Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cảnh báo về đầu tư Forex

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cảnh báo về đầu tư Forex

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam cảnh báo về đầu tư Forex

captainfx

Editor
Trial mod
2,042
13,223
(Theo VOV) Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho rằng, đầu tư trên sàn Forex rất rủi ro, chưa được pháp luật bảo hộ, và có dấu hiệu lừa đảo.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/3, khi trả lời câu hỏi của phóng viên về sàn giao dịch Forex, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, việc cung ứng các dịch vụ mua bán ngoại tệ hay phái sinh ngoại tệ phải do các tổ chức tín dụng được NHNN cấp phép mới được phép tổ chức hoạt động, nhưng đến nay NHNN chưa cấp phép cho dịch vụ nào ngoài những cái đã được cấp phép trước đó. Vì vậy, những tổ chức hoạt động như sàn Forex hiện nay hoàn toàn không đúng quy định của pháp luật.

amedia.vov.vn_sites_default_files_styles_large_public_2021_03_daominhtu.jpg

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú trả lời tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2021.
"Với người dân, việc đưa tiền vào đây là rất rủi ro và pháp luật không bảo hộ cho những rủi ro đó nên người dân phải rất thận trọng, nhất là với những mời chào hưởng phần trăm lợi nhuận cao. Đó là dấu hiệu của sự lừa đảo", ông Đào Minh Tú cảnh báo.

Trước khi tham gia vào những hoạt động tương tự, Phó Tống đốc NHNN khuyến cáo nên có sự tham vấn từ những người có chuyên môn.

Ông Đào Minh Tú nêu rõ, tiền ảo là sản phẩm ảo được mã hóa, không phải tiền pháp lệnh hay phương tiện thanh toán, pháp luật không cho phép sử dụng có chức năng như đồng tiền pháp lệnh hiện nay. "Việc đầu tư tiền ảo hiện nay có nhiều vấn đề đã được đánh giá. Các cơ quan chức năng đang làm rõ vấn đề quản lý cơ sở pháp lý và kinh doanh tiền ảo", ông Tú nói.

Đề cập về đầu tư Forex, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: "Về góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tôi cho rằng việc đầu tư Forex là một dạng kinh doanh đa cấp, mà kinh doanh như thế là trái pháp luật".

Ông Đỗ Thắng Hải cho rằng, sàn Forex kinh doanh qua tiền ảo, là hành vi bị cấm. Do đó, các bộ ngành cần đưa ra hướng dẫn cụ thể về quy định rõ ràng của pháp luật về phương thức kinh doanh này.

"Ở góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chúng tôi đã có khuyến cáo việc tham gia này là vi phạm pháp luật, quyền lợi người tham gia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nên sẽ không đòi được tiền", ông Hải nêu rõ.

Về vấn đề này, ông Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho hay đã tập trung giải pháp là kiến nghị Chính phủ giao Bộ Tư pháp nghiên cứu đầy đủ loại hình đầu tư kinh doanh Forex để từng bước đưa vào Việt Nam để kiểm soát, tăng cường truyên truyền để nhà đầu tư không tham gia vào hoạt động kinh doanh trá hình, đa cấp.

"Với các tổ chức, cá nhân khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, có đầy đủ chứng cứ thì xử lý các trường hợp liên quan", ông Tô Ân Xô khẳng định./.
 

Giới thiệu sách Trading hay
Các Phương Pháp Price Action Kinh Điển

Bộ sách tổng hợp các phương pháp Price Action truyền thống và hiện đại, với các hướng dẫn cụ thể và dễ áp dụng cho nhà giao dịch
Thị trường Forex là thị trường toàn cầu với tính thanh khoản lớn hơn nhiều lần so với thị trường chứng khoán. Thiết nghĩ Nhà nước cần đưa ra hệ thống văn bản pháp luật để quản lý giao dịch forex tại Việt Nam để bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và ngăn chặn lừa đảo có tổ chức.
 
Thị trường Forex là thị trường toàn cầu với tính thanh khoản lớn hơn nhiều lần so với thị trường chứng khoán. Thiết nghĩ Nhà nước cần đưa ra hệ thống văn bản pháp luật để quản lý giao dịch forex tại Việt Nam để bảo vệ lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và ngăn chặn lừa đảo có tổ chức.


Phó thống đốc NHNN "Về góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tôi cho rằng việc đầu tư Forex là một dạng kinh doanh đa cấp, mà kinh doanh như thế là trái pháp luật".

Phó thống đốc Ngân hàng mà mở miệng nói đầu tư forex, kiến thức thua cả trader nhỏ lẻ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Mấy cha nội này kiến thức thì ko có, đứng ở các vị trí cao như thế này bảo sao VN tụt hậu cả trăm năm so với mấy nước phát triển.
 
Đề cập về đầu tư Forex, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: "Về góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tôi cho rằng việc đầu tư Forex là một dạng kinh doanh đa cấp, mà kinh doanh như thế là trái pháp luật".
Hết ý, miễn bình luận !
 
Đề cập về đầu tư Forex, ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết: "Về góc độ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tôi cho rằng việc đầu tư Forex là một dạng kinh doanh đa cấp, mà kinh doanh như thế là trái pháp luật".
Hết ý, miễn bình luận !

Mỗi lần mấy bác to lên phát biểu lại thấy nản, sao mấy bác ấy không thuê thầy dùi về viết kịch bản có trình độ mà cầm đọc nhỉ ?
 
Mỗi lần mấy bác to lên phát biểu lại thấy nản, sao mấy bác ấy không thuê thầy dùi về viết kịch bản có trình độ mà cầm đọc nhỉ ?
Không phải các bác í không biết, nhiều khi biết rõ là đằng khác, bác í dùng từ "đầu tư forex" là dùng lại từ của lũ đa cấp mà, và cái thứ này thì đúng là sản phẩm đa cấp chứ forex làm quái gì có "đầu tư", mà đa cấp không phép là trái pháp luật, bác í có đả động gì đến trade forex đâu :)
 
Không phải các bác í không biết, nhiều khi biết rõ là đằng khác, bác í dùng từ "đầu tư forex" là dùng lại từ của lũ đa cấp mà, và cái thứ này thì đúng là sản phẩm đa cấp chứ forex làm quái gì có "đầu tư", mà đa cấp không phép là trái pháp luật, bác í có đả động gì đến trade forex đâu :)

Cũng có lý :D
 
Hiện tại nhà nước chắc đang dồn hết team vào thị trường ck,cơ mà hiện tượng nghẽn lệnh vẫn xảy ra như cơm bữa, chưa thông qua bán khống và vẫn để T+3 thì chắc còn lâu lắm thị trường ngoại hối mới đc cấp phép ở VN :))))
 
Mấy ông soi mói từng chữ rồi bắt bẻ suy luận, chê bai... này nọ, toàn nghĩ tiêu cực cho người ta ko, chịu...
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên