2 điều mà trader phải làm cho được trong năm thứ ba bước chân vào trading!

2 điều mà trader phải làm cho được trong năm thứ ba bước chân vào trading!

2 điều mà trader phải làm cho được trong năm thứ ba bước chân vào trading!

Phương Thúy

Editor
Trial mod
6,390
29,041
Hai bài viết trước mình đã viết những việc cần phải làm trong năm thứ nhất và năm thứ 2 bước chân vào trading. Những bạn nào chưa đọc bài viết thì có thể xem lại ở link bên dưới nhé.

2 điều mà trader phải làm cho được trong năm đầu tiên bước chân vào trading

2 điều mà trader phải làm cho được trong năm thứ hai bước chân vào trading

Bài viết ngày hôm nay tiếp tục bàn luận tới những điều quan trọng mà trong năm thứ 3 trader nên làm được. Chúng ta muốn thành công thì cần phải có quá trình. Và mỗi quá trình đó, bất kể bạn giao dịch có lợi nhuận hay không thì cũng nên chú ý vào việc mình có đạt được cái mình cần hay chưa.

Nếu đạt được cái mình cần mà thua lỗ, thì kể ra chúng ta vẫn thu về được cái gì đó chứ không hoàn toàn mất trắng. Còn nếu có được lợi nhuận thì càng tốt. nhưng nếu bạn chẳng đạt được mục đích bạn cần thì dù có lợi nhuận cũng không có nhiều ý nghĩa, cũng không đại biểu được tương lai bạn sẽ tiếp tục có lợi nhuận như vậy.

Vậy cho nên mỗi giai đoạn hãy tập trung tìm đúng thứ bạn cần tìm. Đừng đứng núi này trông núi nọ, đừng quá cầu toàn đòi hỏi, tự khắc bạn sẽ định hình được đường đi của mình trong trading.

Lan man nhiều rồi, vô chủ đề chính nhé. Dưới đây là 2 điều mà trader nên tập trung làm được trong năm thứ 3 giao dịch.

1. Hoàn thiện phương pháp giao dịch


Nếu năm thứ 2, đó là năm mà chúng ta tìm kiếm và backtest phương pháp giao dịch. Thì năm thứ 3 chính là thời điểm bạn hoàn thiện nó và dần biến nó thành vũ khí giúp bạn kiếm tiền trên thị trường. Tuy nhiên với điều kiện là trong năm thứ 2 bạn cần xác định được phương pháp mà mình theo đuổi. Vì trên thực tế có những trader mất mấy năm trời nhưng vẫn chưa tìm được phương pháp giao dịch cho riêng mình là có thật.

2-điều-trader-nên-làm-trong-năm-thứ-3-trong-trading-traderviet.jpg

Khi hoàn thiện được phương pháp giao dịch cũng đồng nghĩa với việc bạn đã lồng ghép cách thức quản lý vốn, kỷ luật và nguyên tắc của bản thân cùng với phương pháp giao dịch. Cách phối hợp chúng để trở thành một hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Điều này đối với một trader có thể nói là bước ngoặt. Đối với nhiều người biết được phương pháp giao dịch là biết được tín hiệu vào lệnh. Nhưng với trader chúng ta, có được một phương pháp giao dịch, thì đồng nghĩa với việc trader cũng phải có được cách quản lý vốn và nguyên tắc phù hợp. Bằng không cũng không có ý nghĩa gì nhiều.

Vậy hoàn thiện ở đây có nghĩa là chúng ta đang xây dụng hệ thống giao dịch cho riêng mình, mà trong đó chúng ta đã nắm được cách vận hành chúng, biết cách quản lý vốn phù hợp, có nguyên tắc phù hợp và đặc biệt hệ thống này vừa hay giúp trader thoải mái về tâm lý.

Nói vậy cũng không có nghĩa là thời điểm này bạn sẽ kiếm được tiền từ hệ thống giao dịch, bởi vì bạn đang hoàn thiện nó thôi mà. Hoàn thiện xong, bạn đưa chúng vào hoạt động sẽ còn nhiều thứ cần điều chỉnh nữa. Cho đến thời điểm bạn thấy đủ và dùng chúng để bắt đầu kiếm tiền.

2. Thực hành kiểm soát tâm lý


Nếu nói đến năm thứ 3 này trader mới bắt đầu kiểm soát tâm lý thì có lẽ hơi muộn, đáng lẽ ngay từ năm thứ hai, thậm chí thứ nhất chúng ta nên làm điều này rồi. Nhưng mấy ai chịu chuyên tâm làm chứ.

2-điều-trader-nên-làm-trong-năm-thứ-3-trong-trading-traderviet-1.jpg

Nhưng nếu về kiểm soát tâm lý thì có lẽ năm thứ 3 là biểu hiện rõ nhất. Trader ở giai đoạn này mới thực sự thấy được tầm quan trọng của tâm lý. Và cũng thời điểm này có lẽ mới nắm được phương cách điều chỉnh tâm lý. Cũng có thể giao dịch trong suốt hai năm đó, tự trader đã ngộ ra được và khi thấm nhuần thì tự động cách thức hình thành. Vậy cho nên nếu trader không ý thức được vấn đề tâm lý ngày từ đầu, thì thời gian sẽ bắt trader phải chú ý đến chúng.

Tuy nhiên, năm thứ 3 là năm mà bạn cần phải thực sự tập trung vào điều này. Nếu để quá lâu bạn sẽ hình thành lối giao dịch riêng và tâm trí của bạn khó mà dành cho việc kiểm soát tâm lý nữa. Hơn nữa đến thời điểm này, trader cũng có thể tự coi mình là có kinh nghiệm khó thay đỏi để tiến xa hơn trong nghề. Vậy cho nên, đến năm thứ 3 dù muốn hay không bạn cũng nên bắt đầu học cách quản lý tâm lý cho mình khi giao dịch nhé. Đó cũng là bước ngoặt đi kèm với hệ thống giao dịch, giúp bạn nhìn rõ hướng đi trong nghề này đó.

Vậy năm thứ 4 thì sao? Anh em chờ bào tiếp theo nhé!
 

Giới thiệu sách Trading hay
Đánh Bại Thị Trường Forex - Tư duy khác biệt và các kỹ thuật giao dịch của chuyên gia quản lý quỹ triệu đô

Sách chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading từ một chuyên gia quản lý quỹ, cùng các kỹ thuật giao dịch giúp quỹ này đứng trong top nhiều năm
kiểm soát tâm lý là cái thứ phải luyện mỗi khi giao dịch mà ko phải chờ đợi. Chết toàn bởi FOMO và FUD ko àh >:<
 
xây dụng hệ thống giao dịch cho riêng mình cũng không đơn giản. Vì nhiểu trader đứng núi này trông núi nọ, bị hấp dẫn bới vô số indicator màu mè. Chợt nhận ra hệ thống, indi đang kể về các điểm PA, cấu trúc sóng elliott. Hệ thống giao dịch phải làm nổi bật nên các cấu trúc của thị trường mới tạo dựng niềm tin cho trader và giúp trader luôn học tập cách đọc cấu trúc, trend của thị trường. ( chờ phần sau kể tiếp)
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên