Lời chia tay của 1 người anh em Trader Việt sau khi tìm ra con đường cho bản thân

Lời chia tay của 1 người anh em Trader Việt sau khi tìm ra con đường cho bản thân

Lời chia tay của 1 người anh em Trader Việt sau khi tìm ra con đường cho bản thân
Thêm thứ này vào - để đơn giản hóa thử tập thể dục - Pháp Luân Công để cơ thể đạt đến sự cân bằng cần thiết - Hiểu ưu nhược của bản thân rồi tìm cách khắc phục cái nhược để tốt hơn trong cuộc sống và trading. Triết lý nhà phật được đúc kết thành những bài học từ cuộc sống. Bản chất của trading là giúp cho sự giao thương, mua bán thuận lợi. Chúng ta là trader (giới đầu cơ kiếm lợi nhuận) mục đích cũng giúp thị trường thanh khoản thôi. Còn tại sao đa số trader bị bốc khói tài khoản là vì không kiểm soát được bản thân và 1 cái bẫy chết người đó là đòn bẫy. Đòn bẫy cao đi kèm với 1 trader không kiểm soát bản thân thì tài khoản rất nhanh khét. Vì - Nếu đang thua đúng ra bản thân phải nhận ra là hạ volume xuống phù hợp với vốn đang có và đang còn, đằng này đòn bẫy cao nó cho phép vào lệnh lớn không kiểm soát nên đa số trader thất bại là thế. Để kiểm chứng điều này - chúng ta sẽ thử test 2 tài khoản - 1 cái có đòn bẫy 1:500 và 1 đòn bẫy 1: 50 thì sẽ thấy rõ điều này. Sau khi đã vượt ngưỡng ở mức đòn bẫy 1:50 - cũng đạt được đến mức kiểm soát bản thân thì chúng ta sẽ tiến hành yêu cầu sàn nâng đòn bẫy mình muốn. Vì trade với đòn bẫy thấp có lợi thế là hạn chế vào lệnh vào với khối lượng và số lượng rất hạn chế do chúng ta phải phân tích kỹ và chờ đợi vào form mới giao dịch.
 
đạo Phật về cơ bản là tốt, giúp con người ta hướng thiện, nhưng cá nhân mình thấy nó ko phải là 1 tư tưởng có tính lôgic đúng đắn.
Chỉ nên coi nó là 1 cách tìm kiếm sự bình an chứ ko nên coi là chân lý, là kim chỉ nam cuộc đời.
Bạn chỉ mới hiểu được 1 phần rất nhỏ về đạo Phật....Chỉ những người có duyên mới hiểu ....sâu đc. Dẫu sao suy nghí như bạn cũng là tốt rồi.
Chúc bạn may mắn.
 
Thật ra Trading đúng nghĩa là một con đường chơi cờ bạc hợp pháp. Nhưng bạn nghĩ tích cực thì nó cũng là một ngành nghề kinh doanh
Trading không phải là con đường mang đến tội lỗi mà tội lỗi nàm chính ở tư duy của chúng ta. Tại sao khi chúng ta chuyển tiền từ một quôc gia này sang một quốc gia khác với chênh lệch tỉ giá có khi bị lỗ nhưng chúng ta vẫn vui vẻ, nhưng khi vào Trading thì nó vẫn tương tự như vậy thì chúng ta lại mang tâm trạng hưng phấn và thất vọng
Theo mình thì Trading không có gì là tội lỗi cả. Mà tội lỗi chính là do lòng tham và sự thiếu hiểu biết của mỗi chúng ta tạo ra mà thôi. Một sinh viên 4-6 năm học tập và thực tập ra trường chỉ để xin một công việc làm thuê. Vậy Trading là một công việc làm chủ và liệu bạn đã chi đủ số năm nghiêm túc để học tập đúng và rèn luyện đúng để sẳng sàng làm việc với nó một cách nghiêm túc và thực tế chưa thôi
 
đã thấy không phù hợp thì dừng lại là hợp lý , chúc bác thành công trên con đường của bản thân
 
Bác này do tìm hiểu Phật mà từ bỏ trading là cực đoan rồi. Áp dụng triết lý nhà Phật vào Trading mới là thượng sách. Một vài ví dụ áp dụng Phật pháp vào trading như sau:
- Đối với luật Nhân - Quả: vì Nhân là không biết quản lý vốn, không có phương pháp, nôn nóng tham lam thì dẫn đến Quả là.... cháy TK.
- Sự vô thường: Giống như thị trường lên xuống bất thường, không có gì là bền vững, được đó rồi mất đó. Hiểu được như vậy ta mới thực sự chấp nhận hoàn toàn những rủi ro.
- Tính vô ngã: Không ai tài giỏi mà dự đoán được thị trường, do vậy cũng đừng nên dính mắc hoàn toàn vào một vài phân tích của mình. Phải biết mình không thể biết thị trường sắp tới đi về đâu thì mới có lối hành xử phù hợp.
- Vô Minh: do chấp trước, mê lầm, thiếu trí huệ nên tham lam sợ hãi hiển lộ, phiền não kéo theo (do cháy tk)...
Do vậy muốn chiến thắng thị trường, trước tiên hãy thắng chính mình bằng cách tham gia những khóa Thiền Vipassana. Từ đó hiểu được chính mình, tiêu trừ bản ngã, thân tâm thanh tịnh, phát sinh lòng từ bi... khi đó ta sẽ cảm ơn trading đã đưa ta đến chân lý thông qua sự giác ngộ.
Quá đỉnh, bác này vận dụng Phật pháp siêu quá
 
Bỏ đi mà làm người !
- Cách tiếp cận thị trường bị dắt mũi thông qua các diễn đàn,báo chí ......làm người tham gia chệch hướng,nên thất bại là điều tất yếu giống như đánh lô đề mà soi cầu hay bóng,mơ..mà các cụ ta vẫn thường kháo nhau vậy ;)
- Các hệ thống hay chỉ báo forex cũng vậy nó "nhai đi nhai lại" dịch từ ngôn ngữ này đến ngôn ngữ khác truyền từ người này qua người khác làm cho các phương pháp này "đa sắc tộc" :D nhiều chỉ báo nó lỗi thời hoặc không áp dụng được vào forex.
-Tôi tham gia diễn đàn này chẳng mấy khi xem các bài viết về hệ thống,chỉ báo,phân tích thị trường và chẳng khi nào tải chỉ báo hay EA về. đơn giản vì nó chỉ là "rác" mà tôi chỉ thích đọc các bài "tâm sự" của các anh em trong nghề mà thôi.
- Còn nếu muốn có lợi nhuận trên thị trường này cần có phương pháp riêng hệ thống riêng do mình sáng tạo ra đừng cóp nhặt trên mạng"chẳng ai mang rác về xây nhà làm gì".và khi "chơi forex" thì phải chơi theo luật của mình đừng để thị trường nó áp đặt, và đã chơi thì cần tuân thủ luật đã đề ra.

Biết đâu đấy vào một ngày đẹp trời tôi hay các bạn là truyền nhân của cụ buffett."kk lại bị dắt mũi đấy kiếm tiền trên forex rất ít,chậm mà lại khó nữa :("
 
Bỏ đi mà làm người !
- Cách tiếp cận thị trường bị dắt mũi thông qua các diễn đàn,báo chí ......làm người tham gia chệch hướng,nên thất bại là điều tất yếu giống như đánh lô đề mà soi cầu hay bóng,mơ..mà các cụ ta vẫn thường kháo nhau vậy ;)
- Các hệ thống hay chỉ báo forex cũng vậy nó "nhai đi nhai lại" dịch từ ngôn ngữ này đến ngôn ngữ khác truyền từ người này qua người khác làm cho các phương pháp này "đa sắc tộc" :D nhiều chỉ báo nó lỗi thời hoặc không áp dụng được vào forex.
-Tôi tham gia diễn đàn này chẳng mấy khi xem các bài viết về hệ thống,chỉ báo,phân tích thị trường và chẳng khi nào tải chỉ báo hay EA về. đơn giản vì nó chỉ là "rác" mà tôi chỉ thích đọc các bài "tâm sự" của các anh em trong nghề mà thôi.
- Còn nếu muốn có lợi nhuận trên thị trường này cần có phương pháp riêng hệ thống riêng do mình sáng tạo ra đừng cóp nhặt trên mạng"chẳng ai mang rác về xây nhà làm gì".và khi "chơi forex" thì phải chơi theo luật của mình đừng để thị trường nó áp đặt, và đã chơi thì cần tuân thủ luật đã đề ra.

Biết đâu đấy vào một ngày đẹp trời tôi hay các bạn là truyền nhân của cụ buffett."kk lại bị dắt mũi đấy kiếm tiền trên forex rất ít,chậm mà lại khó nữa :("
Chuẩn bác ơi. New thì chỉ nên đọc các hệ thống hay các chỉ số để mình hiểu đc những cái đơn giản nhất rồi tự mình xây dựng đc hệ thống cho riêng mình thôi. Hệ thống nào cũng đều có lúc sai nên không thể quá tin tưởng vào nó đc. Bởi vậy mà vì sao có những ng chỉ dùng đúng 1 chỉ số hay thậm chí xem mỗi biểu đồ thôi cũng vẫn sống khoẻ. Đó là họ quản lý đc rủi ro. Biết khi nào nên dừng và không quá tham lam. Riêng cá nhân nhận thấy ai nghĩ trading để làm giàu thì tốt nhất nên dừng lại. Phải chiến thắng đc lòng tham của bản thân đã rồi hãy nghĩ tiếp.
 
95% thất bại là do 100% không hiểu luật chơi và cách chơi. Ko hiểu hết được cái mình đang chơi nó hoạt động như thế nào.
1 cách thị trường hoạt động. Theo từng thời điểm và các mốc thời gian phân tích kỹ thuật và cơ bản.
2 ko tính đk lời lỗ khi giá di chuyển dự báo giá đi bao. Nhiêu pip để ra vào lệnh phù hợp. (Em nnghĩ vậy)
 
Sáng nay ngủ dậy thì thấy tin nhắn này trong Inbox diễn đàn anh em ạ. Người anh em này có 1 số bài viết trên TraderViet, có bài lên đến hàng chục ngàn lượt xem. Việc bạn ấy chia tay là một điều gì đó khiến tôi nuối tiếc nhưng chúng ta tôi trọng quyết định của bạn ấy và chúc mừng bạn ấy đã tìm ra con đường cho bản thân mình. Tôi đã xin phép bạn để đăng nguyên văn lời bạn ấy lên đây để chia sẻ cùng anh em. Chúc người anh em ấy được vui vẻ hạnh phúc và minh triết với lựa chọn của mình. Cuộc đời của chúng ta âu cũng là được quyết định bởi các chọn lựa.
-------------​
Chào a Huy,

E muốn xóa tài khoản này, có lẽ lý do hơi dài dòng, vì nó là cả 1 cuộc hành trình gian nan, e xin được vào ý chính

Thuận theo quá trình trading thì cũng kèm theo vấn đề hao hụt sức khỏe, và vấn đề nâng cao kỹ năng bản thân, đặc biệt là việc kiềm chế cảm xúc. Vì vậy e đã tìm kiếm và tiếp xúc với Phật Pháp, thật là 1 cơ duyên lớn và là quyết định đúng đắn của đời e.

Nhưng đây cũng là lúc e nhận ra những việc mình làm hiện tại chưa thật sự đúng. Thuận theo quá trình tìm hiểu sâu về Phật Pháp, e nhận ra những truy cầu lợi ích của mình đã đi quá giới hạn, những việc e đang làm là quá rủi ro, và không phù hợp đối với gần như tất cả mọi người (vì đa số người tham gia trading là thất bại) tất nhiên là có mặt tích cực, nhưng vẫn có tồn tại mặt tiêu cực, có thể kích động tâm tình của đọc giả, làm họ lún sâu vào trading mà k có lối thoát. E đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ, nhiều đêm trăng trở và e quyết định từ bỏ trading, e cũng quyết định hủy đi những bài viết mình từng viết, vì nó có thể dẫn đọc giả đến con đường nguy hiểm này, e k muốn vì mình mà có bất kỳ ai phạm sai lầm, dù lớn hay nhỏ e k muốn vì mình mà có bất kỳ tổn thất nào, dẫu biết rằng đã muộn, nhưng e mong a giúp e xóa tài khoản này, e không muốn vì e mà vô tình có thêm 1 ai đó đi vào con đường nguy hiểm này.

Chân thành cám ơn a Huy, chúc a nhiều sức khỏe và thành công
trading quá khó mà..
 
Ngày xưa, Lỗ Trí Thâm cũng vào chùa tu...
Bác giống ngài ấy cũng vào tu chùa...
Chúc bác thành công, vài lời chém ae xin nhẹ tay ạ!
 
Bạn chỉ mới hiểu được 1 phần rất nhỏ về đạo Phật....Chỉ những người có duyên mới hiểu ....sâu đc. Dẫu sao suy nghí như bạn cũng là tốt rồi.
Chúc bạn may mắn.
Ấn độ là cái nôi của đạo Phật chính tông ( chưa nói Phật lai căng của Tàu), kết quả Ấn độ trở thành 1 trong nhưng nơi lạc hậu và tệ nạn nhất thế giới.
Trước đây Ấn độ may mắn là thuộc địa Anh, nhưng ko giống các nơi khác học tập tiếp thu văn minh người Anh để vươn lên mà vẫn mãi tụt hậu.
Sau này và hiện tại Ấn độ cũng giao thương hòa nhập thế giới phương Tây rất sớm và sâu rộng, nhưng lại ko thể vươn lên thành 1 nước lớn mạnh, chính là vì sức ì trong nền văn hóa của họ mà đạo Phật chiếm vai trò quan trọng.
Về cơ bản đạo Phật ko xấu, có những yếu tố rất tích cực đối với xã hôi. Nhưng khi quá đề cao đến mức sùng bái, mù quáng thì nó cũng rất tai hại. Cái tại hại này nó chỉ thể hiện rõ khi ta nhìn ở 1 góc độ đủ rộng đủ dài.
Không chỉ đạo Phật mà đạo Hồi đạo Thiên Chúa đều vậy. Người phương Tây chỉ vươn lên giàu mạnh khi họ biết tách tôn giáo ra khỏi chính trị và xã hội, tách bạch niềm tin tôn giáo ra khỏi luật pháp hay luân lí đạo đức.
 
Đồng ý với bác @DuongHuy và tôn trọng quyết định của bác ấy, chúc bác tu thành chánh quả. Ai cũng có lựa chọn cho riêng mình, có một niềm đam mê và chiết lý cuộc sống riêng. Là một người đã đọc và suy ngẫm những bài viết của bác, cảm ơn những giá trị mà bác đã mang lại cho cộng đồng, chúc bác thành công và đạt được các mục tiêu trên con đường đã chọn. Một người đồng đội trong trading. Thân gửi lời chúc tốt đẹp!
 
Không trade nữa cũng tốt. Miễn sao tìm được thứ mình giỏi và đam mê và ra ...tiền.

Chúc các anh em luôn tìm được thứ mình muốn.
 
Ấn độ là cái nôi của đạo Phật chính tông ( chưa nói Phật lai căng của Tàu), kết quả Ấn độ trở thành 1 trong nhưng nơi lạc hậu và tệ nạn nhất thế giới.
Trước đây Ấn độ may mắn là thuộc địa Anh, nhưng ko giống các nơi khác học tập tiếp thu văn minh người Anh để vươn lên mà vẫn mãi tụt hậu.
Sau này và hiện tại Ấn độ cũng giao thương hòa nhập thế giới phương Tây rất sớm và sâu rộng, nhưng lại ko thể vươn lên thành 1 nước lớn mạnh, chính là vì sức ì trong nền văn hóa của họ mà đạo Phật chiếm vai trò quan trọng.
Về cơ bản đạo Phật ko xấu, có những yếu tố rất tích cực đối với xã hôi. Nhưng khi quá đề cao đến mức sùng bái, mù quáng thì nó cũng rất tai hại. Cái tại hại này nó chỉ thể hiện rõ khi ta nhìn ở 1 góc độ đủ rộng đủ dài.
Không chỉ đạo Phật mà đạo Hồi đạo Thiên Chúa đều vậy. Người phương Tây chỉ vươn lên giàu mạnh khi họ biết tách tôn giáo ra khỏi chính trị và xã hội, tách bạch niềm tin tôn giáo ra khỏi luật pháp hay luân lí đạo đức.
Mọi triết lý đứng trên tầm nhìn của người nói đều đúng.....cũng như lúc vô lệnh...là ta luôn cho là mình....sẽ đúng.....vì nếu sai thì ta sẽ không vô....trừ khi bấm nhầm....
Có những vấn đề chỉ cần hiểu và cảm nhận...chứ không cần tranh luận vì tầm nhin và nhận thức, hoàn cảnh, môi trường sống of mỗi người khác nhau....cũng như cùng là 1 chỉ báo...có ng xài thì ok có ng thì .....
Chúc bạn zui ze gặp nhiều may mắn.
 
Ấn độ là cái nôi của đạo Phật chính tông ( chưa nói Phật lai căng của Tàu), kết quả Ấn độ trở thành 1 trong nhưng nơi lạc hậu và tệ nạn nhất thế giới.
Trước đây Ấn độ may mắn là thuộc địa Anh, nhưng ko giống các nơi khác học tập tiếp thu văn minh người Anh để vươn lên mà vẫn mãi tụt hậu.
Sau này và hiện tại Ấn độ cũng giao thương hòa nhập thế giới phương Tây rất sớm và sâu rộng, nhưng lại ko thể vươn lên thành 1 nước lớn mạnh, chính là vì sức ì trong nền văn hóa của họ mà đạo Phật chiếm vai trò quan trọng.
Về cơ bản đạo Phật ko xấu, có những yếu tố rất tích cực đối với xã hôi. Nhưng khi quá đề cao đến mức sùng bái, mù quáng thì nó cũng rất tai hại. Cái tại hại này nó chỉ thể hiện rõ khi ta nhìn ở 1 góc độ đủ rộng đủ dài.
Không chỉ đạo Phật mà đạo Hồi đạo Thiên Chúa đều vậy. Người phương Tây chỉ vươn lên giàu mạnh khi họ biết tách tôn giáo ra khỏi chính trị và xã hội, tách bạch niềm tin tôn giáo ra khỏi luật pháp hay luân lí đạo đức.
Bạn không hiểu về Phật Giáo và tôn giáo thì không nên phán đại như vậy. Ân Độ là nơi xuất phát của Phật Giáo nhưng Đạo Phật đã từ lâu không còn phổ biến ở Ấn Độ, cần phân biệt Ấn Độ giáo và Phật giáo. Không thể giải thích sự tụt hậu của Ấn Độ là do Phật giáo nhé rất nhiều nước có Đạo Phật phổ biến đã rất phát triển, Nhật Bản là một đại diện, bạn nên tìm đọc hoặc nghe các bài của Đức Đạt Lai Lạt Ma của Tây Tạng. Bạn cũng nhầm về tôn giáo ở phương Tây, nước Mỹ và phương Tây phát triển vì họ tin vào tôn giáo, kim chỉ nam cho thành công của dân tộc Do Thái là Do Thái giáo, tôn giáo đã thấm sâu vào dân Tây Phương và trở thành văn hóa của họ. Chúng ta cũng nên phân biệt rõ văn minh vật chất và văn minh tinh thần, Đạo thì không cho bạn vật chất đâu nó còn kêu gọi chúng ta từ bỏ vật chất
 
Ấn độ là cái nôi của đạo Phật chính tông ( chưa nói Phật lai căng của Tàu), kết quả Ấn độ trở thành 1 trong nhưng nơi lạc hậu và tệ nạn nhất thế giới.
Trước đây Ấn độ may mắn là thuộc địa Anh, nhưng ko giống các nơi khác học tập tiếp thu văn minh người Anh để vươn lên mà vẫn mãi tụt hậu.
Sau này và hiện tại Ấn độ cũng giao thương hòa nhập thế giới phương Tây rất sớm và sâu rộng, nhưng lại ko thể vươn lên thành 1 nước lớn mạnh, chính là vì sức ì trong nền văn hóa của họ mà đạo Phật chiếm vai trò quan trọng.
Về cơ bản đạo Phật ko xấu, có những yếu tố rất tích cực đối với xã hôi. Nhưng khi quá đề cao đến mức sùng bái, mù quáng thì nó cũng rất tai hại. Cái tại hại này nó chỉ thể hiện rõ khi ta nhìn ở 1 góc độ đủ rộng đủ dài.
Không chỉ đạo Phật mà đạo Hồi đạo Thiên Chúa đều vậy. Người phương Tây chỉ vươn lên giàu mạnh khi họ biết tách tôn giáo ra khỏi chính trị và xã hội, tách bạch niềm tin tôn giáo ra khỏi luật pháp hay luân lí đạo đức.
Ông này nói linh tinh, cả ngàn năm nay người Ấn theo đại Hindu, làm gì còn Phật giáo ở đó ?
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên