Đầu tư tài chính theo khung giờ với 'bạn trai' online, người phụ nữ tuyệt vọng tìm đến cái c.h.ế.t khi biết mình bị lừa

Đầu tư tài chính theo khung giờ với 'bạn trai' online, người phụ nữ tuyệt vọng tìm đến cái c.h.ế.t khi biết mình bị lừa

Đầu tư tài chính theo khung giờ với 'bạn trai' online, người phụ nữ tuyệt vọng tìm đến cái c.h.ế.t khi biết mình bị lừa

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,557
34,877
Thread cover
data/assets/threadprofilecover/TungAnh-2024-02-21T103937.305.png
Chủ đề liên quan
88550, 88533,
Gửi thư đến ANTĐ, chị Lê Thanh K (SN 1984, HKTT: Phú Xuyên, Hà Nội) khẩn thiết cầu cứu sự giúp đỡ, vào cuộc của các cơ quan chức năng, tìm ra thủ phạm đã lừa đảo chị hơn 1 tỷ đồng.

Theo chị H, khoảng từ cuối tháng 12/2023, có một tài khoản trên mạng xã hội Facebook tên “Phúc Hoàng Nguyễn” kết bạn, làm quen, tìm hiểu điều kiện gia đình chị. Sau một thời gian trò chuyện, khi chiếm được lòng tin và tình cảm của chị K, chúng thuyết phục chị vào trang web: vi1.sands66... để đầu tư tiền theo khung giờ 15 giờ và 20 giờ.

Trao đổi với PV ANTĐ, chị K cho biết: Ban đầu tôi cũng không tin những chiêu trò đó nhưng sau nhiều lần đối tượng thuyết phục, dụ dỗ, tôi đã nạp 5 triệu đồng thì sau 30 phút đã lãi được hơn 1 triệu đồng. Cứ thế chỉ từ ngày 11/1/2024 đến 17/1/2024, tôi đã chuyển khoản cho chúng tổng cộng 11 lần số tiền 1,022 tỷ đồng. Không có tiền tôi đi vay vì chúng liên tục gọi điện, nhắn tin thúc ép, thao túng tâm lý. Nếu không nạp sẽ không rút được số tiền gốc và lãi đã nạp trước đó”. Sau khi không còn “chạy” được tiền để nạp nữa chị mới biết mình bị lừa. Ngày 22/1/2024, chị K đã đến Công an huyện Phú Xuyên, Hà Nội trình báo.

Do quá đau khổ và tuyệt vọng vì kinh tế gia đình eo hẹp, người thân xa lánh, chị K đã tìm đến cái chết nhưng may mắn được người nhà kịp thời phát hiện, đưa đi cấp cứu.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội liên tục cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Nhiều người đã mất từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng.

xem chart.jpeg

Ảnh minh hoạ​


Mới đây Công an huyện Phú Xuyên cũng nhận được đơn trình báo của chị Đ (SN 1989; trú tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Chị Đ vào mạng xã hội tìm hiểu cách kiếm tiền online. Sau đó, chị nhận được lời mời làm cộng tác viên làm nhiệm vụ mua bán hàng sẽ được hưởng "hoa hồng". Từ ngày 29-2 đến ngày 8-3-2024, chị Đ đã chuyển khoảng 1,9 tỷ đồng để làm nhiệm vụ nhưng không nhận được tiền 'hoa hồng". Lúc này chị Đ mới biết mình bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân, bạn bè về thủ đoạn làm cộng tác viên online, làm nhiệm vụ mua bán sản phẩm cho các công ty để hưởng hoa hồng..., tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Khi làm cộng tác viên cho các công ty, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ, người dân cần kiểm tra rõ các thông tin về hàng hóa và đơn vị cung cấp thông qua nhiều nguồn khác nhau để kiểm chứng tính chính xác. Nếu phát hiện ra trường hợp lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an để nhanh chóng xác minh, ngăn chặn và xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Báo mới

 

Giới thiệu sách Trading hay
Trading In The Zone - Thực hành Kiểm soát Cảm xúc bằng Tâm lý học Hành vi trong Đầu tư và Giao dịch Tài chính

Là quyển sách Top 1 toàn cầu về chủ đề đầu tư/trading, Trading In The Zone giúp thấu hiểu và quản trị cảm xúc cũng như giữ vững kỷ luật khi tham gia thị trường tài chính, nhằm nâng cao trình độ và hiệu quả đầu tư lên mức cao nhất có thể
AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên