Tác giả cuốn “Cha giàu, cha nghèo” dự đoán Bitcoin có thể lên tới 135.000 USD

Tác giả cuốn “Cha giàu, cha nghèo” dự đoán Bitcoin có thể lên tới 135.000 USD

Tác giả cuốn “Cha giàu, cha nghèo” dự đoán Bitcoin có thể lên tới 135.000 USD

TraderViet Crypto

Editor
Trial mod
3,513
9,123
Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách kinh tế lừng danh “cha giàu, cha nghèo” dự đoán Bitcoin, đồng tiền số giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới, có thể đạt tới giá 135.000 USD/coin, củng cố sự ủng hộ của ông này với tiền số.

Trong vài tháng qua, Robert Kiyosaki liên tiếp đưa ra những nhận xét lạc quan về Bitcoin. Trong những dòng thông điệp gần đây trên X, trước đây là Twitter, ông Kiyosaki đoán răng Bitcoin có thể đạt tới 135.000 USD/coin.

Để củng cố cho lập luận của mình, ông Kiyosaki nói rằng giá vàng đang tăng mạnh và có thể vượt qua mốc 2.100 USD/ounce. Sau khi vượt qua được mốc này, giá vàng có thể tăng hơn nữa. Với mức giá mà mình tin tưởng, Kiyosaki tin rằng các nhà đầu tư “sẽ hối hận” khi không mua vàng. Thậm chí, tác giả cuốn sách lừng danh còn nói rằng vàng có thể tăng tới 3.700 USD.

Về Bitcoin, đồng tiền mới đây đã vượt 30.000 USD/coin trường khi về còn 29.500 USD/coin ở thời điểm hiện tại, Kiyosaki dành triển vọng lớn. Ông này tin rằng giá Bitcoin có thể tăng tới 135.000 USD/coin.

upload_2023-10-23_11-15-13.png




Tác giả cuốn sách nổi tiếng về cách dạy làm giàu này luôn dành cho Bitcoin niềm tin lớn và thường xuyên đưa ra những mức giá “trên trời” với đồng tiền số giá trị vốn hóa lớn nhất.

Không chỉ nổi tiếng với cuốn sách dạy làm giàu được nhiều người trên thế giới đón nhận, Robert Kiyosaki còn được biết tới với vụ phá sản đình đám năm 2012. Theo đó, công ty của người đàn ông dạy làm giàu này đã đệ đơn bin bảo hộ phá sản khi không thể trả 24 triệu USD cho đối tác trong vụ kiện do Learning Annex đưa ra.

Theo tài liệu vụ kiện, Learning Annex là một trong những công ty đầu tiên nâng đỡ Kiyosaki khi ông này còn trắng tay. Công ty chịu trách nhiệm sắp xếp các buổi diễn thuyết cũng như dẫn bước cho thành công vang dội của doanh nhân này.

Tuy nhiên theo những tài liệu của tòa mà New York Post có được, Kiyosaki sau khi xuất bản cuốn “Cha giàu, cha nghèo” đầu tiên năm 1994, đã không thanh toán đầy đủ tiền như đã thỏa thuận với Learning Annex.

Dẫu vậy, vụ việc được cho là không gây ảnh hưởng tới tài sản của Kiyosaki. Ngược lại, danh tiếng của Kiyosaki bị tổn hại mạnh mẽ trong vụ việc, nhất là khi ông này chuyên dạy làm giàu.



Nguồn: CafeF​
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên