Phó tướng của Warren Buffett qua đời

Phó tướng của Warren Buffett qua đời

Phó tướng của Warren Buffett qua đời

DuongHuy

Administrator
Thành viên BQT
28,674
154,086
Tỷ phú đầu tư Charlie Munger - người bạn và cộng sự lâu năm của Warren Buffett tại Berkshire Hathaway - vừa qua đời ở tuổi 99.

Công ty đầu tư Berkshire Hathaway hôm 28/11 thông báo Munger đã ra đi "yên bình" vào sáng cùng ngày, tại một bệnh viện ở California. Lý do qua đời không được tiết lộ.

Charlie Munger.jpg

Charlie Munger là cánh tay phải của Warren Buffett. Ảnh: Reuters

Charlie Munger sinh năm 1924 ở Omaha (Nebraska, Mỹ). Ông từng tham gia quân đội Mỹ trong Thế chiến II sau khi tốt nghiệp Đại học Michigan. Sau chiến tranh, Munger học Đại học Luật Harvard.

Munger gặp Warren Buffett năm 1959 tại Omaha và nhanh chóng trở thành bạn bè. Ông gia nhập Berkshire năm 1978 với vai trò Phó chủ tịch. Charlie là người cùng Buffett chủ trì Đại hội cổ đông của Berkshire hàng năm, trả lời câu hỏi của nhà đầu tư về hàng loạt vấn đề trên thế giới.

Ông nổi tiếng với những câu nói ngắn và ấn tượng, chọc cười những người hâm mộ Berkshire. Trong Đại hội Cổ đông Berkshire năm 2015, ông từng cho biết: "Nếu mọi người không sai lầm quá thường xuyên như thế, chúng tôi đã không giàu thế này".

"Berkshire Hathaway không thể có vị thế như hiện tại nếu không nhờ trí tuệ và khả năng truyền cảm hứng của Charlie", CEO Warren Buffett cho biết trong thông cáo hôm 28/11 của công ty.

Trên X, Mohamed El-Erian - cố vấn kinh tế của hãng bảo hiểm Allianz nhận xét: "Suốt nhiều thập kỷ, Munger đã cùng Buffett dẫn dắt một đế chế đầu tư giúp cải thiện cuộc sống của rất nhiều người. Họ đã cho thấy sức mạnh của sự hợp tác".

Nhà đầu tư kiêm chuyên gia kinh tế Whitney Tilson cũng nhận định trên CNN rằng ảnh hưởng của Munger "đã vượt xa khỏi thế giới đầu tư". "Mọi người tìm đến ông ấy vì nghĩ rằng sẽ học được nhiều cách kiếm tiền. Nhưng họ còn thu được nhiều hơn thế", ông nói.

Theo Forbes, Munger hiện sở hữu 2,7 tỷ USD. Vài tuần trước, tỷ phú vẫn còn bình luận về các thị trường toàn cầu.

Hồi đầu tháng, ông trả lời trên một kênh podcast rằng quyết định đầu tư hàng tỷ USD vào các công ty Nhật Bản của Buffett vài năm qua "là rất dễ dàng". Munger gọi đây là cơ hội đầu tư hiếm hoi để có khối tài sản ổn định, dòng tiền lớn và cực kỳ ít rủi ro.

 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Tạm biệt ngài, mới xem lại các clip của ông ngày hôm qua, sáng nay đọc tin thì ông đã ra đi rồi. :(
 
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên