Thông điệp "nữ quyền" từ cô gái 23 tuổi chinh phục vị trí Trader tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York là gì?

Thông điệp "nữ quyền" từ cô gái 23 tuổi chinh phục vị trí Trader tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York là gì?

Thông điệp "nữ quyền" từ cô gái 23 tuổi chinh phục vị trí Trader tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York là gì?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,294
32,447
Làm việc trong một ngành được thống trị bởi cánh mày râu cũng đủ là một thách thức đối với các cô gái, nhưng hãy tưởng tượng câu chuyện sẽ như thế nào nếu bạn là người phụ nữ duy nhất trong số các nhân viên ở đó?

Đấy là trường hợp của nữ trader tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York - Lauren Simmons. Cô gái 23 tuổi này là một nhà giao dịch cổ phiếu của Rosenblatt Securities, cô vừa là người trẻ nhất, vừa là nhân viên nữ toàn thời gian duy nhất giữ vị trí đó tại NYSE.

Chia sẻ với CNBC, cô ấy nói: "Khi tôi nói với mọi người công việc của tôi là gì, họ luôn ngạc nhiên." Trên thực tế, nếu 5 năm trước có ai đó nói rằng cô sẽ làm việc ở Phố Wall, thì chính cô cũng không thể tin nổi!

Thong-diep-nu-quyen-tu-nu-trader-23-tuoi-tai-nyse-TraderViet1.jpeg

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/45109/

Con đường tiến thân vào Phố Wall


Simmons chuyển đến New York sau khi tốt nghiệp Đại học Bang Kennesaw vào tháng 12 năm 2016, cô gái gốc Georgia đã thực tập tại một trung tâm điều trị lâm sàng địa phương ở trường đại học trong khi lấy bằng Cử nhân di truyền với chuyên ngành phụ là thống kê. Cô đã dự định theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, nhưng sau khi nhận ra rằng y học không phải là niềm đam mê của mình, cô bắt đầu tìm kiếm cơ hội trong các ngành nghề khác.

Simmons bắt đầu ứng tuyển vào các vị trí trong lĩnh vực tài chính - cô ấy yêu thích những con số từ khi còn học trung học - và cuối cùng đã đảm bảo vị trí hiện tại của mình tại Rosenblatt Securities bằng cách nộp đơn vào một công ty được đăng trên LinkedIn.

Thong-diep-nu-quyen-tu-nu-trader-23-tuoi-tai-nyse-TraderViet2.jpeg


Cô giải thích: “Một điều mà tôi yêu thích về các con số và thống kê, và một trong những lý do khiến tôi đến với Sở Giao dịch Chứng khoán New York, là vì các con số là một ngôn ngữ chung. Khi bạn đặt chúng trên một bảng điều khiển, nó kết nối tất cả mọi người, đó có lẽ là một trong những lý do tại sao Sở giao dịch chứng khoán New York trở nên mang tính biểu tượng.”

Cô ấy bắt đầu nắm giữ vai trò của mình vào tháng 3 năm 2017, nhưng cho biết để làm được điều đó, cô phải vượt qua Series 19, kỳ thi mà tất cả các floor trader phải vượt qua để giành được vị trí của họ.

Simmons nói: “Tôi đã có một tháng để tham dự kỳ thi, và khi tôi nói điều này ra, nhiều người không nghĩ rằng tôi sẽ đậu, họ thực sự không nghĩ rằng tôi sẽ đậu”.

Kỳ thi bắt nguồn từ các nguyên tắc và khái niệm tài chính. Mặc dù không có nền tảng tài chính ở trường đại học, nhưng cô ấy vượt qua kỳ thi. Và chính điều đó đã làm giảm bớt những nghi ngại của mọi người xung quanh về năng lực của cô ấy. Nó cũng chứng minh cho những đồng nghiệp nam rằng cô ấy đủ tố chất để làm việc cùng với họ.

Simmons tâm sự: “Khi tôi thấy số liệu thống kê cho biết '80 phần trăm không vượt qua được', tôi đã nhìn vào con số 20 phần trăm. Vì vậy, khi mọi người liên tục nói 'Đó là một bài kiểm tra khó. Đừng lo nếu bạn không vượt qua' thì đối với tôi, tôi cần phải vượt qua để chứng minh với bản thân rằng, tôi có thể làm được điều này.”

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/3057/

Vượt qua định kiến trong quá khứ


Cô gái 23 tuổi nói rằng, ngành dịch vụ tài chính vẫn còn một chặng đường dài phía trước để tạo ra nhiều nơi làm việc chào đón nữ giới.

Năm 1967, Muriel Siebert trở thành người phụ nữ đầu tiên đủ điều kiện giao dịch trên sàn. Vào thời điểm đó, không có phòng vệ sinh dành cho phụ nữ, vì vậy sàn giao dịch đã xây dựng một buồng tắm duy nhất trên sàn. Simmons nói: "Đó là một câu chuyện ‘vui’ mà họ đã kể cho tôi khi tôi nhận được vị trí nhà giao dịch chứng khoán."

Simmons cũng cho biết trong quá khứ, những chiếc áo khoác mang tính biểu tượng mà các trader mặc trên sàn thậm chí còn không được thiết kế dành cho phụ nữ.

Thong-diep-nu-quyen-tu-nu-trader-23-tuoi-tai-nyse-TraderViet3.jpeg


Peter Tuchman, nổi tiếng là một trong những trader được chụp ảnh nhiều nhất trên Phố Wall, đã làm việc cho Sở Giao dịch Chứng khoán New York từ năm 1985. Ông ấy kể rằng, không có gì lạ khi môi trường làm việc trên sàn khi đó toàn là cha hoặc ông của ai đó - nhưng có rất ít "bóng hồng" xuất hiện.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/53065/

Tương lai của "nữ quyền" trong ngành tài chính


Mặc dù sàn giao dịch có thể vẫn trông giống như cách đây 50 năm, nhưng có những tín hiệu cho thấy sự thay đổi đang diễn ra, đơn cử như việc Stacey Cunningham được bổ nhiệm làm chủ tịch NYSE. Là thực tập sinh một thời của NYSE, Cunningham sẽ là người phụ nữ đầu tiên điều hành sàn giao dịch kể từ khi thành lập vào năm 1792.

Simmons nói: “Tôi rất vui mừng. Cunningham đủ tiêu chuẩn như bất kỳ người đàn ông nào khác, và có lẽ còn tốt hơn. Tôi thực sự tin rằng những thay đổi mới đang đến. Hy vọng với việc cô ấy trở thành chủ tịch mới, và bạn thậm chí biết câu chuyện của tôi, điều đó sẽ khuyến khích những phụ nữ khác cũng tự tin hơn”.

Simmons cho biết lời khuyên tốt nhất mà cô có thể dành cho bất kỳ ai đang cố gắng chuẩn bị cho sự nghiệp ở Phố Wall, đặc biệt là phụ nữ, là đừng tự giới hạn bản thân.

Cô nói: “Hãy thoải mái và làm theo những gì bạn muốn. Nếu con đường bạn muốn đi không dễ dàng thì hãy cứ dũng cảm nộp đơn xin việc. Bạn sẽ không biết những gì thực sự nằm sau cánh cửa. Nếu bạn bị từ chối thì cũng không sao đâu, hãy thử lại và tiếp tục tiến lên phía trước. Đừng để đó là điểm dừng trong sự nghiệp, cuộc sống hay bất cứ điều gì bạn muốn làm. Điều quan trọng nhất là bạn tiếp tục tiến lên.”

Nguồn: cnbc.com
Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối:
Thông điệp của anh : Chúc em ngày 8/3 vui vẻ hạnh phúc và đặc biệt hãy luôn giữ nụ cười trên môi nghennnn :embarrassed:
Anh cứ bị ghiền nụ cười em á:embarrassed:
Em chỉ cười khi có người like bài đều đều cho em thôi nha! Anyways, cảm ơn lời chúc của anh nhiều nhé! I'm so grateful for that :p
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên