[Minigame] Cùng dự đoán Ai sẽ là Tổng thống Mỹ kỳ này với ADS Prime để nhận quà khủng

[Minigame] Cùng dự đoán Ai sẽ là Tổng thống Mỹ kỳ này với ADS Prime để nhận quà khủng

[Minigame] Cùng dự đoán Ai sẽ là Tổng thống Mỹ kỳ này với ADS Prime để nhận quà khủng
1. Hillary Clinton va Donald Trump, ko đạt đủ mức phiếu quy định
2. ADS Sharing Hub
3. 11
 
Chúng ta đang chuẩn bị cho sự kiện "khủng" nhất của tuần này, đó là Bầu cử Tổng thống Mỹ. Hai đối thủ là bà Clinton và ông Trump rất cân sức và hứa hẹn tạo sự cân bằng trong ngày bỏ phiếu. Sự kiện này chắc chắn sẽ mang lại sóng lớn cho thị trường. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 08.11.2016 theo lịch Mỹ, tức là kết thúc vào ngày 09.11.2016 theo giờ của Việt Nam chúng ta.

Thể lệ cuộc thi như sau:

Anh em sẽ comment trả lời 03 câu hỏi ngay dưới đây và dưới bài viết này. Trả lời không đủ 3 câu là xem như bị loại nhé
  1. Ai sẽ là Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ này?
  2. Chương trình Offline của ADS Prime tại Việt Nam có tên gọi là gì?
  3. Hai con số may mắn bất kỳ của bạn. Chúng ta sẽ lấy giải 8 của kết quả Xổ số Đồng Nai ngày xổ 09.11.2016 để so sánh với số may mắn này. Anh em nào trả lời đúng 2 câu trên, đồng thời có số may mắn trúng hoặc gần sát nhất sẽ được nhận giải thưởng.
Lưu ý phải like bài viết này luôn thì mới hợp lệ nhé. Hehe (câu Like tý)


Gameshow sẽ ngưng nhận dự đoán vào lúc 10g00 sáng thứ 4 ngày 09.11.2016, hoặc nếu Mỹ có Tổng thống sớm hơn thì sẽ kết thúc ngay lúc công bố kết quả. Giải thưởng sẽ công bố ngay sau khi Xổ số Đồng Nai chiều ngày 09.11.2016 xổ.

Chờ gì nữa anh em. Nhanh tay dự đoán để kiếm tiền mua nước tăng lực gồng lệnh chứ.

Quẩy thôi !!!

Chủ thớt xem xét kỹ lại nhé vì theo quy trình bầu cử tổng thống Mỹ thì khi nào ai có đủ từ 270 phiếu Đại cử tri thì mới là người đắc cử tổng thống, mà Đại cử tri đến ngày 18/12 ( vào ngày thứ hai đầu tiên sau ngày thư tư lần thứ hai trong tháng 12 ) mới bỏ phiếu nhé.
Còn 8/11 này chỉ là ngày bỏ phiếu bầu chọn Đại cử tri thôi, mặc dù kết quả cho biết tỷ lệ người dân muốn bầu ai là tổng thống cao hơn nhưng về mặt lý thuyết thì chưa chắc người có tỷ lệ ủng hộ cao hơn theo kết quả ngày 8/11 đã là tổng thống đâu.
( Ví dụ năm 2000 ông Al Gore được nhiều phiếu phổ thông hơn, vậy mà khi bỏ phiếu Đại cử tri thì ông Bush con lại thắng).
Vì vậy mục 1 theo mình nên chỉnh lại là : ai có tỷ lệ phiếu phổ thông cao nhất theo kết quả 8/11? thì chắc ăn hơn
( Nhỡ đâu 8/11 Trump cao phiếu phổ thông hơn, nhưng 18/12 Đại cử tri có vài ông phản phé, bầu cho Hyllary thì sao? đời có ai biết được chữ ngờ? lúc đó lại lo cày thêm mấy lệnh để bù lại 1000k tiền thưởng à?

Còn tớ, tớ cứ bầu Duong huy, hehehe.
 
Chủ thớt xem xét kỹ lại nhé vì theo quy trình bầu cử tổng thống Mỹ thì khi nào ai có đủ từ 270 phiếu Đại cử tri thì mới là người đắc cử tổng thống, mà Đại cử tri đến ngày 18/12 ( vào ngày thứ hai đầu tiên sau ngày thư tư lần thứ hai trong tháng 12 ) mới bỏ phiếu nhé.
Còn 8/11 này chỉ là ngày bỏ phiếu bầu chọn Đại cử tri thôi, mặc dù kết quả cho biết tỷ lệ người dân muốn bầu ai là tổng thống cao hơn nhưng về mặt lý thuyết thì chưa chắc người có tỷ lệ ủng hộ cao hơn theo kết quả ngày 8/11 đã là tổng thống đâu.
( Ví dụ năm 2000 ông Al Gore được nhiều phiếu phổ thông hơn, vậy mà khi bỏ phiếu Đại cử tri thì ông Bush con lại thắng).
Vì vậy mục 1 theo mình nên chỉnh lại là : ai có tỷ lệ phiếu phổ thông cao nhất theo kết quả 8/11? thì chắc ăn hơn
( Nhỡ đâu 8/11 Trump cao phiếu phổ thông hơn, nhưng 18/12 Đại cử tri có vài ông phản phé, bầu cho Hyllary thì sao? đời có ai biết được chữ ngờ? lúc đó lại lo cày thêm mấy lệnh để bù lại 1000k tiền thưởng à?

Còn tớ, tớ cứ bầu Duong huy, hehehe.

Vậy mình mà đắc cử thì bác nhận voucher 1 triệu nhé.
 
1. Bà Clinton
2. ADS Sharing Hub
3. 18
 

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên