minhkhang2015
Active Member
- 37
- 49
Chào 500 anh em.
Vì là 1 con bạc khát nước và thích gái đẹp nên mọi vấn đề xoay quanh chủ đề "cờ bạc và gái đẹp" như sau:
Nếu bỏ qua hết các yếu tố bên trong, bên ngoài thì trade forex chuẩn kèo đánh bạc. kèo thắng thua là 49-51 (vì mất phí giao dịch lên kèo thắng thua chỉ 49 -51). Có lúc thắng 1 lệnh thua 1 lệnh xen kẽ nhưng cũng có lúc đen thua 1 chuỗi lệnh nhưng đỏ lại thắng cũng 1 chuỗi lệnh. Đánh kiểu này có đến chết mới cháy TK (trừ trường hợp cờ bạc bịp lại gặp ông đen tuyền không thấy màu). Nhưng thực tế chúng ta toàn thua. Vì chúng ta thua ở tâm lý, thua vài kèo là gấp thếp để gỡ ngay or dừng lỗ thì nuôi còn dừng lời thì chỉ nhanh nhanh đóng lệnh or tài khoản ko đủ để chịu 1 chuỗi lệnh thua, đến lúc vận đỏ đến thì tk lại cháy rồi => thắng thua quyết định ở tâm lý.
Với 1 hệ thông tốt, phân tích tốt và xuân tóc đỏ kèm theo thì +1%, kèo thắng thua 50-50.
Với tâm lý tốt +1% kèo thắng thua là 51-49.
Và tôi bắt đầu tìm kiếm cái +2% này, sau thời gian ngắn ngủi thực chiến và đọc lướt qua vài cuốn sách, do trí nhớ kém nên chỉ nhớ và chia sẽ với anh em 2% chỉ gói gọn trong vài dòng ngắn ngủi:
1. Trước khi vào lệnh, xác định điểm dừng lỗ và nếu thất bại thì lỗ là bao nhiêu $. Nếu không chấp nhận được mức rủi ro của khoản lỗ đó thì bỏ qua tín hiệu đó.
2. Đừng cố tìm kèo đẹp vì đa phần kèo càng đẹp càng là kèo bịp. Tín hiệu cứ đúng system là quất và điểm dừng lời luôn cố định còn điểm dừng lỗ tùy biến nhưng hạn chế rút ngắn.
3. Chọn 1 hệ thống phù hợp với tâm lý, tính cách, cuộc sống, tài chính của mình nhất.
4. Càng vào nhiều lệnh thì rủi ro thua lỗ càng lớn. Hạn chế rủi ro, để làm được điều này chỉ có 1 cách duy nhất là trade ở khung thời gian cao, dừng lỗ và dừng lời lớn hơn.
5. Vì cuộc sống có rất nhiều điều tươi đẹp. Lúc còn trẻ khỏe chịu khó ra ngoài chạy grab vừa có cơ hội gặp gái đẹp. Ngày chỉ cần 15 phút với forex là đủ.
Mọi chia sẻ chỉ là chém gió nên anh em đề phòng củi lửa nhé.
Vì là 1 con bạc khát nước và thích gái đẹp nên mọi vấn đề xoay quanh chủ đề "cờ bạc và gái đẹp" như sau:
Nếu bỏ qua hết các yếu tố bên trong, bên ngoài thì trade forex chuẩn kèo đánh bạc. kèo thắng thua là 49-51 (vì mất phí giao dịch lên kèo thắng thua chỉ 49 -51). Có lúc thắng 1 lệnh thua 1 lệnh xen kẽ nhưng cũng có lúc đen thua 1 chuỗi lệnh nhưng đỏ lại thắng cũng 1 chuỗi lệnh. Đánh kiểu này có đến chết mới cháy TK (trừ trường hợp cờ bạc bịp lại gặp ông đen tuyền không thấy màu). Nhưng thực tế chúng ta toàn thua. Vì chúng ta thua ở tâm lý, thua vài kèo là gấp thếp để gỡ ngay or dừng lỗ thì nuôi còn dừng lời thì chỉ nhanh nhanh đóng lệnh or tài khoản ko đủ để chịu 1 chuỗi lệnh thua, đến lúc vận đỏ đến thì tk lại cháy rồi => thắng thua quyết định ở tâm lý.
Với 1 hệ thông tốt, phân tích tốt và xuân tóc đỏ kèm theo thì +1%, kèo thắng thua 50-50.
Với tâm lý tốt +1% kèo thắng thua là 51-49.
Và tôi bắt đầu tìm kiếm cái +2% này, sau thời gian ngắn ngủi thực chiến và đọc lướt qua vài cuốn sách, do trí nhớ kém nên chỉ nhớ và chia sẽ với anh em 2% chỉ gói gọn trong vài dòng ngắn ngủi:
1. Trước khi vào lệnh, xác định điểm dừng lỗ và nếu thất bại thì lỗ là bao nhiêu $. Nếu không chấp nhận được mức rủi ro của khoản lỗ đó thì bỏ qua tín hiệu đó.
2. Đừng cố tìm kèo đẹp vì đa phần kèo càng đẹp càng là kèo bịp. Tín hiệu cứ đúng system là quất và điểm dừng lời luôn cố định còn điểm dừng lỗ tùy biến nhưng hạn chế rút ngắn.
3. Chọn 1 hệ thống phù hợp với tâm lý, tính cách, cuộc sống, tài chính của mình nhất.
4. Càng vào nhiều lệnh thì rủi ro thua lỗ càng lớn. Hạn chế rủi ro, để làm được điều này chỉ có 1 cách duy nhất là trade ở khung thời gian cao, dừng lỗ và dừng lời lớn hơn.
5. Vì cuộc sống có rất nhiều điều tươi đẹp. Lúc còn trẻ khỏe chịu khó ra ngoài chạy grab vừa có cơ hội gặp gái đẹp. Ngày chỉ cần 15 phút với forex là đủ.
Mọi chia sẻ chỉ là chém gió nên anh em đề phòng củi lửa nhé.
Giới thiệu sách Trading hay
Naked Forex - Phương Pháp Price Action Tinh Gọn
Naked Forex được đánh giá cao trên toàn cầu (theo Amazon) vì đã cung cấp một cẩm nang thực thụ cho những nhà giao dịch theo trường phái Price Action
Bài viết liên quan