danh.

"Nhiều người gọi cho tôi cầu cứu nhưng tôi không giúp được vì không biết các đối tượng lừa đảo là ai, ở đâu? Tôi chỉ biết sau khi các nạn nhân đã bị mất tiền, có người vài chục triệu đến hàng trăm triệu, thậm chí cả tỉ đồng" - TS Hiếu bức xúc.

Screen Shot 2023-12-27 at 08.50.48.png
Một trang web mạo danh TS Hiếu để mời đầu tư cổ phiếu



Ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, nhiều đội nhóm quảng cáo trên mạng xã hội zalo, facebook lấy hình ảnh "chuyên gia làm việc trong ngành tài chính tại Mỹ, Đức và Việt Nam 30 năm, là người sở hữu ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam…" của TS Hiếu để mời gọi, dụ dỗ nhà đầu tư tham gia đầu tư.

Theo quảng cáo của các đối tượng mạo danh, nếu tham gia cộng đồng đầu tư này, nhà đầu tư sẽ "nhận 3-4 tín hiệu sinh lời mỗi ngày; lọc các cổ phiếu đang tăng giá trên thị trường; hơn 10.000 người đã được hưởng lợi…".

TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết ông phải đi từng trang quảng cáo mạo danh, lừa đảo để đính chính rằng những thông tin trên là lừa đảo, cảnh báo nhà đầu tư không tin tưởng nghe theo và tránh bị sập bẫy, mất tiền oan.

"Hiện nay có rất nhiều những thông tin và quảng cáo mời gọi đầu tư chứng khoán với tôi theo kiểu lừa đảo. Tôi khẳng định chưa bao giờ mở những chương trình đầu tư chứng khoán và mời mọi người tham gia. Xin đừng mắc bẫy lừa đảo và đừng tham gia những chương trình này, sẽ mất tiền và tài sản nếu tham gia" - TS Hiếu khẳng định.

Ông cũng nhiều lần đính chính trên trang facebook cá nhân về các trang web mạo danh hình ảnh của mình.

Trong lĩnh vực chứng khoán, tình trạng mạo danh, lừa đảo không chỉ xảy ra đối với các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM…, mà ngay cả chuyên gia kinh tế, tiến sĩ kinh tế cũng bị dùng hình ảnh, tên tuổi để lừa đảo.

Nguồn: Cafef



 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên