Chính mình cũng đang trải qua những vấn đề ASIC và mình cũng mới được biết gần đây, nay chia sẻ với anh em
TraderViet thế này:
1. ASIC có quyết định hạ đòn bẩy đối với các sàn mà họ đang quản lý. Đương nhiên, các sàn có giấy phép ASIC bắt buộc phải làm đúng quy định. NHƯNG điều quan trọng ở đây, ASIC không quản lý thị trường ngoại hối Việt Nam, nghĩa là tài khoản các bạn không bị hạ đòn bẩy, đương nhiên không được bảo vệ bởi ASIC. Nói một cách dễ hiểu, không có khác biệt giữa những sàn có giấy phép ASIC/không có giấy phép ASIC tại Việt Nam. Vì vậy, việc dùng những chiêu trò và thủ đoạn để làm giá là điều hoàn toàn có thể xảy ra.
Đây là 2 ảnh mình xác nhận lại từ phía nhân viên live chat của IC.
2. Đa số dân Châu Á là những nước phát triển kinh tế muộn, đặc biệt là Việt Nam, trader không được tiếp cận trực tiếp với các cơ quan quản lý nước ngoài (đảm bảo chưa từng có người nào sinh sống tại Việt Nam bay qua Úc để xem ASIC ở đâu). Vì vậy, nhiều sàn dùng những chiêu trò để làm giá đối với trader nhằm đoạt được lợi nhuận một cách từ từ, nếu trader nào hiểu biết, bóc phốt lên mạng hoặc viết email sẽ được trả lại, còn đa phần là im lặng hoặc không biết.
3. Vì Việt Nam chưa có luật cho đầu tư ngoại hối tự do, vì vậy đa phần các sàn khi vào thị trường Việt Nam đều hoạt động từ xa, đặt trụ sở ở các nước như Singapore, Philippine, Melbourne Úc (ví dụ Exness, IC, XM,
FBS, Etoro). Phần còn lại là các sàn chui do người Việt lập ra hoặc những sàn White Label hoạt động không công khai tại Việt Nam.
***Theo kinh nghiệm kém cỏi của mình, muốn nói rằng: các sàn lâu đời trên thị trường ngoại hốt vẫn sẽ có phốt, nhưng không phải đa số. THỰC TẾ, đa phần chủ yếu là người Việt Nam hại nhau. Vì vậy các bạn hãy cố gắng vươn ra biển lớn để học hỏi, cá muốn lớn phải bơi ra biển, ở mãi với nhau trong cái ao, biết đến bao giờ mới lớn!