Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 08/06

Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 08/06

Phân tích Forex và hàng hóa theo góc nhìn đồ thị P&F - Ngày 08/06
bùng bập bùng
nổi lửa lên em
.... tự nhận là chiên gia lỡ kèo
kèo nhắm được chả mấy khi dính đã vậy nó còn đi xa vô hậu theo hướng kỳ vọng .... mà ĐẾCH hồi 1 tý nào cả
 
mình canh SELL UsdChf 0.964, SL 0.966.
View attachment 151547
SNB cố gắng can thiêp làm yếu franc Thuy Sỹ, nhưng mà không đuọc đâu. Phe BUY 1, 2 ngày nữa là buông.

Diễn biến khác là ông SmartMoney kêu giữ LONG EurChf là mình chuẩn bị SHORT nó. Cũng 1, 2 ngày nữa thôi
View attachment 151548
Phân ki giảm, MFI trên 80 đang có phe SELL bắt đỉnh. Chờ xác nhận đỉnh, có cái đáy 1.08 là SELL đáy thử thời vận.
Zoom lên h4 là thế này
USDCHFH4_08.png

Cụng kháng cự kênh giảm là quay đầu nhé.

EurChf, GbpChf cũng thế nhé, chút nữa thím Lagarde phát biểu là tiền từ đồng Euro, bảng Anh chạy vô Thuy Sy núp hết. Lạc quan nhiên đó đủ rồi các chú châu Âu.
 
đầu tuần vui hè: non-farm vừa rồi có "lỗi phân loại" khiến cho tỷ lệ thất nghiệp thấp hon thuc te.

The May jobs report had 'misclassification error' that made the unemployment rate look lower than it is.


Đang dịch, chút cập nhật nha!
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Non-farm báo cáo tháng 5 của chính phủ Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu, nó bao gồm một ghi chú ở phía dưới cho biết đã có một "lỗi" lớn cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ cao hơn con số 13,3%.
Ghi chú này cho biết nếu "lỗi phân loại sai" này không xảy ra, "tỷ lệ thất nghiệp chung sẽ cao hơn khoảng 3 điểm phần trăm so với báo cáo", nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp sẽ vào khoảng 16,3% trong tháng 5. Nhưng đó vẫn sẽ là một sự cải thiện từ tỷ lệ thất nghiệp khoảng 19,7% trong tháng 4, áp dụng cùng chuẩn phân loại tương tự.
Cục Thống kê Lao động, cơ quan đưa ra các báo cáo việc làm hàng tháng, cho biết họ đang làm việc để khắc phục vấn đề. "BLS và Cục điều tra dân số đang điều tra lý do tại sao lỗi phân loại sai lầm này tiếp tục xảy ra và đang thực hiện các bước bổ sung để giải quyết vấn đề này", một lưu ý ở cuối báo cáo của Cục Thống kê Lao động.
Một số người coi đây là dấu hiệu cho thấy Tt Donald Trump hoặc một trong các nhân viên của ông có thể đã sửa đổi dữ liệu để làm cho nó trông đẹp hơn, đặc biệt là vì hầu hết các nhà dự báo dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở mức gần 20% trong tháng 5, tăng từ 14,7% trong tháng 4 . Nhưng các nhà kinh tế và cựu lãnh đạo BLS từ khắp các các đảng phái đã bác bỏ mạnh mẽ ý tưởng đó.
Các nhà kinh tế nói rằng BLS đã cố gắng minh bạch nhất có thể về việc thu thập dữ liệu thời gian thực trong một đại dịch khó đến mức nào. BLS thừa nhận rằng một số người đáng lẽ phải được phân loại là "thất nghiệp tạm thời" trong thời gian ngừng hoạt động, thay vào đó lại bị phân loại sai là có việc làm nhưng "vắng mặt" trong công việc vì "những lý do khác".
Danh mục "lý do khác" thường được sử dụng cho những người đi nghỉ, phục vụ bồi thẩm đoàn hoặc nghỉ phép để chăm sóc trẻ em hoặc người thân. Đây thường là những tình huống mà người lao động quyết định nghỉ phép. Nhưng trong trường hợp đại dịch bất thường này, loại "lý do khác" đã được áp dụng cho một số người ở nhà và chờ đợi để được gọi lại.
Các nhà kinh tế cho biết, vấn đề lớn là khó thu thập dữ liệu thời gian thực trong đại dịch và trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao - có thể hơn 16% - dù sao đã giảm một chút so với tháng Tư.
=> đại loại là cả thế giới cười khinh khỉnh TQ, khi họ thay đổi các tính số ca bênh, tử vong do covid-19. Thì bây giờ Mỹ "tự giác" hơn phát hiện ra "lỗi phân loại" trong thống kê số liệu thất nghiệp làm nó sai khac thực tế. Và dĩ nhiên tháng sau hay vài tháng nữa, bộ Lao động thay đổi cách phân loại khi làm khảo sát thống kê thì con số mất việc sẽ lớn, tỷ lệ thát nghiệp tăng. Hoặc, đờ mờ, lúc đó dịch bênh qua rồi, thống kê lại sát tình hình thì con số lúc này ổn đẹp mẹ nó rồi.
Quan trọng là từ tháng 04/2020 họ biết cách thống kê có lỗi phân loại rồi, nhưng vẫn để vậy giữ cho tháng 05 số liệu đẹp. Tháng 06, hoạt động trở lại hết rồi nói gì nữa.
Số liệu là có thể làm bùa nha bà con. "Made in US" cũng không khác "Made in China" là mấy đâu.
 
đầu tuần vui hè: non-farm vừa rồi có "lỗi phân loại" khiến cho tỷ lệ thất nghiệp thấp hon thuc te.

The May jobs report had 'misclassification error' that made the unemployment rate look lower than it is.


Đang dịch, chút cập nhật nha!
chúng ta hay có câu "đó không phải là lỗi đó là tính năng "
 
Non-farm báo cáo tháng 5 của chính phủ Hoa Kỳ được công bố vào thứ Sáu, nó bao gồm một ghi chú ở phía dưới cho biết đã có một "lỗi" lớn cho thấy tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ cao hơn con số 13,3%.
Ghi chú này cho biết nếu "lỗi phân loại sai" này không xảy ra, "tỷ lệ thất nghiệp chung sẽ cao hơn khoảng 3 điểm phần trăm so với báo cáo", nghĩa là tỷ lệ thất nghiệp sẽ vào khoảng 16,3% trong tháng 5. Nhưng đó vẫn sẽ là một sự cải thiện từ tỷ lệ thất nghiệp khoảng 19,7% trong tháng 4, áp dụng cùng chuẩn phân loại tương tự.
Cục Thống kê Lao động, cơ quan đưa ra các báo cáo việc làm hàng tháng, cho biết họ đang làm việc để khắc phục vấn đề. "BLS và Cục điều tra dân số đang điều tra lý do tại sao lỗi phân loại sai lầm này tiếp tục xảy ra và đang thực hiện các bước bổ sung để giải quyết vấn đề này", một lưu ý ở cuối báo cáo của Cục Thống kê Lao động.
Một số người coi đây là dấu hiệu cho thấy Tt Donald Trump hoặc một trong các nhân viên của ông có thể đã sửa đổi dữ liệu để làm cho nó trông đẹp hơn, đặc biệt là vì hầu hết các nhà dự báo dự đoán tỷ lệ thất nghiệp sẽ ở mức gần 20% trong tháng 5, tăng từ 14,7% trong tháng 4 . Nhưng các nhà kinh tế và cựu lãnh đạo BLS từ khắp các các đảng phái đã bác bỏ mạnh mẽ ý tưởng đó.
Các nhà kinh tế nói rằng BLS đã cố gắng minh bạch nhất có thể về việc thu thập dữ liệu thời gian thực trong một đại dịch khó đến mức nào. BLS thừa nhận rằng một số người đáng lẽ phải được phân loại là "thất nghiệp tạm thời" trong thời gian ngừng hoạt động, thay vào đó lại bị phân loại sai là có việc làm nhưng "vắng mặt" trong công việc vì "những lý do khác".
Danh mục "lý do khác" thường được sử dụng cho những người đi nghỉ, phục vụ bồi thẩm đoàn hoặc nghỉ phép để chăm sóc trẻ em hoặc người thân. Đây thường là những tình huống mà người lao động quyết định nghỉ phép. Nhưng trong trường hợp đại dịch bất thường này, loại "lý do khác" đã được áp dụng cho một số người ở nhà và chờ đợi để được gọi lại.
Các nhà kinh tế cho biết, vấn đề lớn là khó thu thập dữ liệu thời gian thực trong đại dịch và trong khi tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao - có thể hơn 16% - dù sao đã giảm một chút so với tháng Tư.
=> đại loại là cả thế giới cười khinh khỉnh TQ, khi họ thay đổi các tính số ca bênh, tử vong do covid-19. Thì bây giờ Mỹ "tự giác" hơn phát hiện ra "lỗi phân loại" trong thống kê số liệu thất nghiệp làm nó sai khac thực tế. Và dĩ nhiên tháng sau hay vài tháng nữa, bộ Lao động thay đổi cách phân loại khi làm khảo sát thống kê thì con số mất việc sẽ lớn, tỷ lệ thát nghiệp tăng. Hoặc, đờ mờ, lúc đó dịch bênh qua rồi, thống kê lại sát tình hình thì con số lúc này ổn đẹp mẹ nó rồi.
Quan trọng là từ tháng 04/2020 họ biết cách thống kê có lỗi phân loại rồi, nhưng vẫn để vậy giữ cho tháng 05 số liệu đẹp. Tháng 06, hoạt động trở lại hết rồi nói gì nữa.
Số liệu là có thể làm bùa nha bà con. "Made in US" cũng không khác "Made in China" là mấy đâu.
Theo tôi thì chả có mịe j lạ, số má do chúng đưa ra, đưa thế đ nào chả dc :D
 
lần tới sẽ ra số siêu xấu hả cụ
không biết, lần tới chúng em sẽ cập nhật lại bảng khảo sát giúp cho thống kê số liệu sát thực tế hơn.

Ở trên bài dịch ghi rồi đó: lý do vắng mặt ở nơi làm việc, có một số lựa chọn va ô "lý do khác".
Trước dịch bênh "lý do khác" vắng mặt không đi làm là do người ta xài ngày phép, đi chăm bệnh, tham gia bồi thẩm đoàn, .. Nói chung là người lao động chọn nghỉ. Còn giờ trong dịch người lao động bị cho nghỉ, chờ cty kêu đi làm lại, tụi thống kê hướng dẫn người dân khoanh vô ô vắng mặt do "lý do khác", rồi tính là không phải mất việc mà là tạm vắng mặt chỗ làm.
Đờ mờ, cty kêu nghĩ chờ goi lại có khi nó đệ đơn phá sản luôn chứ gọi lại gì. Khi ra gói cứu trợ doanh nghiệp mấy ngàn tỷ, cty nào phục hồi 70% - 80% hoạt đông sx thì ngân hàng giải ngân gói cứu trọ cho vay hết. Tức là trong tháng 05, những ai đã tạm nghĩ thì được kêu lại đi làm hết rồi, chứ giờ vẫn tạm nghỉ thì xác định lo nộp cv kiếm chỗ khác đê. Thất nghiệp rồi đó mấy chú, mấy thím. Còn bộ Lao động thì không tính họ là thất nghiệp.
Chắc ra tỷ lê mất việc 13.3% bị XH lên án nên giờ lo giải trình "lỗi phân loại" làm số liệu sai khác thực tế.
 
Tôi buy GU, EU ko thành công, sell Vàng cũng ko đc, tức mình đánh ngược lại, ai ngờ trúng cmn đỉnh :V
GU

Vàng với EU ko có lệnh :p
SHORT GbpChf, EurChf moi phe. GbpUsd co thể lên 1.27 test phat, xong đội BUY buông tay, phe SELL mặc sức hành hạ. Giua tuan Powell noi mấy câu dollards toa sáng, Trump khuyấy động thương mại là người ta đô tiền lại vào dollards.
Con vàng cứ múc đại SL 1677, giúp bạn @g1nt4ma lên 1725 gỡ dớp "thanh lật".
 
Tôi buy GU, EU ko thành công, sell Vàng cũng ko đc, tức mình đánh ngược lại, ai ngờ trúng cmn đỉnh :V
GU
View attachment 151664

Vàng với EU ko có lệnh :p
hy vọng ảnh k lượn đỉnh :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
mà đệt bà trưởng lão liên âu hò hét cái kiểu méo j mà eu nó vẫn rùa rùa thế nhờ ...... lại chờ
hay mình canh lộn cặp nhờ
 
SHORT GbpChf, EurChf moi phe. GbpUsd co thể lên 1.27 test phat, xong đội BUY buông tay, phe SELL mặc sức hành hạ. Giua tuan Powell noi mấy câu dollards toa sáng, Trump khuyấy động thương mại là người ta đô tiền lại vào dollards.
Con vàng cứ múc đại SL 1677, giúp bạn @g1nt4ma lên 1725 gỡ dớp "thanh lật".
hy vọng ảnh k lượn đỉnh :rolleyes::rolleyes::rolleyes:
mà đệt bà trưởng lão liên âu hò hét cái kiểu méo j mà eu nó vẫn rùa rùa thế nhờ ...... lại chờ
hay mình canh lộn cặp nhờ
Vượt cmn đỉnh, lại hit entry :confused:
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên