View attachment 130424
Chia sẻ với các bác, hình ảnh copy từ email của CME Group (Sở GD Hàng hóa Chicago), mặc dù là ko trade vàng theo cái này, nhưng mà góc nhìn của em nó ntn.
Nó liên quan đến hai từ PHÒNG NGỪA RỦI RO và THANH KHOẢN.
1. PHÒNG NGỪA RỦI RO
Bên Mẽo/ và cả châu Âu nó có những cái rất hay ho là Hợp đồng giao sau, quyền chọn, hợp đồng tương lai hàng hóa (Futures) và chỉ số các kiểu, bọn tây long nó dùng cái này để hedge và phòng ngừa rủi ro rất là tốt, vì đa phần là có ngày đáo hạn trong tương lai, để tránh rủi ro giá cả và đầu cơ (Nói chung là PHÁI SINH), nên các biến động trên thị trường này là rất quan trọng với nền kinh tế và sức khỏe tài chính. Và tất cả cái mớ bong bong ấy nó là “giao sau” và “tương lai” nên thanh khoản sẽ thay đổi tùy vào khẩu vị rủi ro và giá cả thị trường.
VN mình thì các dự án tầm cỡ cả chục năm trở lại đây toàn đổ lỗi cho rủi ro tỷ giá ngoại tệ, vật liệu, nhân công, nói chung là quản lý điều tiết và phòng ngừa rủi ro của CQ quản lý NCC
.
2.THANH KHOẢN
Ae mình hay gd FX, vàng SPOT, nghĩa là giá thực hiện là giá giao ngay của thị trường, nhưng giả sử tư bản dồn hết vào những thứ…khó thanh khoản thì sao? Mà số vốn này lại cực kỳ lớn?
Khó thanh khoản ở đây là các Hợp đồng ở trên (quyền chọn, tương lai, giao sau) và trái phiếu, tín dụng. Như VN mình tăng trưởng các CTY trên TTCK thế nào ko biết nhưng cứ nhìn vào thị trường tín dụng và Bất động sản là thấy cái thanh khoản cực kỳ quan trọng đối với việc dự báo nền kinh tế
.
Khủng hoảng 2008 về BDS bên Mẽo cũng là thiếu thanh khoản các gói tín dụng và cho vay dưới chuẩn.
Vì em chắc có nhiễm mấy cái tư duy cao cmn học, nên trình bày ý tưởng và triết lí rối rắm ….các bác thông cảm
. Nhưng tóm gọn lại ý tưởng là THANH KHOẢN +PHÒNG NGỪA RỦI RO là cốt lõi.