Nhà đầu tư huyền thoại 99 tuổi coi người ủng hộ tiền mã hoá là kẻ ngốc

Nhà đầu tư huyền thoại 99 tuổi coi người ủng hộ tiền mã hoá là kẻ ngốc

Nhà đầu tư huyền thoại 99 tuổi coi người ủng hộ tiền mã hoá là kẻ ngốc
Charlie Munger, cánh tay phải của Warren Buffett và Berkshire Hathaway, mới đây tiếp tục chỉ trích tiền mã hoá. Nhà đầu tư kỳ cựu 99 tuổi cũng đánh giá cổ phiếu BYD hơn Tesla.

Tại cuộc gặp thường niên với Daily Journal, Charlie Munger - Phó chủ tịch 99 tuổi của Berkshire Hathaway, đồng thời là tri kỉ và đối tác kinh doanh lâu năm của Warren Buffer - khẳng định là fan hâm mộ của nhiều cổ phiếu ngân hàng, ngay cả khi Berkshire liên tục cắt giảm các khoản đầu tư vào lĩnh vực tài chính.

1.jpeg

Ưu tiên cổ phiếu ngân hàng


Giống Berkshire, Daily Journal cũng sở hữu một danh mục đầu tư cổ phiếu với quy mô nhỏ hơn, trong đó gồm 4 doanh nghiệp đáng chú ý là Bank of America, US Bancorp, Wells Fargo và Alibaba. Munger từng giữ vị trí chủ tịch Daily Journal cho đến năm ngoái.

Dù được mệnh danh là “cánh tay phải” của Buffett, Munger vẫn có những quan điểm khác về cổ phiếu ngân hàng. Ông cho biết không muốn bán các khoản đầu tư vào ngân hàng của Daily Journal dù bắt đáy thành công trong giai đoạn khủng khoảng tài chính năm 2008-2009. Nếu chốt lãi, Daily Journal sẽ phải trả một khoản thuế thu nhập lớn.

“Chúng không quá tệ. Vị thế mà chúng tôi đang nắm không hề đơn giản. Chúng tôi sẵn sàng giữ chúng thêm một thời gian nữa” ông chia sẻ thêm.

Khi được hỏi về ChatGPT, Munger tin rằng: “Trí tuệ nhân tạo (AI) rất quan trọng nhưng được thổi phồng một cách điên rồ. AI không chữa được bệnh ung thư”.

Ông cũng công khai chỉ trích sự tồn tại của các loại tiền mã hóa và gắn kênh đầu tư này với những hình tượng nặng nề.

“Tôi nghĩ những người phản đối quan điểm của tôi là những kẻ ngốc”, ông đồng thời cảnh báo nhà đầu tư nên tránh những người quảng bá tiền mã hoá, và tiếp tục nhấn mạnh crypto vô giá trị, điên rồ, lố bịch và không thể diễn tả được.

Đối với hoạt động đầu tư tại Trung Quốc, Munger tỏ ra tương đối lạc quan về nền kinh tế quốc gia này. Song, ông cũng phải thừa nhận khoản đầu tư của Daily Journal vào Alibaba là “một trong những sai lầm tồi tệ nhất từng mắc phải”.

“Tôi chưa bao giờ ngừng nghĩ rằng Alibaba vẫn là một nhà bán lẻ. Công ty sẽ tạo ra sự cạnh tranh lớn”, ông nhận định.

>>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/75633/

Ca ngợi đối thủ của Tesla


Khi được hỏi về BYD, Munger nhấn mạnh trong khi Tesla tương đối mờ nhạt thì BYD là cổ phiếu ông yêu thích nhất từ trước đến nay.

BYD là một vụ cá cược béo bở cho Berkshire khi công ty lần đầu tiên mua khoảng 220 triệu cổ phiếu vào tháng 9/2008. Trong bối cảnh thị trường xe điện bùng nổ, cổ phiếu BYD đã tăng phi mã hơn 600% trong 10 năm.

Trên thực tế, Berkshire đã dần chốt lời cổ phiếu BYD. Nhà đầu tư kỳ cựu cho biết: “Với thị giá hiện tại, cổ phiếu của công ty BYD nhỏ bé còn đáng giá hơn cả tập đoàn Mercedes. BYD không phải cổ phiếu rẻ, nhưng mặt khác, họ là một công ty đáng chú ý”, nhà đầu tư kỳ cựu chia sẻ thêm.

Khi được hỏi liệu rằng ông thích đầu tư vào Tesla hay BYD hơn, Munger đưa ra câu trả lời rất dễ dàng. “Tesla năm ngoái đã giảm giá hai lần ở Trung Quốc còn BYD thì tăng giá. Họ là hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nhưng BYD đang bỏ xa Tesla tại Trung Quốc đến mức gần như nực cười”.

Hãng xe điện đến từ Trung Quốc gần đây cho biết lợi nhuận dự kiến năm 2022 (sau điều chỉnh) có thể đạt mức kỷ lục 16,3 tỷ nhân dân tệ, tương đương 2,4 tỷ USD, cao hơn 1.200% so với năm 2021.

Trước đó, Munger từng coi thành tựu của Tesla đạt được trong ngành ôtô là “một phép màu nhỏ”, nhưng vẫn dành lời khen cho CEO Elon Musk. Tại cuộc họp mới đây, nhà đầu tư tuyên bố không mua Tesla và cũng không bán khống cổ phiếu này.

Nguồn: Zing
>> ĐĂNG KÝ BYBIT TẠI ĐÂY <<
[TBODY] [/TBODY]
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên