Nở rộ bẫy lừa đảo đầu tư từ các "thầy" chứng khoán online

Nở rộ bẫy lừa đảo đầu tư từ các "thầy" chứng khoán online

Nở rộ bẫy lừa đảo đầu tư từ các "thầy" chứng khoán online

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,551
34,876
Thread cover
data/assets/threadprofilecover/TungAnh-2023-08-19T081422.884.png
Chủ đề liên quan
88187, 88178,
Việt Nam hiện có gần 7,5 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân. Cùng với sự gia tăng số lượng nhà đầu tư thì cũng nở rộ chuyên gia "tự phong", các hội nhóm. Lợi dụng thời điểm thị trường sôi động trở lại, nhiều đối tượng dùng nhiều thủ đoạn để mời chào người dân tham gia đầu tư. Có không ít nhà đầu tư bị các “thầy chứng khoán” giả danh mời gọi đầu tư nhưng thực chất là để lừa chiếm đoạt tài sản.

Ghi nhận cho thấy không ít nhà đầu tư bị lừa đảo từ những người tự xưng là chuyên gia, thầy chứng khoán trong các hội nhóm trên mạng xã hội.

Với các chiêu thức không mới như cam kết lợi nhuận khủng, mua cổ phiếu với giá rẻ hơn thị trường..., các "thầy" chứng khoán online tiếp tục đưa nhiều nạn nhân vào bẫy khi chứng khoán "nóng" trở lại.

Screen Shot 2024-03-21 at 16.47.01.png


Theo chia sẻ từ các nhà đầu tư cho biết việc tham gia các hội nhóm đầu tư trên mạng xã hội hiện nay là rất phổ biến và cũng thường xuyên nhận được lời mời tham gia các hội nhóm.

Dù dư luận liên tục lên tiếng cảnh báo, nhưng chiêu lừa này vẫn còn hiệu quả để dụ dỗ các nhà đầu tư "non trẻ". Để thực hiện hành vi lừa đảo, ban đầu đối tượng sẽ tạo niềm tin cho người bị hại thông qua việc khoe tặng các khóa học miễn phí, cung cấp thông tin, hình ảnh tài khoản với tỷ lệ lợi nhuận cao, lệnh rút tiền hoàn tất… Từ đó dẫn dắt nhà đầu tư tham gia nóng lòng tham gia.

Thời gian gần đây cũng liên tục xuất hiện nhiều ứng dụng, fanpage hay website mạo danh các công ty chứng khoán chính thống nhằm mục đích mời gọi nhà đầu tư tham gia và chiếm đoạt tài sản. Theo chia sẻ từ 1 đơn vị, những đối tượng này đã sử dụng 100% hình ảnh, thông tin và nội dung của công ty để mạo danh. Tình trạng mạo danh này sẽ khiến các nhà đầu tư, đặc biệt là những người mới tham gia thị trường dễ bị nhầm lẫn và bị lừa đảo.

Rất nhiều hội nhóm được lập ra, thành viên tham gia cũng rất đông đảo, lên tới vài nghìn người mỗi nhóm. Ngoài mục đích lừa khách hàng nộp tiền vào các ứng dụng ảo, một số hình thức phổ biến khác được các nhóm này sử dụng: lập nhóm tư vấn, phân tích để thu phí; hô hào mua cổ phiếu. nhưng đặc điểm chung vẫn là đánh vào lòng tham, sự nhẹ dạ cả tin của nhà đầu tư.

Nguồn: ANTV

 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp VPA - Kỹ Thuật Nhận Diện Dòng Tiền Thông Minh bằng Hành Động Giá kết hợp Khối Lượng Giao Dịch

Phương pháp VPA - Volume Price Analysis - là phương pháp Price Action hướng dẫn ĐỌC GIÁ / NẾN kết hợp với KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH để tìm ra hướng đi của DÒNG TIỀN THÔNG MINH

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên