cách học với chi phí rẻ nhất, có 2 cách:
1. Qua sách vở. Ng ta đi trước mấy chục năm và sống được với nghề đúc kết ra. Mình nên tin theo hướng đó và rèn luyện.
2. Lấy thất bại của người khác cảm nhận như that bại của bản thân. Như vậy học phí ng ta trả, còn mình được hoc ké miễn phí.
Cách 2 này có 1 ví dụ bản thân: trượt giá, bay quỹ dù đã tính trước SL dư dư rồi. Nếu ông "vui chơi núi sông" cảm nhận đuợc nỗi đau đó thì đã khg mất $14k lợi nhuận. Nên giờ ae cứ xem chính bản thân minh vì truot giá mà mất $14k loi nhuận và loại khỏi gói qui $100k mà đau xót đi, đừng để cho tới lúc mất tiền mình, mình mới xót thi chi phí cao lắm.
2. Đau nỗi đau của ng khác mà rút ra bài học cho mình.