An Soros
Active Member
- 187
- 373
Một sự thật về Questra holding, mà có lẽ đến một lúc nào đó các "nhà đầu tư" mới nhận ra, thì đã rất muộn màng.
Một hình ảnh thường thấy trên FB vào cuối tuần của các "nhà đầu tư" Questra đó là những tỷ suất lợi nhuận công bố 5%, 7% / tuần, và những xấp tiền EUR. Tính ra với tỷ suất lợi nhuận bình quân 5% / tuần, theo công thức lãi suất kép, tỷ suất lợi nhuận một năm sẽ là 1040% (Soros và Buffet trong 1 năm chỉ làm được tầm trên dưới 30%)
"Nhà đầu tư" thực sự chỉ có gửi tiền và "chỉ nằm để đếm tiền" thôi sao. Sao mà việc trở thành một nhà đầu tư lại trở nên đơn giản đến thế?
Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sự thực ở đây là gì?
Questra holding sẽ có 2 thành phần: Questra world và Questra invesment (Atlantic Global Asset Management). Nhưng chúng có thể hoàn toàn không liên quan gì đến nhau vì được thành lập ở 2 quốc gia khác nhau (đặc biệt ở những thiên đường trốn thuế)
Questra world: có nhiệm vụ huy động vốn với mức lợi suất hứa hẹn siêu khủng, Soros và Buffet cũng phải chào thua. Mô hình sẽ thành công khi thu hút được những người có địa vị, thu nhập cao trong xã hội, những con cá nhỏ sẽ bơi theo sau rất đông.
Questra invesment (Atlantic Global Asset Management): nhận tiền huy động, trả một phần hoa hồng cho Questra world (cũng rất khủng ~ tầm 30% số tiền huy động được), phần còn lại sẽ dùng để đầu tư. Lợi nhuận của các việc đầu tư này thuộc về cổ đông của Questra invesment ~ hoàn toàn không liên quan gì đến Questra world.
Questra world sẽ dùng tiền của người sau để trả cho người trước, cho đến khi nào thị trường bảo hòa, không còn có ai mới nạp tiền vào để chi trả cho những người cũ. Questra world sẽ tuyên bố phá sản. Và việc này sẽ chẳng liên quan gì đến tiền đầu tư ở Questra investment (Atlantic Global Asset Management) và cổ đông của họ.
Questra investment (Atlantic Global Asset Management): thực sự là 1 quỹ đầu tư. Họ đầu tư vào nhiều lĩnh vực: IPO, chứng khoán, ... và có cả Forex. Mình không biết thực sự hiệu quả đầu tư của họ ra sao vì mình không tìm thấy báo cáo kiểm toán của nó. Nhưng sự thật là cho dù có hiệu quả cao thì phần lợi nhuận này cũng không thuộc về nhà đầu tư Questra world.
Bản chất thực sự, bạn đang cho Questra world vay tín chấp và họ sẽ trả gốc và lãi hàng tuần cho bạn. Đơn giản vậy thôi. Thông thường, trong sự chào mời, sẽ có dẫn chứng ông này, bà kia có chức vụ, địa vị cao, tài sản lớn cũng đã đầu tư vào Questra rồi. Số tiền đầu tư của họ lên đến hàng chục tỷ, hàng tỷ đồng thì với cái gói nhỏ bé của mình chỉ vài chục, vài trăm triệu thì đáng gì. (Các bạn lưu ý: 1 triệu cũng là tiền mồ hôi, nước mắt, bạn không trân trọng nó thì ai sẽ làm việc đó?)
Dưới góc độ là 1 nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền tệ, mình thấy rằng: với mức lợi nhuận 5% / tuần thì sẽ có mức rủi ro là 5% mỗi tuần, vậy sẽ có tuần sẽ bị âm 5%, không thể dương mãi được. Đầu tư đòi hỏi tư duy, nhận thức, mức độ chịu đựng, ... rất nhiều thứ, chứ không thể đơn giản là "chỉ nằm và đếm tiền". Nếu chỉ đơn giản là "nằm và đếm tiền" thì sẽ đến một lúc nào đó là chuyển thành "chỉ nằm và mất tiền"
Hãy cẩn trọng với tiền của mình, tiền của người thân, tiền của những người xung quanh, những đồng tiền mồ hôi nước mắt.
Chân thành cảm ơn!
~An Soros,
Một hình ảnh thường thấy trên FB vào cuối tuần của các "nhà đầu tư" Questra đó là những tỷ suất lợi nhuận công bố 5%, 7% / tuần, và những xấp tiền EUR. Tính ra với tỷ suất lợi nhuận bình quân 5% / tuần, theo công thức lãi suất kép, tỷ suất lợi nhuận một năm sẽ là 1040% (Soros và Buffet trong 1 năm chỉ làm được tầm trên dưới 30%)
"Nhà đầu tư" thực sự chỉ có gửi tiền và "chỉ nằm để đếm tiền" thôi sao. Sao mà việc trở thành một nhà đầu tư lại trở nên đơn giản đến thế?
Chúng ta sẽ đi tìm hiểu sự thực ở đây là gì?
Questra holding sẽ có 2 thành phần: Questra world và Questra invesment (Atlantic Global Asset Management). Nhưng chúng có thể hoàn toàn không liên quan gì đến nhau vì được thành lập ở 2 quốc gia khác nhau (đặc biệt ở những thiên đường trốn thuế)
Questra world: có nhiệm vụ huy động vốn với mức lợi suất hứa hẹn siêu khủng, Soros và Buffet cũng phải chào thua. Mô hình sẽ thành công khi thu hút được những người có địa vị, thu nhập cao trong xã hội, những con cá nhỏ sẽ bơi theo sau rất đông.
Questra invesment (Atlantic Global Asset Management): nhận tiền huy động, trả một phần hoa hồng cho Questra world (cũng rất khủng ~ tầm 30% số tiền huy động được), phần còn lại sẽ dùng để đầu tư. Lợi nhuận của các việc đầu tư này thuộc về cổ đông của Questra invesment ~ hoàn toàn không liên quan gì đến Questra world.
Questra world sẽ dùng tiền của người sau để trả cho người trước, cho đến khi nào thị trường bảo hòa, không còn có ai mới nạp tiền vào để chi trả cho những người cũ. Questra world sẽ tuyên bố phá sản. Và việc này sẽ chẳng liên quan gì đến tiền đầu tư ở Questra investment (Atlantic Global Asset Management) và cổ đông của họ.
Questra investment (Atlantic Global Asset Management): thực sự là 1 quỹ đầu tư. Họ đầu tư vào nhiều lĩnh vực: IPO, chứng khoán, ... và có cả Forex. Mình không biết thực sự hiệu quả đầu tư của họ ra sao vì mình không tìm thấy báo cáo kiểm toán của nó. Nhưng sự thật là cho dù có hiệu quả cao thì phần lợi nhuận này cũng không thuộc về nhà đầu tư Questra world.
Bản chất thực sự, bạn đang cho Questra world vay tín chấp và họ sẽ trả gốc và lãi hàng tuần cho bạn. Đơn giản vậy thôi. Thông thường, trong sự chào mời, sẽ có dẫn chứng ông này, bà kia có chức vụ, địa vị cao, tài sản lớn cũng đã đầu tư vào Questra rồi. Số tiền đầu tư của họ lên đến hàng chục tỷ, hàng tỷ đồng thì với cái gói nhỏ bé của mình chỉ vài chục, vài trăm triệu thì đáng gì. (Các bạn lưu ý: 1 triệu cũng là tiền mồ hôi, nước mắt, bạn không trân trọng nó thì ai sẽ làm việc đó?)
Dưới góc độ là 1 nhà đầu tư trong lĩnh vực tiền tệ, mình thấy rằng: với mức lợi nhuận 5% / tuần thì sẽ có mức rủi ro là 5% mỗi tuần, vậy sẽ có tuần sẽ bị âm 5%, không thể dương mãi được. Đầu tư đòi hỏi tư duy, nhận thức, mức độ chịu đựng, ... rất nhiều thứ, chứ không thể đơn giản là "chỉ nằm và đếm tiền". Nếu chỉ đơn giản là "nằm và đếm tiền" thì sẽ đến một lúc nào đó là chuyển thành "chỉ nằm và mất tiền"
Hãy cẩn trọng với tiền của mình, tiền của người thân, tiền của những người xung quanh, những đồng tiền mồ hôi nước mắt.
Chân thành cảm ơn!
~An Soros,
Giới thiệu sách Trading hay
Giao Dịch Với Phân Tích Liên Thị Trường
Quyển sách cung cấp cách thức giao dịch như các tổ chức tài chính chuyên nghiệp, thông qua việc khám phá bức tranh chung, những tác động trong sự kết nối tổng thể thị trường
Bài viết liên quan