Tin nóng tài chính đầu ngày 10/07 - Bà Janet Yellen cho biết Mỹ không muốn tìm "lợi thế kinh tế" chống lại Trung Quốc

Tin nóng tài chính đầu ngày 10/07 - Bà Janet Yellen cho biết Mỹ không muốn tìm "lợi thế kinh tế" chống lại Trung Quốc

Tin nóng tài chính đầu ngày 10/07 - Bà Janet Yellen cho biết Mỹ không muốn tìm "lợi thế kinh tế" chống lại Trung Quốc

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,294
32,447
Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Cuộc nói chuyện quan trọng


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-10-07-TraderViet1.jpg

Hôm Chủ nhật tại Bắc Kinh, Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cho biết chuyến thăm Trung Quốc của bà sẽ giúp xây dựng một kênh liên lạc “kiên cường và hiệu quả” giữa các quốc gia. Những xích mích giữa Washington và Bắc Kinh gần đây đã trở thành một cuộc chiến thương mại ăn miếng trả miếng với việc cả hai bên đều hạn chế xuất khẩu những công nghệ tiên tiến quan trọng. Trong suốt 10 giờ họp, bà Yellen đã tìm cách thuyết phục nhóm kinh tế mới thành lập của Trung Quốc rằng Hoa Kỳ không muốn tìm kiếm “lợi thế kinh tế” chống lại nước này, bà nói. Trong khi đó, chuyến thăm đã làm sáng tỏ mọi nghi ngờ rằng ông Pan Gongsheng hiện đang nắm quyền điều hành ngân hàng trung ương của đất nước.


Phục hồi du lịch


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-10-07-TraderViet2.jpg

Du khách Trung Quốc đang ở nhà trong bối cảnh kinh tế phục hồi chậm hơn dự kiến khiến người dân ngần ngại chi tiền ra nước ngoài. Điều đó khiến các quốc gia Đông Nam Á có một lượng khách du lịch khác xa với cơn lũ mà họ mong đợi. Với lượng khách Trung Quốc đến năm quốc gia Đông Nam Á dao động từ 14% đến 39% trong tháng 5 so với con số của năm 2019, theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, sự phục hồi kinh tế của khu vực trong năm nay có thể sẽ im ắng.

Đàm phán thương mại


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-10-07-TraderViet3.jpg

Bộ trưởng Thương mại Úc Don Farrell đang tới Brussels để đàm phán với các đối tác Liên minh Châu Âu trong nỗ lực ký kết thỏa thuận thương mại tự do của họ. Farrell trước đây cho biết EU đã không đưa ra các điều khoản thỏa đáng cho thỏa thuận. Theo dữ liệu từ IMF, EU là đối tác thương mại lớn thứ tư của Úc vào năm 2022, chiếm 61,6 tỷ USD, tương đương 8,4% tổng thương mại. Trong khi đó, EU đã ký một hiệp định thương mại tự do với New Zealand, nhằm mục đích tăng xuất khẩu ở đó thêm 4,5 tỷ euro (5 tỷ USD) mỗi năm và là thỏa thuận đầu tiên cũng bao gồm các mục tiêu bền vững.


Chứng khoán diễn biến trái chiều


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-10-07-TraderViet4.jpg

Triển vọng giao dịch chứng khoán châu Á vào thứ Hai là trái ngược nhau, với hợp đồng tương lai chứng khoán chỉ ra khả năng mở cửa mạnh hơn ở Úc và Hồng Kông, và có khả năng mở cửa yếu hơn ở Nhật Bản. Các loại tiền tệ chính cũng diễn biến trái chiều, với đồng yên ổn định so với đồng đô la sau khi tăng mạnh nhất kể từ tháng 3 vào thứ Sáu; đồng euro ít thay đổi.

Ant mua lại cổ phần


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-10-07-TraderViet5.jpg

Tập đoàn Alibaba đang xem xét bán cổ phần cho Ant Group, một phần trong kế hoạch mua lại công ty công nghệ tài chính sau khi các cơ quan quản lý tài chính kết thúc cuộc điều tra kéo dài gần ba năm đối với công ty công nghệ tài chính này. Vào thứ Bảy, Ant đã đề xuất mua lại tới 7,6% cổ phần trong nỗ lực tạo cơ hội cắt giảm cổ phần cho các nhà đầu tư bị vướng vào cuộc đàn áp quy định kéo dài nhiều năm. Cuộc xung đột kéo dài ba năm của Jack Ma với chính phủ Trung Quốc đã khiến Ant và Alibaba phải trả khoảng 850 tỷ USD.

Nguồn: bloomberg

----------------------

Sau đây là một số tin tức cần chú ý trên thị trường tiền tệ ngày 10/07:

  • Biên chế phi nông nghiệp tháng 6 của Hoa Kỳ: +209K so với +225K dự kiến
  • Canada thay đổi việc làm tháng 6: 59,9K so với 20,0K dự kiến
  • Du lịch hàng không phục hồi: Hành khách ở mức 69,1% so với mức trước đại dịch
  • Timiraos: Báo cáo việc làm tháng 6 giúp Fed đi đúng hướng để tăng lãi suất vào tháng 7
  • Sản xuất công nghiệp của Đức suy yếu

Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi!

***​

Anh em tham khảo CLIP ĐIỂM NÓNG FOREX TUẦN ở dưới đây nhé!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)

Bài viết được tài trợ bởi XM - công ty Fintech được cấp phép và kiểm soát, với 13 năm kinh nghiệm. Xem chi tiết tại đây.
[TBODY] [/TBODY]
 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
Chỉnh sửa lần cuối:
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên