Giới thiệu phương pháp trading hình học của Jenkin: Góc 45 thần thánh!

Giới thiệu phương pháp trading hình học của Jenkin: Góc 45 thần thánh!

Giới thiệu phương pháp trading hình học của Jenkin: Góc 45 thần thánh!

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,557
34,877
Trong phương pháp hình học của Jenkin, ông lấy các góc độ tính từ trục hoành và trục tung làm trọng tâm, các góc độ rất quan trọng trong việc đo lường momentum của thị trường, góc càng nghiêng, trend di chuyển càng mạnh. Bằng các góc, chúng ta có thể đo lường được những thay đổi về động lượng và xu hướng sắp tới của thị trường.

Để có thể hiểu một cách chi tiết,chúng ta phải hiểu quan điểm của Jenkin và Gann như sau, đầu tiên chúng ta cần có một trục hoành và một trục tung.

10.jpg

Xem như chúng ta có 2 trục như vậy tổng cộng là 90 độ, tính từ điểm gốc 0 zero bắt đầu kéo lên các góc.

11.jpg

Rất đơn giản đúng không nào, nếu các bạn muốn 45 thì kéo 45, muốn 30 thì kéo 30. Nhưng vấn đề ở đây là chúng ta không được kéo một cách tùy tiện, mỗi góc độ, mỗi con số sẽ cho chúng ta một ý nghĩa khác nhau như tôi đã nói ở đầu bài, có vô vàn cách sử dụng các góc độ này, trong các phần mềm như Fireant hay MBS...có một công cụ của Gann chuyên về vấn đề này đó chính là Gann Fan.

12.jpg

Nhưng hôm nay, tôi sẽ không hướng dẫn các bạn sử dụng Gann Fan, đây là phần chuyên sâu có hẳn cả một trường phái về nó, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vẽ thủ công để đo lường khi nào thì giá bắt đầu tăng và tìm các điểm vào lệnh bằng Pullback.

1/ TÌM ĐIỂM VÀO LỆNH BẰNG PULLBACK


Bước 1: Xác định con sóng tăng và kéo 1 đường thẳng từ đỉnh xuống đáy.

13.jpg


Bước 2: Kẻ 1 đường ngang ngay đáy và 1 đường dọc ngay đỉnh.

14.jpg


Bước 3: Dời đường thằng ban đầu qua giao điểm của đường dọc và đường ngang.

15.jpg


Rất đơn giản đúng không, nếu giá xuyên qua đường Center Line này chúng ta dời đỉnh đáy tiếp tục cho đến khi nó xâm phạm qua đáy thì chúng ta hủy không mua vào nữa.

2/ TÌM ĐIỂM KHỞI NGUỒN CON TREND BẰNG GÓC 45 ĐỘ


Bước 1: Vẫn tìm một con sóng tăng và kẻ xuống 1 góc 45 độ

16.jpg


Bước 2: Kẻ 1 đướng ngang ngay đáy

17.jpg


Bước 3: Kẻ một đường thẳng ngay giao điểm của 45 độ và đường ngang

18.jpg


Ngay giao điểm đó sẽ là mốc giá bắt đầu tăng.

Thêm một ví dụ nữa, nếu cảm thấy 45 còn hơi trễ chúng ta sẽ lùi về 60 độ

19.jpg


Đây là 2 phương pháp hình học sơ đẳng nhất, luận sâu vào phương pháp của Jenkin và Gann thì vô cũng phức tạp, anh em cứ từ từ nghiên cứu nhé!
Nguồn: Kakata
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên