FED lại bất ngờ ngả sang quan điểm “hawkish” trong các thông điệp mới, USD liệu có tiếp đà tăng?

FED lại bất ngờ ngả sang quan điểm “hawkish” trong các thông điệp mới, USD liệu có tiếp đà tăng?

FED lại bất ngờ ngả sang quan điểm “hawkish” trong các thông điệp mới, USD liệu có tiếp đà tăng?

Bianas

Senior Mod
Đã Xác Nhận
Trial mod
5,134
29,806
Các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) bao gồm Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết hôm thứ Năm rằng họ vẫn không chắc chắn rằng lãi suất có đủ cao để kết thúc cuộc chiến với lạm phát hay không, đồng thời ông Powell cảnh báo rằng Fed có thể nhận được thêm một chút trợ giúp trong việc kiềm chế giá cả nhờ vào những cải thiện nguồn cung đối với hàng hoá, dịch vụ và lao động.

“FED cam kết đạt được lập trường về chính sách tiền tệ đủ hạn chế để giảm lạm phát xuống 2% theo thời gian; Chúng tôi không tự tin rằng chúng tôi đã đạt được lập trường như vậy. Nếu việc thắt chặt chính sách hơn nữa trở nên thích hợp, chúng tôi sẽ không ngần ngại làm như vậy.” ông Powell nói tại một sự kiện của Quỹ Tiền tệ.

Những bình luận của ông, được các thị trường coi là tín hiệu diều hâu, khiến lãi suất thị trường tăng cao và đã được lặp lại bởi các quan chức khác, những người tiếp tục nhấn mạnh việc kiềm chế lạm phát là mối quan tâm chính của Fed.

Chủ tịch Fed St. Louis Kathleen O'Neill Paese cho biết tại một sự kiện ở Indiana: “Sẽ là không khôn ngoan nếu cho rằng không nên tăng lãi suất thêm nữa. Có sự bất ổn đáng kể về kinh tế ở thời điểm hiện tại. Có nhiều lý do khiến lạm phát có thể tăng bất ngờ.”

powell 05.jpg



Phát biểu tại một sự kiện khác, Chủ tịch Fed Richmond, Thomas Barkin, lưu ý rằng “vẫn còn phải xem” liệu việc thắt chặt hơn nữa có được đảm bảo hay không, đặc biệt là khi nền kinh tế đang tăng trưởng ở mức 4,9% trong quý trước.

Ông nói, tốc độ đó không phù hợp với việc lạm phát đang chậm lại, ngay cả khi ông tán thành cách tiếp cận ‘chờ - xem’ hiện tại của FED về việc tăng lãi suất chính sách hơn nữa.

Tronc cuộc họp mới nhất hồi đầy tháng, FED đã giữ lãi suất ổn định ở 5,25% chấp nhận rủi ro lạm phát vẫn ở mức quá cao trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng mạnh.

Chủ tịch Powell nói rằng Fed sẽ tiến hành "cẩn thận" các bước đi chính sách từ đây vì các quan chức phải "giải quyết cả nguy cơ bị đánh lừa bởi một vài tháng dữ liệu tốt và nguy cơ thắt chặt quá mức.”

Ông Powell cũng cho biết rằng cuộc chiến nhằm khôi phục sự ổn định giá cả chỉ thay đổi chậm chạp trong những tháng gần đây, do đó “còn một chặng đường dài phía trước”.




[B]Cuộc chiến lạm phát đang lên đến đỉnh điểm[/B]


Mặc dù nhận xét của chủ tịch Powell về triển vọng chính sách trước mắt không đi quá xa những nhận xét được đưa ra sau cuộc họp gần đây nhất của Fed nhưng chúng đã gợi ra phản ứng từ thị trường tài chính.

Các nhà giao dịch hiện thấy có 1/4 cơ hội tăng lãi suất vào tháng 1, tăng so với khoảng 1/6 trước đó và kỳ vọng việc cắt giảm lãi suất của Fed sẽ phải đợi đến tháng 6. Lợi suất trái phiếu dài hạn cũng tăng, cũng được hỗ trợ bởi phiên đấu giá trái phiếu kỳ hạn 30 năm yếu hơn dự kiến.

Ông Powell đã sử dụng phần lớn bài phát biểu của mình để đi sâu vào quan điểm của mình về việc cuộc chiến chống lạm phát đang đi đến những bước cuối và nó có thể diễn ra thế nào, cho thấy rằng “giảm phát” từ đây trở đi có thể phải phụ thuộc nhiều hơn vào sự suy thoái kinh tế hơn là sự cải thiện về nguồn cung.

Ông nói: “Không rõ sẽ đạt được bao nhiêu những cải thiện bổ sung từ phía nguồn cung. Trong tương lai, có thể phần lớn tiến bộ đạt được trong việc giảm lạm phát sẽ đến từ chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm hạn chế sự tăng trưởng của tổng cầu."

USD 14.jpg


Dữ liệu trong những tuần tới, bao gồm việc công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 vào tuần tới, sẽ đặc biệt quan trọng khi các quan chức Fed cân nhắc bất kỳ biện pháp thắt chặt nào nữa trước cuộc họp tiếp theo của họ vào ngày 12-13/12.

Ở phía bên kia chiến tuyến chính sách, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee nói với Wall Street Journal rằng FED cần cẩn thận về việc vượt quá giới hạn do tác động của lợi suất trái phiếu cao hơn.

Tuy nhiên, Chủ tịch FED đã nhấn mạnh rằng: "sai lầm lớn nhất mà chúng ta có thể mắc phải là không kiểm soát được lạm phát."

Nhìn chung, sau khi phát đi các thông điệp có phần mềm mỏng sau cuộc họp đầu tháng, những quan điểm mới được đưa ra lại đang ngả dần sang “ diều hâu” hơn, điều này phản ánh sự thiếu tự tin của FED trong các diễn biến mới, khiến quỹ đạo chính sách thiếu đi sự chắc chắn. Như đã nói, USD đã được hưởng lợi sau động thái này, tuy nhiên để nó có thể có động lực tăng giá trở lại thì FED cần phải làm nhiều hơn thế, hoặc các dữ liệu mới phải cho thấy kinh tế Mỹ tiếp tục mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên.

Tham khảo: Reuters

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 14 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây.
[TBODY] [/TBODY]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Khám phá Nghệ thuật Giao dịch Tiền tệ Chuyên nghiệp

Sách được viết bởi FX Trader chuyên nghiệp, có gần 30 năm giao dịch Forex cho các ngân hàng lớn thế giới như Citi, Nomura hay HSBC, đồng thời từng trading cho quỹ đầu cơ có vốn hàng chục triệu đô la

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 176 Xem / 4 Trả lời
  • ngoi_sao_co_doc trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 24,685 Xem / 89 Trả lời
  • khapham1010 trong Sách Trading - Tài liệu Trading 125,387 Xem / 610 Trả lời
  • DuongHuy trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 75 Xem / 8 Trả lời
  • LuTienSinh trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 54 Xem / 1 Trả lời
  • Mạc An trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 515 Xem / 11 Trả lời
  • Quíc Óp trong Phân tích Forex - Vàng - Hàng hóa 270 Xem / 1 Trả lời
  • PepePips trong Sách Trading - Tài liệu Trading 114,548 Xem / 506 Trả lời
  • AdBlock Detected

    We get it, advertisements are annoying!

    Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

    Back
    Bên trên