Tin nóng tài chính đầu ngày 22/03 - Ông Powell sẵn sàng tăng 0.5% lãi suất vào tháng 5 nếu cần thiết!

Tin nóng tài chính đầu ngày 22/03 - Ông Powell sẵn sàng tăng 0.5% lãi suất vào tháng 5 nếu cần thiết!

Tin nóng tài chính đầu ngày 22/03 - Ông Powell sẵn sàng tăng 0.5% lãi suất vào tháng 5 nếu cần thiết!

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,294
32,447
Dưới đây là một số tin tức cập nhật mới nhất trong thị trường mà mọi Trader không nên bỏ qua vào hôm nay...

Bí ẩn vụ tai nạn


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-22-03-TraderViet1.jpeg


Sự cố đột ngột của chuyến bay MU5735 của hãng China Eastern, gặp nạn giết chết toàn bộ 132 người trên máy bay, đã khiến các chuyên gia về tai nạn bối rối khi các nhà chức trách nỗ lực tìm kiếm những phút cuối cùng của chiếc máy bay. Theo dữ liệu theo dõi do Flightradar24 ghi lại, máy bay đang hướng đến Quảng Châu ở độ cao hành trình thì bất ngờ lao xuống vực sâu 26.000 feet trong khoảng 1 phút 35 giây. China Eastern cho biết họ sẽ hạ cánh tất cả các máy bay phản lực Boeing 737-800 của mình vào thứ Ba.

Cảnh báo tấn công


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-22-03-TraderViet2.jpeg


Tổng thống Joe Biden cảnh báo rằng Nga đang cân nhắc một cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ, khi quân đội nước này đang gặp khó khăn ở Ukraine. Chính quyền có "thông tin tình báo rằng chính phủ Nga đang khám phá các lựa chọn cho các cuộc tấn công mạng tiềm ẩn", ông nói và nói thêm rằng khu vực tư nhân nên "tăng cường khả năng phòng thủ mạng ngay lập tức." Trong khi đó, trước sự kháng cự quyết liệt của Ukraine ở những nơi khác, Nga đang tái tập trung chiến dịch quân sự ở phía đông - trên hết là vào thành phố cảng Mariupol. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy đã từ chối yêu cầu hạ vũ khí và rời khỏi thành phố từ Nga. Ông cũng cho biết Ukraine sẽ cần tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về các điều khoản của bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào với Nga.

Tăng lãi suất nhiều hơn?


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-22-03-TraderViet3.jpeg


Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết ngân hàng trung ương sẵn sàng tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm vào cuộc họp tiếp theo nếu cần, triển khai một giọng điệu quyết liệt hơn để kiềm chế lạm phát so với cách ông đã sử dụng chỉ vài ngày trước đó. Các nhà hoạch định chính sách đã tăng lãi suất cho vay chuẩn lên 0.25% tại cuộc họp của họ vào tuần trước - chấm dứt hai năm chi phí đi vay gần như bằng không. Ông Powell chỉ ra rằng các đợt tăng 0.5% có thể được thảo luận vào lần họp tiếp theo của Fed vào tháng 5 và trong các phiên tiếp theo.

Chịu áp lực


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-22-03-TraderViet4.png


Trái phiếu đang chịu áp lực sau khi giọng điệu diều hâu của ông Powell gây ra sự trượt giá trong Trái phiếu Kho bạc. Khoảng gap giữa lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 5 năm và 30 năm là hẹp nhất kể từ năm 2007, báo hiệu sự suy thoái kinh tế khi Fed tăng chi phí đi vay. Thị trường giao sau cho thấy khởi đầu ổn định tại Úc, Nhật Bản và Hồng Kông. Dầu đã kéo dài một đợt tăng giá, với cuộc chiến của Nga ở Ukraine gần chạm mốc một tháng và chưa có hồi kết.

Dự trữ tiền mặt của Trung Quốc


Tin-nong-tai-chinh-dau-ngay-22-03-TraderViet5.jpg


Chính phủ Trung Quốc đã dự trữ một lượng tiền mặt kỷ lục trong hai tháng đầu năm thay vì chi tiêu chúng, bất chấp nhiều cam kết của các quan chức hàng đầu về việc tăng tốc kích thích tài khóa để thúc đẩy nền kinh tế. Các số liệu cho thấy chính phủ đang chi tiêu ít hơn nhiều so với thu nhập mà họ nhận được từ các nguồn như bán trái phiếu địa phương và doanh thu thuế, trái ngược với thông điệp kích thích "dần" từ các nhà lãnh đạo cấp cao để thúc đẩy nền kinh tế đang suy thoái. Tuy nhiên, việc tích lũy tiền tiết kiệm đồng nghĩa với việc các nhà chức trách sẽ có rất nhiều nguồn tài chính để triển khai khi thực sự cần đẩy mạnh chi tiêu.

Nguồn: bloomberg

----------------------

Sau đây là một số tin tức cần chú ý trên thị trường tiền tệ ngày 22/03:

  • Fed's Powell: Nếu cần thiết tăng lãi suất vượt mức 0.25%, chúng tôi sẵn sàng
  • Powell Q&A: Thị trường lao động hiện tại “chặt chẽ và nóng” hơn nhiều so với thời kỳ trước đại dịch
  • FED’s Bostic dự kiến sẽ có sáu lần tăng lãi suất trong năm nay, hai lần nữa trong năm tới; Lạm phát ở mức 4.1% vào cuối năm với tăng trưởng GDP ở mức 2.8%
  • Zelensky: Bất kỳ thỏa hiệp nào với Nga sẽ cần được đưa ra trưng cầu dân ý
  • Nagel của ECB: Rủi ro chính sách thắt chặt quá muộn đã tăng lên
  • Sự ủng hộ đối với lệnh cấm của EU đối với việc mua dầu của Nga đang tăng
https://traderviet.org/t/63785/

Trên đây là những tin tức đáng chú ý mà các trader cần nắm trước khi bắt đầu ngày giao dịch mới. Huệ chúc các anh chị em sẽ có một ngày giao dịch thật thành công và nhiều thuận lợi!

***

Anh em tham khảo CLIP ĐIỂM NÓNG FOREX TUẦN ở dưới đây nhé!

Đừng quên THẢ TIM, SHARE VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối:
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên