7 Sự thật đầy bất ngờ về Phố Wall - Có thể bạn chưa biết!

7 Sự thật đầy bất ngờ về Phố Wall - Có thể bạn chưa biết!

7 Sự thật đầy bất ngờ về Phố Wall - Có thể bạn chưa biết!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,294
32,446
Xin chào cả nhà!

Có rất nhiều lịch sử bí ẩn đằng sau Phố Wall chưa được nhiều người biết đến. Cho dù bạn đã đến thăm New York hay chưa, thì dưới đây là 7 sự thật về Phố Wall - trái tim của thị trường tài chính toàn cầu - mà mình cá là trước đây bạn chưa từng nghe qua!

1. Có một cái cây ở Phố Wall và nó tượng trưng cho sự ra đời của hệ thống tài chính mạnh nhất thế giới


7-su-that-ve-pho-wall-traderviet1.jpeg

Cây gỗ nút (buttonwood) trước Sở giao dịch chứng khoán New York không phải là một cái cây lớn xét về mặt kích thước, nhưng nó thể hiện một thỏa thuận mà cuối cùng đã dẫn đến giao dịch trị giá hàng tỷ đô la.

Vào ngày 17/05/1972, 24 nhà môi giới chứng khoán đã gặp nhau dưới gốc cây gỗ nút để đặt ra các quy tắc giao dich cổ phiếu và thành lập các khoản hoa hồng nhất định.

Như tên gọi của nó, Thoả thuận Buttonwood, nhằm mục đích thúc đẩy niềm tin của công chúng vào thị trường và đảm bảo rằng các giao dịch được tiến hành giữa các bên đáng tin cậy.


2. Khách du lịch có một truyền thống kỳ lạ để lấy vận may từ chú bò Charging Bull của Phố Wall


7-su-that-ve-pho-wall-traderviet2.png

Charging Bull, đôi khi được gọi là Bull of Wall Street hoặc Bowling Green Bull, là một tác phẩm điêu khắc bằng đồng được đặt tại Broadway ngay phía bắc Bowling Green.

Tác phẩm điêu khắc được tạo ra bởi nghệ sĩ người Ý Arturo Di Modica sau cú sụp đổ thị trường chứng khoán Thứ Hai Đen tối (Black Monday) năm 1987. Tác phẩm điêu khắc nặng 7.100 pound, cao 11 feet và dài 16 feet. Chú bò là biểu tượng của sự lạc quan về tài chính và thịnh vượng.

Charging Bull là một địa điểm du lịch nổi tiếng thu hút hàng nghìn người mỗi ngày. Để gặp may mắn, nhiều người thích cọ xát vào bộ phận sinh dục của chú bò đực.

3. Toà nhà House of Morgan đang bị bỏ quên


7-su-that-ve-pho-wall-traderviet3.jpeg

House of Morgan là một toà nhà văn phòng tại số 23 Phố Wall, góc đông nam của Phố Wall và Phố Broad.

Được xây dựng từ năm 1913 đến năm 1914, ban đầu nó là trụ sở chính của J.P. Morgan & Co., nhưng kể từ cuối những năm 2000, nó đã ở trong tình trạng không được sử dụng.

4. Bức tượng Fearless Girl là sự tôn vinh dành cho phụ nữ ở khắp mọi nơi


7-su-that-ve-pho-wall-traderviet4.jpeg

Tác phẩm điêu khắc bằng đồng này của Kristen Visbal đứng kiêu hãnh trên Phố Broad đối diện Sở giao dịch chứng khoán New York.

Bức tượng thiếu nữ với tên gọi "Fearless Girl" (Cô gái dũng cảm) được thi công lắp đặt vào ngày 7/3/2017, nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ diễn ra vào ngày hôm sau.



5. Có hơn 6 tấn vàng dưới lòng đất tại Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York


7-su-that-ve-pho-wall-traderviet5.jpeg

Đúng vậy! Kho tiền của Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York chứa vàng cho các ngân hàng trung ương, chính phủ và các tổ chức chính thức.

Theo Fed New York, kho tiền nằm ở độ sâu 80 feet so với mặt đường, chứa khoảng 497.000 thỏi vàng có tổng trọng lượng là 6.190 tấn, tính đến năm 2019.

6. Sở giao dịch chứng khoán New York cho đến nay là sàn giao dịch chứng khoán lớn nhất thế giới


7-su-that-ve-pho-wall-traderviet6.jpeg

Đó là nếu bạn xếp hạng nó theo vốn hóa thị trường của các công ty niêm yết.

Sở giao dịch chứng khoán New York có nguồn gốc từ Thỏa thuận Buttonwood được ký bởi 24 nhà môi giới chứng khoán mà mình đã đề cập trước đó.

Những người ký kết thoả thuận đã niêm yết tên, công ty và địa chỉ của họ, tạo thành cơ sở của Khu Tài chính New York.

7. Một khối lập phương màu đỏ khổng lồ tượng trưng cho sự may rủi


7-su-that-ve-pho-wall-traderviet7.jpeg

Khi đến Khu Tài chính, đừng bỏ lỡ “Red Cube” của Isamu Noguchi, tọa lạc trên quảng trường bên ngoài Brown Brother Harriman tại 140 Broadway gần Phố Liberty.

Đối diện Cục Dự trữ Liên bang New York và được hoàn thành vào những năm 1960, tòa nhà ở số 140 Broadway được ca ngợi vì mối quan hệ độc đáo với không gian. Tòa nhà chọc trời chiếm chưa đến một nửa diện tích được phân bổ, phần còn lại được dành cho không gian công cộng rộng lớn, nơi Noguchi đặt tác phẩm điêu khắc “Red Cube” của mình.

Noguchi là một nghệ sĩ và kiến trúc sư cảnh quan người Mỹ với sự nghiệp kéo dài sáu thập kỷ, từ những năm 1920 trở đi. Khối lập phương khổng lồ được cho là đại diện cho sự may rủi, tượng trưng cho hành động tung xúc xắc. Đó chắc chắn là một biểu tượng thích hợp cho Phố Wall!


Kết luận


7-su-that-ve-pho-wall-traderviet8.png

Thật tuyệt nếu bạn, một trader hay chỉ đơn giản là một người có đam mê với thị trường tài chính, có cơ hội được ghé thăm Phố Wall một lần trong đời.

Ngoài 7 sự thật thú vị ở trên, Phố Wall chắc chắn sẽ khiến bạn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì bản thân nó đã trải qua một quá trình lịch sử hình thành từ rất lâu đời.

Khi tìm hiểu về Phố Wall, chắc chắn bạn cũng sẽ thấy được sự thú vị của thị trường tài chính toàn cầu tự cổ chí kim đấy!


Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Thực Hành Phân tích Fibonacci

Tác giả sách là cựu trader quản lý quỹ kiêm học giả CMT. Sách đoạt giải và được xuất bản bởi Bloomberg Press. Sách khái quát từ cơ bản đến chuyên sâu về FIbonacci Trading
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên