Số học sinh Mỹ tham gia thị trường chứng khoán tăng vọt, chuyên gia khẳng định đầu tư càng sớm càng có lợi!

Số học sinh Mỹ tham gia thị trường chứng khoán tăng vọt, chuyên gia khẳng định đầu tư càng sớm càng có lợi!

Số học sinh Mỹ tham gia thị trường chứng khoán tăng vọt, chuyên gia khẳng định đầu tư càng sớm càng có lợi!

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,557
34,877
Đôi khi những nhà đầu tư trẻ tuổi còn được cha mẹ họ hỏi lời khuyên về cổ phiếu.

Tài không đợi tuổi


Sophia Castiblanco, nữ sinh 17 tuổi sống ở Chicago, đã mua được một chiếc Tesla. Không những thế, cô còn sở hữu cổ phiếu của công ty này.

Ba năm trước, Sophia bắt đầu kiếm được tiền với tư cách là người sáng tạo nội dung trên mạng xã hội. Cha mẹ khuyến khích cô dùng một phần tiền để đầu tư chứng khoán thay vì bỏ hết vào tài khoản tiết kiệm.

Giờ cô đã có vài nghìn USD đầu tư trong các tài khoản được bố mẹ lập tại ba công ty chứng khoán Charles Schwab, Edward Jones và Robinhood.

Năm ngoái, cô tiết kiệm đủ tiền để mua một chiếc Tesla Model 3 có giá khởi điểm 40.000 USD thông qua kế hoạch thanh toán chung với cha mẹ. Trên TikTok, Instagram và YouTube, cô làm video dạy hàng nghìn người về các kiến thức đầu tư cơ bản.

Screen Shot 2024-03-05 at 11.12.16.png
Rachael Kim và Kaida Benes đầu tư khi còn ngồi trên ghế nhà trường. (Ảnh: WSJ).



Sophia chia sẻ: “Tôi chấp nhận rủi ro. Trong chuyện đầu tư, tuổi tác không phải điều kiện để bắt đầu”.

Sophia là một trong rất nhiều thiếu niên Mỹ đang tham gia vào thị trường chứng khoán. Bọn trẻ thường không thể mở tài khoản chứng khoán của riêng mình cho đến khi 18 tuổi, nhưng người lớn có thể thiết lập tài khoản giám hộ (custodial account) cho trẻ vị thành niên. Những tài khoản này sẽ được chuyển lại cho con cái họ khi chúng đủ tuổi hợp pháp, theo tờ Wall Street Journal (WSJ).

Số tài khoản giám hộ tại Charles Schwab nhảy vọt từ 120.000 vào năm 2019 lên hơn 300.00 vào năm 2023, một phần nhờ việc hãng này mua lại TD Ameritrade. Các công ty khác như Vanguard, Fidelity và E*Trade của Morgan Stanley cũng báo cáo lượng tài khoản giám hộ tăng vọt.

Một số thiếu niên nhờ bố mẹ mở tài khoản và chia sẻ thông tin đăng nhập cho mình tại các công ty chứng khoán không cung cấp tài khoản giám hộ, ví dụ như Robinhood.

Screen Shot 2024-03-05 at 11.12.31.png

Khảo sát gần đây của Fidelity ước tính khoảng 1/4 thiếu niên Mỹ đã bắt đầu đầu tư, dựa trên câu trả lời của 2.081 trẻ em trong độ tuổi 13 - 17. Bà Kelly Lannan, Phó Giám đốc cấp cao tại Fidelity, cho biết nhiều thiếu niên mở tài khoản trong kỳ nghỉ lễ dài ngày vào mùa đông.

Ông James Martielli, Giám đốc dịch vụ đầu tư và giao dịch của Vanguard, cho biết: “Ngày càng nhiều người hiểu rằng đầu tư càng sớm càng có lợi”. Ông Martielli đã mở tài khoản giám hộ cho ba người con của mình từ khi chúng mới chập chững biết đi.

Lợi thế lớn nhất của đầu tư từ nhỏ là thời gian. Nếu cha mẹ bỏ 10 USD mỗi tuần vào tài khoản chứng khoán của con từ lúc nó mới sinh thì đứa trẻ sẽ có khoảng 20.000 USD khi 18 tuổi, trong kịch bản tỷ suất sinh lời hàng năm là 8%, theo ứng dụng đầu tư Stash.

Nếu tiền được để nguyên trong tài khoản cho đến khi nhà đầu tư 70 tuổi, thì 20.000 USD đó sẽ biến thành hơn 1.000.000 USD - với giá định tỷ suất sinh lời hàng năm là 8%.




Bài học rút ra


Mahanth Komuravelli (16 tuổi) có danh mục đầu tư chứng khoán trị giá 7.000 USD. Chiếm tỷ trọng lớn trong đó là cổ phiếu các công ty công nghệ lớn như Amazon và AMD. Cậu và bố thường xuyên trao đổi ý tưởng đầu tư. Mahanth cho biết: “Đôi khi bố còn hỏi lời khuyên của em”.

Screen Shot 2024-03-05 at 11.18.14.png
Kaida Benes ngồi cùng em trai (ảnh trái). Mahanth Komuravelli ngồi tại góc học tập. (Ảnh: WSJ).

Kaida Benes, một học sinh 13 tuổi sống ở ngoại ô Minneapolis, đã dùng tiền tiêu vặt được cho khi làm việc nhà để đầu tư. Tài khoản chứng khoán của em hiện có khoảng 1.000 USD.

Kaida cũng bị thu hút bởi những công ty lớn và mua cổ phiếu công nghệ như Apple, Alphabet hay các công ty streaming như Disney và Netflix. Đôi khi Kaida thấy lo lắng vì nguy cơ thua lỗ, nhưng cô đã học được rằng việc giá cổ phiếu lên xuống là bình thường.

Khoảng 2/3 nhà đầu tư thế hệ Gen Z cho biết họ bắt đầu học về đầu tư ở trường cấp hai hoặc cấp ba. Một số được giới thiệu về chứng khoán bởi người thân gia đình hoặc giáo viên, số khác tìm hiểu qua mạng xã hội.

Felix Peng, một học sinh 17 tuổi ở khu vực Los Angeles, cho biết cậu đã học được rất nhiều từ YouTube và Instagram. Nhưng một số ngôi sao mạng xã hội lại quảng cáo các chiến lược giao dịch rủi ro giống cờ bạc. Một số người khác thì cố gắng bán các khóa học đắt tiền hứa hẹn giúp nhà đầu tư lãi đậm.

Screen Shot 2024-03-05 at 11.12.42.png
Felix Peng hiểu rằng cậu không nên cố mua đáy bán đỉnh. (Ảnh: WSJ).



Nhưng Felix tin rằng việc học hỏi từ sai lầm từ khi còn trẻ là điều quan trọng vì khi đó nhà đầu tư có ít tiền để mất hơn. Felix từng mua Teladoc ở mức đỉnh rồi chứng kiến giá cổ phiếu y tế này lao dốc. Từ đó cậu hiểu ra việc cố mua đáy bán đỉnh là rất khó. Cậu có khoảng 1.000 USD trong tài khoản giám hộ mở tại Stockpile.

Felix kết luận: “Đó là bài học tuyệt vời và tôi rất mừng vì đã học được".

Rachael Kim, một học sinh 17 tuổi ở bang California, mua cổ phiếu AMC thời cổ phiếu meme bùng nổ và lãi 300%. Có lúc cô cảm thấy mình "bị nghiện" cảm giác hồi hộp khi chơi chứng khoán nhưng đã nhận ra rằng việc tiếp tục kiếm lời lớn như vậy là rất khó.

Rachael cũng có ý kiến giống như Felix: "Bài học lớn nhất là nên đầu tư từ sớm".

Nguồn: Vietnambiz
 

Giới thiệu sách Trading hay
Bộ sách Giao Dịch Thực Chiến của Trader Chuyên Nghiệp

Bộ sách tổng hợp những phương pháp giao dịch hiệu quả cao của những Trader chuyên nghiệp
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên