Thêm hai diễn viên nổi tiếng bị bắt trong vụ lừa đảo forex nghìn tỷ liên quan đến giới showbiz Thái Lan

Thêm hai diễn viên nổi tiếng bị bắt trong vụ lừa đảo forex nghìn tỷ liên quan đến giới showbiz Thái Lan

Thêm hai diễn viên nổi tiếng bị bắt trong vụ lừa đảo forex nghìn tỷ liên quan đến giới showbiz Thái Lan

TraderViet News

Editor
Trial mod
6,559
34,878
Sau Pinky Savika, hai nam diễn viên Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet đã bị bắt giam vì tham gia đường dây lừa đảo Forex-3D.

Ngày 20/8, Khaosod đưa tin cảnh sát Thái Lan công bố thêm danh tính 2 nghệ sĩ dính líu đến đường dây lừa đảo của ông Apirak - người đứng sau ứng dụng đầu tư tài chính Forex-3D.

Nam diễn viên Thunsiwat Chantanukul (29 tuổi) và Kasem Kolpraneet (32 tuổi) là 2 người kế tiếp bị bắt giam với cáo buộc lừa đảo, sau Pinky Savika. Theo Khaosod, họ là bị cáo thứ 6 và thứ 17 trong tổng số 19 người bị tạm giam.

Giống với đàn chị Pinky, Thanasiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet cũng bị tòa án bác đơn xin tại ngoại tạm thời vì tính chất nghiêm trọng của vụ án.

Theo Thairath, Thunsiwat Chantanukul (nghệ danh Tee Tee Thusiwat) là diễn viên trẻ của showbiz Thái Lan. Anh từng tham gia bộ phim Rd.Khao Chon Phi, Love Say Hey, The Feudal Mystery và Love Songs Love Stories. Với vẻ ngoài điển trai và nam tính, Thunsiwat Chantanukul là người mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu thời trang.

Screen Shot 2022-08-21 at 08.42.20.png
Thunsiwat Chantanukul và Kasem Kolpraneet bị cáo buộc lừa đảo. Ảnh: Khaosod.

>> Đọc thêm: https://traderviet.org/t/69299/

Trong khi Kasem Kolpraneet là diễn viên, ca sĩ và người mẫu. Anh từng là tay trống trong ban nhạc Arrang. Ngoài ra, Kasem Kolpraneet còn buôn bán siêu xe. Anh có mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết với nữ diễn viên Pinky Savika.

Ngày 18/8, Văn phòng Công tố các Vụ án Đặc biệt 4 đệ đơn kiện 19 người với cáo buộc lừa đảo, trong đó có 3 bị cáo là nghệ sĩ thuộc ngành giải trí.

Pinky Savika, Thanasiwat Chantanukul, Kasem Kolpraneet đảm nhận nhiệm vụ người đại diện, quảng cáo ứng dụng Forex-3D để tạo lòng tin cho khách hàng đổ tiền đầu tư. Họ được chia lợi nhuận khổng lồ từ thương vụ lừa đảo.

Theo cảnh sát Thái Lan, tháng 9/2019, một nạn nhân nộp đơn khiếu nại lên Bộ Tư pháp tố cáo Forex-3D có dấu hiệu lừa đảo. Sau khi đầu tư tiền, người này không được trả lợi nhuận như quảng cáo.

Sau khi Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) thụ lý vụ án vào đầu tháng 11/2019, nhiều người đã được triệu tập để đưa ra lời khai. Ứng dụng Forex-3D được xác định lừa đảo tổng cộng 9.824 người, số tiền thu lợi bất chính 2,5 tỷ baht (khoảng 69 triệu USD).

Nguồn: Zingnews
 

Giới thiệu sách Trading hay
Phương Pháp Thực Chiến Hiệu Suất Cao Của Nhà Quán Quân Giao Dịch Tài Chính

Sách hướng dẫn phương pháp giao dịch hiệu suất cao của tác giả Robert Miner, người đã từng nhiều lần vô địch và đạt thứ hạng cao tại các cuộc thi trading toàn thế giới
Chỉnh sửa lần cuối:

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT

AdBlock Detected

We get it, advertisements are annoying!

Sure, ad-blocking software does a great job at blocking ads, but it also blocks useful features of our website. For the best site experience please disable your AdBlocker.

Back
Bên trên