quocanh122
Active Member
- 79
- 24
(Theo Reuters) – Vào ngày thứ 5 tuần này, tập đoàn Toshiba (6502.T) cho biết giới cầm quyền tại Trung Quốc đã cho phép công ty này bán mảng kinh doanh chip điện tử với trị giá lên đến 18 tỷ đô la Mỹ cho một liên danh đứng đầu bởi một công ty tư nhân của Mỹ, quỹ đầu tư vốn Bain, kết thúc các câu chuyện truyền kỳ kéo dài hàng năm trời xung quanh món tài sản giá trị nhất của công ty này. Cân nhắc về việc chống độc quyền vẫn luôn là một rào cản cuối cùng và lớn nhất để đưa đến thành công cho thương vụ mua bán của Toshiba Memory, được xem là nhà sản xuất chip nhớ đứng thứ 2 thế giới. Vào năm ngoái, Liên danh Bain đã thắng trong một chiến dài và gây nhiều tranh cãi cho thương vụ này, khi Toshiba quyết định bán lại mảng kinh doanh chip nhớ để bù đắp lại hàng tỷ đô la thua lỗ cho nhà máy hạt nhân Westinghouse hiện đang đưa công ty này vào tình trạng khủng hoảng. Bất cứ sự thông qua nào liên quan cũng nằm trong quãng thời gian căng thẳng về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, gây ra lo sợ rằng Bắc Kinh sẽ trì hoãn việc cân nhắc về thương vụ mua bán chip điện tử lớn mang tính toàn cầu. Chính trị gia thân cận của chủ tịch Trung Quốc Tập Cân Bình, Lưu Hạc hiện đang ở Washington để thảo luận về vấn đề thương mại nóng bỏng này. “Chúng tôi đã nhận được tất cả các phê duyệt về việc chống độc quyền và hiện tại chúng tôi trông đợi kết thúc thương vụ đầu tư này”, Quỹ Bain cho biết trong một thông báo vào ngày thứ 5. “Liên danh đứng đầu bởi Quỹ Bain đã cam kết đem lại các khoản đầu tư trọng yếu nhằm phát triển công nghệ bán dẫn”. Toshiba cho biết trong một thông cáo ngắn gọn rằng họ mong muốn việc mua bán sẽ kết thúc vào khoảng 1/6. Người đại diện của Cục quản lý thị trường của Trung Quốc cho biết ông ta không được thông báo về vấn đề này và từ chối bình luận thêm. Người đại diện từ phía Bain đã không lập tức đáp lại thông tin này. Quá trình cân nhắc kéo dài đã tiếp thêm căn cứ cho những dự đoán xung quanh việc Toshiba sẽ từ bỏ việc mua bán và theo đuổi một kế hoạch thay thế khác như sẽ đưa mảng kinh doanh này niêm yết lần đầu lên sàn chứng khoán. Việc thông qua cho dự án Bain vì vậy đã đưa lại niềm tin cho các nhà đầu tư rằng Trung Quốc sẽ bật đèn xanh để Qualcomm (QCOM.O) mua lại đối thủ cạnh tranh sản xuất chất bán dẫn NXP (NXPI.O) với giá 44 tỷ đô la Mỹ. Một nguồn thông tin liên quan đã tiết lộ với Reuters vào ngày thứ ba rằng vẫn chưa có một cuộc đột phá cụ thể nào có liên quan đang diễn ra ở Trung Quốc. Liên danh Bain bao gồm nhà sản xuất chip Hàn Quốc SK Hynix (000660.KS), Tập đoàn Apple (AAPL.O), Tập đoàn Dell, Tập đoàn công nghệ Seagate (STX. O), và Tập đoàn công nghệ Kingston. Thương vụ này sẽ cho phép Toshiba tái đầu tư vào mảng kinh doanh này cùng với Hoya Corp (7741.T),nhà sản xuất một phần thiết bị chip. Chính phủ Nhật hy vọng rằng các nhà máy của họ sẽ chiếm nhiều hơn 50 phần trăm thị phần sản xuất kinh doanh. Nếu việc mua bán không được thông qua, Toshiba vẫn còn lựa chọn chấm dứt. Hiện tại công ty này không còn nằm trong tình trạng khủng hoảng tiền mặt sau khi đã phát hành một lượng cổ phiếu mới trị giá 5.4 tỷ đô la thu hút một lượng lớn các nhà đầu tư nước ngoài vào cuối năm ngoái. Được biết một số nhà đầu tư đã chống lại việc mua bán này, cho rằng của mảng kinh doanh này đang bị bán lỗ. |
Nguồn: https://www.investo.vn/blogs/tin-tuc/lien-doanh-bain-mua-chip-dien-tu-cua-toshiba-tri-gia-18-ty-usd
Giới thiệu sách Trading hay
Mô Hình Biểu Đồ - Phương Pháp Hiệu Quả Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận
Được xem là cẩm nang về mô hình biểu đồ của các nhà đầu tư, giao dich tài chính toàn cầu và là kiến thức bắt buộc phải nắm về Phân Tích Kỹ Thuật
Bài viết liên quan