Warren Buffett kiếm được 1.000.000 đô la đầu tiên như thế nào?

Warren Buffett kiếm được 1.000.000 đô la đầu tiên như thế nào?

Warren Buffett kiếm được 1.000.000 đô la đầu tiên như thế nào?

Le Hue Truong

Editor
Trial mod
7,294
32,447
Ngay từ khi còn nhỏ, huyền thoại đầu tư Warren Buffett đã rất quan tâm đến việc tự tạo ra các doanh nghiệp và các khoản đầu tư của riêng mình. Năm bảy tuổi, trong một lần đến thư viện công cộng của địa phương, ông đã tìm đọc cuốn One Thousand Ways to Make $1000 (Một nghìn cách để kiếm $1000). Cuốn sách này khiến ông bắt đầu nghĩ về những cách kiếm tiền khác nhau khi còn bé, nó giống như một trò chơi và ông ấy yêu thích nó.

Các công việc kinh doanh thời thơ ấu của ông bao gồm bán kẹo cao su, thu thập các chai Coca-Cola bằng thủy tinh để đổi lấy tiền, cùng với việc bán tạp chí hàng tuần tận nơi. Buffett cũng làm việc bán thời gian trong cửa hàng tạp hóa của ông mình.

Warren-Buffett-kiem-duoc-1.000.000-USD-dau-tien-nhu-the-nao-TraderViet1.png

Trong thời gian học trung học, Warren Buffett đã đi giao báo, bán những quả bóng golf mà ông tìm được từ một sân golf địa phương, bán tem, và rửa xe ô tô. Ông và một người bạn đã thành lập một trong những "quan hệ đối tác kinh doanh" đầu tiên của mình và chi 25 USD để mua một chiếc máy bắn bi đã qua sử dụng mà họ đặt trong một tiệm cắt tóc ở địa phương. Họ thích dòng tiền từ việc kinh doanh máy bắn bi đến nỗi ông đã mua thêm một vài chiếc để mở thêm ba tiệm cắt tóc. Công việc kinh doanh máy bắn bi của ông sau đó đã được bán trong vòng chưa đầy một năm với giá 1.200 USD.

Sau khi được cố vấn bởi Benjamin Graham, ông đã thành lập công ty đầu tư chuyên nghiệp đầu tiên của mình là Buffett Partnership, Ltd vào năm 1956 khi mới 26 tuổi.

Năm 1961, sau khi quan hệ đối tác có trị giá hàng triệu USD, Buffett đã đầu tư 1 triệu USD đầu tiên vào một công ty sản xuất cối xay gió.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/67483/

Warren Buffett kiếm được một triệu đô đầu tiên ở độ tuổi nào?


Đến tháng 1 năm 1962, Buffett Partnership có giá trị hơn 7 triệu đô la, với cổ phần cá nhân của riêng ông trị giá hơn 1 triệu đô la. Ngài Buffett đã đóng công ty Partnership của mình vào năm 1969, sau khi thu được lợi nhuận lớn với lý do rằng ông đã hết ý tưởng đầu tư tốt. Ông ấy trở thành triệu phú ở cuối những năm 20 tuổi và “nghỉ hưu” vào đầu tuổi 30.

Năm 1962, khi Warren Buffett mới 30 tuổi, ông đã là một triệu phú trước khi bắt tay làm đối tác với Charlie Munger.

Warren-Buffett-kiem-duoc-1.000.000-USD-dau-tien-nhu-the-nao-TraderViet2.jpg

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/67720/

Warren Buffett kiếm được một tỷ đô đầu tiên khi nào?


Khoản đầu tư lớn nhất của Warren Buffett bắt đầu khi ông bắt đầu mua cổ phiếu của Berkshire Hathaway vào năm 1962 sau khi nhận thấy mô hình hành động giá của cổ phiếu tăng sau khi công ty đóng cửa một nhà máy. Buffett biết rằng ngành kinh doanh dệt may đang chết dần ở Mỹ và các nguyên tắc cơ bản của Berkshire sẽ không bao giờ được cải thiện khi nó dần ngừng hoạt động. Ông chỉ đang tìm kiếm một khoản đầu tư nhanh chóng vì giá của cổ phiếu quá thấp so với giá trị thanh lý dựa trên tài sản mà nó sở hữu.

Sau khi bị xúc phạm bởi lời đề nghị chào mua cổ phiếu của mình thấp hơn thỏa thuận miệng đã được đưa ra, Buffett đã mua thêm cổ phiếu Berkshire vào năm 1964. Ông nắm quyền kiểm soát công ty thông qua phần lớn quyền sở hữu cổ phiếu và sa thải người đó. Buffett đã trở thành cổ đông lớn của một doanh nghiệp dệt may thất bại vì sự cố này.

Warren-Buffett-kiem-duoc-1.000.000-USD-dau-tien-nhu-the-nao-TraderViet3.png

Ông đã nhanh chóng chuyển hướng công ty từ sản xuất dệt may truyền thống sang lĩnh vực bảo hiểm và giữ nguyên cái tên đó. Ông đã phát triển Berkshire-Hathaway thành một công ty mẹ đa dạng hoá theo thời gian. Ông đã sử dụng dòng tiền từ phần phí bảo hiểm của doanh nghiệp để có được những doanh nghiệp có dòng tiền tốt nhất. Ông cũng bắt đầu xây dựng danh mục đầu tư cho Berkshire gồm các cổ phiếu trong các doanh nghiệp giao dịch đại chúng lớn mà ông sẽ mua khi cổ phiếu ở mức giá tốt. Berkshire Hathaway đã phát triển thành một tập đoàn kinh doanh hiện là công ty lớn thứ bảy ở Hoa Kỳ tính theo vốn hóa thị trường.

Năm 1986, khi Warren Buffett 56 tuổi, ông lần đầu tiên trở thành tỷ phú, tài sản của ông đến từ việc sở hữu cổ phiếu Berkshire-Hathaway, vì mức lương của ông với công ty khi làm chủ tịch chỉ là 50.000 USD vào thời điểm đó.

Warren Buffett đã giúp cổ phiếu Berkshire-Hathaway tăng giá lên gấp sáu con số vì ông không muốn chia tách cổ phiếu loại A (ông muốn các nhà đầu tư dài hạn mua cổ phiếu của công ty mình, chứ không phải các nhà đầu cơ hay nhà giao dịch ngắn hạn). Vào năm 1996, Berkshire-Hathaway cuối cùng đã thực hiện chia tách một phần cổ phiếu để tạo ra cổ phiếu Loại B thông qua Quỹ uỷ thác đầu tư và giữ giá trị trên mỗi cổ phiếu của các cổ phiếu nhỏ hơn gần bằng 1⁄30 giá cổ phiếu Loại A ban đầu.

Warren Buffet kiếm tiền bằng cách nào?


Warren-Buffett-kiem-duoc-1.000.000-USD-dau-tien-nhu-the-nao-TraderViet4.jpeg

Giá trị tài sản ròng hiện tại của Warren Buffett vào năm 2022 là 95,5 tỷ đô la Mỹ. Ông hiện là người giàu thứ năm trên thế giới ở độ tuổi 91.

Sự giàu có của ông được tạo ra từ các khoản đầu tư mà ông bắt đầu từ khi còn là một thiếu niên, mối quan hệ hợp tác đầu tư ban đầu và cuối cùng là quyền sở hữu cổ phiếu của Berkshire-Hathaway, vốn đã tạo ra hơn 99% tổng giá trị ròng của ông trong suốt cuộc đời. 99% giá trị ròng của Warren Buffett được tạo ra sau sinh nhật lần thứ 50 của ông.

Warren Buffett mua cổ phiếu Berkshire Hathaway lần đầu tiên vào năm 1962 với giá 7,50 USD/cổ phiếu. Vào năm 2022, cổ phiếu loại A của Berkshire Hathaway được giao dịch ở mức xấp xỉ 415.000 USD/cổ phiếu. Lợi nhuận hàng năm của cổ phiếu Berkshire Hathaway (CAGR) xấp xỉ +20,26% trong 57 năm qua.

>> Đọc thêm bài hay: https://traderviet.org/t/67648/

Sự giàu có của Warren Buffett được xây dựng thông qua quyền sở hữu cá nhân của ông đối với chỉ một cổ phiếu: Berkshire-Hathaway. Chính sự quản lý của ông với tư cách là Giám đốc điều hành và Chủ tịch đã điều chỉnh dòng tiền của công ty vào việc xây dựng danh mục các công ty và cổ phiếu đã tạo ra một trong những công ty vĩ đại nhất mọi thời đại thông qua việc mua lại và quản lý danh mục đầu tư. Warren Buffett đã sử dụng Berkshire-Hathaway như một cỗ máy xây dựng sự giàu có gián tiếp khiến bản thân và các nhà đầu tư của ông trở nên giàu có.

Điều này cho thấy sức mạnh của tăng trưởng kép. Berkshire-Hathaway là cổ phiếu duy nhất mà cá nhân ông sở hữu. Khi bạn nghe về danh mục đầu tư Warren Buffett hoặc cổ phiếu Buffett, điều này đề cập đến việc nắm giữ Berkshire-Hathaway trong danh mục đầu tư cổ phiếu của công ty.

Nguồn: newtraderu

Đừng quên THẢ TIM, SHARE "VÀ COMMENT để ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé!! Nice day cả nhà ;););)
 

Giới thiệu sách Trading hay
Nhật Ký Giao Dịch Thực Chiến của Phù Thủy Thị trường Tài Chính

Sách chia sẻ 05 tháng giao dịch thực tế trên thị trường tài chính, sử dụng Price Action và Mô hình Biểu đồ của Phù thủy trader Peter Brandt, người có gần 50 năm kinh nghiệm trading và đạt lợi nhuận bình quân 68% lợi nhuận mỗi năm
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên