Travis
Active Member
- 206
- 149
Dạo gần đây rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ bất ngờ đăng trên mạng xã hội về những khoản đầu tư lớn và hô hào người theo dõi cùng nhau tìm hiểu. Đơn cử có anh ca sĩ A kia, không những "phím hàng" cho fan, mà còn livestream phân tích kỹ thuật, giải thích chuyên nghiệp về tại sao nên mua chỗ này hoặc bán chỗ kia. Ngoài ra, nhiều nghệ sĩ khác cũng đã bắt được trend, cô B đăng đàn khoe lợi nhuận từ thương vụ của mình, ngay lập tức, anh C không kém, viết tus FB phím hàng về thương vụ hời của mình.
Về mặt lý thuyết, không một luật pháp nào cấm việc một cá nhân "khoe" về khoản đầu tư của bản thân. Nếu anh mua coin D, anh đăng tus khoe về khoản đầu tư, hoàn toàn hợp lệ. Nếu anh mua cổ phiếu E, anh đăng hình họp ĐHĐCĐ, hoàn toàn hợp lệ. Nếu anh mua vàng, anh đăng hình két sắt đựng vàng, hoàn toàn hợp lệ (và bọn trộm cũng sẽ thả tim cho anh mỗi khi anh khoe như vậy).
Nhưng, nếu anh khoe trên MXH anh mua cái này, mua cái kia, và trong thực tế, anh không hề bỏ ra một xu nào để mua/bán. Điều này chứng tỏ những thứ anh "hô hào" là không có thật và lừa dối xã hội, điều này là KHÔNG HỢP PHÁP. Hay ví dụ, anh là cổ đông chiến lược của công ty (bố/con/ông của anh để lại chẳng hạn), anh thao túng giá cổ phiếu bằng cách này hay cách khác, điều này KHÔNG HỢP PHÁP (anh Quýt thuộc trường hợp ngoại lệ
).
Không ai cho ai cái quyền được làm gì, và không ai có quyền cấm người khác không được làm gì. Chúng ta sống và làm việc theo pháp luật Việt Nam, mọi điều quy định trong quyển sổ Luật dày ngàn trang của Quốc hội, đều phải được tôn trọng.
Tuy nhiên, trong cuộc sống luôn luôn cần cân bằng giữa bên tình/bên lý. Vì vậy, khi làm việc gì, mỗi công dân Việt Nam nên suy nghĩ về hậu quả ảnh hưởng đến những con người cùng chung dòng máu Lạc Hồng máu đỏ da vàng. Làm người của công chúng là công việc rất khó khăn và là con dao 2 lưỡi. Nhắc đến người của công chúng, chúng ta đều nghĩ về hình ảnh hào nhoáng, đi đến đâu cũng gặp fan, cát-xê khủng, hàng trăm hợp đồng quảng cáo, giải thưởng cúp vàng chất đầy kệ. Mặt khác, đã là người của công chúng phải rất kỵ trong việc phát ngôn.
Một lời nói có thể khiến anh "lên voi", nhưng cũng chỉ vì một lời nói có thể khiến anh "xuống chó" trong tích tắc. Trong vòng 10 năm trở lại đây, có rất nhiều vụ "vạ miệng" gây chấn động dư luận, khiến cho không những thương hiệu của họ đi xuống, mà còn khiến cho cộng đồng chịu ảnh hưởng cả về tinh thần và túi tiền. Đây là sự trả giá công bằng, anh kiếm tiền từ cộng đồng và cộng đồng cũng có quyền quyết định số phận anh như thế nào.
Tóm lại, chuyện anh A, chị B, anh C đăng gì là quyền của họ, chúng ta không có quyền quyết định. Tuy nhiên, mỗi cá nhân nên tự giác ý thức được việc bản thân làm ảnh hưởng thế nào đến cộng đồng, đặc biệt là những fan trung thành của họ.
Chốt bài, đứng dưới góc độ cá nhân, "ngu thì chết, mọi sự thất bại đều do ngu mà ra!"
Về mặt lý thuyết, không một luật pháp nào cấm việc một cá nhân "khoe" về khoản đầu tư của bản thân. Nếu anh mua coin D, anh đăng tus khoe về khoản đầu tư, hoàn toàn hợp lệ. Nếu anh mua cổ phiếu E, anh đăng hình họp ĐHĐCĐ, hoàn toàn hợp lệ. Nếu anh mua vàng, anh đăng hình két sắt đựng vàng, hoàn toàn hợp lệ (và bọn trộm cũng sẽ thả tim cho anh mỗi khi anh khoe như vậy).
Nhưng, nếu anh khoe trên MXH anh mua cái này, mua cái kia, và trong thực tế, anh không hề bỏ ra một xu nào để mua/bán. Điều này chứng tỏ những thứ anh "hô hào" là không có thật và lừa dối xã hội, điều này là KHÔNG HỢP PHÁP. Hay ví dụ, anh là cổ đông chiến lược của công ty (bố/con/ông của anh để lại chẳng hạn), anh thao túng giá cổ phiếu bằng cách này hay cách khác, điều này KHÔNG HỢP PHÁP (anh Quýt thuộc trường hợp ngoại lệ
Không ai cho ai cái quyền được làm gì, và không ai có quyền cấm người khác không được làm gì. Chúng ta sống và làm việc theo pháp luật Việt Nam, mọi điều quy định trong quyển sổ Luật dày ngàn trang của Quốc hội, đều phải được tôn trọng.
Tuy nhiên, trong cuộc sống luôn luôn cần cân bằng giữa bên tình/bên lý. Vì vậy, khi làm việc gì, mỗi công dân Việt Nam nên suy nghĩ về hậu quả ảnh hưởng đến những con người cùng chung dòng máu Lạc Hồng máu đỏ da vàng. Làm người của công chúng là công việc rất khó khăn và là con dao 2 lưỡi. Nhắc đến người của công chúng, chúng ta đều nghĩ về hình ảnh hào nhoáng, đi đến đâu cũng gặp fan, cát-xê khủng, hàng trăm hợp đồng quảng cáo, giải thưởng cúp vàng chất đầy kệ. Mặt khác, đã là người của công chúng phải rất kỵ trong việc phát ngôn.
Một lời nói có thể khiến anh "lên voi", nhưng cũng chỉ vì một lời nói có thể khiến anh "xuống chó" trong tích tắc. Trong vòng 10 năm trở lại đây, có rất nhiều vụ "vạ miệng" gây chấn động dư luận, khiến cho không những thương hiệu của họ đi xuống, mà còn khiến cho cộng đồng chịu ảnh hưởng cả về tinh thần và túi tiền. Đây là sự trả giá công bằng, anh kiếm tiền từ cộng đồng và cộng đồng cũng có quyền quyết định số phận anh như thế nào.
Tóm lại, chuyện anh A, chị B, anh C đăng gì là quyền của họ, chúng ta không có quyền quyết định. Tuy nhiên, mỗi cá nhân nên tự giác ý thức được việc bản thân làm ảnh hưởng thế nào đến cộng đồng, đặc biệt là những fan trung thành của họ.
Chốt bài, đứng dưới góc độ cá nhân, "ngu thì chết, mọi sự thất bại đều do ngu mà ra!"
Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch
Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bài viết liên quan